Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Trời sắp tối

Lời của Ca Linh khá hợp lý, Nhân không còn thắc mắc nữa, chỉ là hắn vẫn không tin cô mơ thấy giấc mơ chữa trị, đơn giản chưa từng có Vu y nào mơ về chữa vết thương gãy xương cả, không lẽ cô hiểu lầm giấc mơ của mình.

“Cô quay về bộ lạc nói lại với Vu Y về giấc mơ xem, biết đâu được bà ấy sẽ tha thứ cho cô.” Cũng để Vu y phân tích giấc mơ giúp cô ấy, xem có phải đó là giấc mơ chữa bệnh hay không, chứ để cô hiểu lầm rồi làm loạn lên thế này không ổn.

Ca Linh lắc đầu: “Tôi đã cá cược với bà ấy rồi, không thể nuốt lời, anh cứ làm vật thí nghiệm cho giấc mơ của tôi đi, biết đâu được lần này Thần Thú muốn đưa tới cho Thú thế một Vu y lợi hại hơn thì sao.”

Nói xong cô đứng lên vươn vai, còn lắc qua lắc lại khiến bụng mỡ run lên. “Được rồi không nói nữa để tôi đưa anh vào hang động.”

Cô dùng cách cũ kéo hắn vào bên trong, xong xuôi liền đi ra ngoài nhặt lá khô, củi khô đem để vào hang động. Nhìn cô bận rộn ngược xuôi, Nhân có chút tự trách, chẳng thú nhân nào lại để giống cái phải làm lụm lo cho mình như thế, đúng là kẻ vô dụng, có lẽ cái chết mới thích hợp với hắn.

Ca Linh sắp xếp xong chiếc giường bằng cỏ khô, liền vui vẻ nói với hắn: “Đêm nay chúng ta có chỗ ngủ rồi.”

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào cửa hang, trời sắp tối, Nhân không hề lạc quan như Ca Linh, bởi vì đêm tối chính là thời điểm thú dữ hành động, với cơ thể tàn phế này hắn không thể bảo vệ cô, còn Ca Linh, hắn tin cô chẳng thể đánh lại bầy thú hoang.

Thấy hắn không trả lời mình mà chỉ nhìn về phía cửa hang đầy lo lắng, cô lại gần hỏi hắn: “Anh sao vậy, vết thương đau à?”

Cô đã dùng cây nẹp cố định lại cho hắn, nhưng vẫn không có thuốc giảm đau, ngày mai cô phải ra ngoài tìm chút thuốc nếu không sẽ khó mà chữa trị trong thời gian ngắn nhất, thậm chí còn để lại di chứng.

“Trời sắp tối rồi.” Nhân đột nhiên nói.

Ca Linh vẫn không ý thức được nguy hiểm, thờ ơ nhìn ánh nắng ngoài cửa hang đáp: “Ừ thì sao?”

Nhân nhíu mày, nghĩ bụng: Xem ra giống cái này có thay đổi những vẫn ngốc nghếch không biết tí gì về bên ngoài.

“Đêm tới thú dữ sẽ xuất hiện, cô nghĩ chúng ta có thể sống được bao lâu?”

Ca Linh ngây ra nhìn hắn, cô không hề nghĩ đến điều này, đơn giản cô không biết họ sẽ gặp thú dữ ở đây, nơi này chẳng phải là khu vực gần bộ lạc sao, đêm qua cô ở trong bộ lạc nào có gặp phải chuyện gì.

“Không thể nào chúng ta đang ở gần bộ lạc mà?”

Nhật bật cười, tiếng cười của hắn ảnh hưởng đến vết thương khiến hắn nhíu mày, hít thở có chút khó nhọc.

“Thú dữ chỉ né cổng đá vì cổng đá của bộ lạc được sức mạnh của thần thú che chở, còn nơi này thì không, cho nên cô chuẩn bị tinh thần đi, tối hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tôi đã như thế này khả năng cao không bảo vệ được cô.”

Nói xong Nhân cẩn thận quan sát sắc mặt Ca Linh, muốn xem phản ứng của cô. Lúc đầu mới nghe Ca Linh có sợ, nhưng sau đó ánh mắt cô bỗng trở nên kiên định lạ thường.

Cô quay qua hỏi lại hắn: “Những viên đá tạo nên cổng đá có sức mạnh của Thần thú, hay chỉ toàn cổng đá mới có sức mạnh?”

Câu hỏi của cô rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn trả lời: “Từng viên đá, dù là nhỏ nhất đặt xung quanh cổng đá đều có sức mạnh của Thần thú.”

Cô vỗ đùi cái ‘bép’: “Được rồi nếu thế thì anh đợi đây đi.”

Cô đi ra ngoài nhìn hoàng hôn dần buông xuống, quay mặt hướng về phía bộ lạc, vị trí cánh cổng đá nằm trong tầm mắt, vừa hay chỗ đó giờ không có thú nhân nào lai vãng.

Cô quay người đi nhanh về phía bộ lạc.

Bên trong Nhân thấy người rời đi không hiểu sao lại có chút hụt hẫng, có lẽ cô đã biết sợ mà quay về nói chuyện lại với Vu Y. Như vậy cũng tốt, cô dù xấu nhưng cũng không đến mức phải chết cùng hắn.

Nhân dựa vào tường hang nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Trong khi đó Ca Linh sau khi đến gần sát cổng đá, thì cần thận nhìn xung quanh, cúi người xuống nương nhờ những tảng đá nằm rải rác gần cổng mà ẩn thân, từ từ mò đến bên cổng đá.

Cổng đá rất đơn giản, là hai trụ đá do các hòn đá được xếp chồng lên nhau đặt hai bên tạo ra một lối đi vào bộ lạc. Những viên đá này nhìn rất bình thường, còn bám rêu xanh cho thấy năm tháng hiện hữu của nó ở nơi này đã rất lâu, ít nhất chục năm trở lên.

Ca Linh tiếp cận cổng đá thành công, cô chạm lên từng viên đá muốn nhìn ra sự khác biệt của mỗi viên hay xem có hình vẽ gì kỳ lạ bên trên không, mày mò một lát cuối cùng cô cũng tìm ra điểm bất thường.

Nhìn bề ngoài lớp rêu bám trên các viên đá trông khá bình thường nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy có một số viên có rêu màu xám, trông khá giống màu của đá nếu chỉ lướt qua rất có thể sẽ không để ý thấy được đây là một loại thực vật.

Cô là người xuyên hồn qua đây, đương nhiên cũng tin vào tâm linh, nhưng kiến thức khoa học bao nhiêu năm sống ở hiện đại vẫn giúp cô đưa ra vài suy đoán, phải có một thứ gì đó khiến những viên đá này dọa được thú dữ, chứ không đơn thuần là có sức mạnh của thần bảo kê.

Cô nhón người nhìn vào trong không thấy thú nhân nào ở gần đây, liền nhanh tay dùng đá cạo một lớp rêu xám đem về hang động.