Chương 7: Hang động bên ngoài
Hang động Ca Linh và Nhân bị đưa tới nằm khá xa bộ lạc và gần rừng, rất dễ bị dã thú tấn công, thông thường những thú nhân bị đưa tới đây đều phạm tội nghiêm trọng, đa số họ không sống nổi qua ba ngày.
Ca Linh nhìn hang động đầy bụi bặm, và có nhiều vật thể lạ giống như da thú bị bỏ quên lâu ngày mục nát thành từng đống rác bẩn thỉu, cùng mùi hôi khó ngửi, chỉ có thể thở dài.
“Đêm tới nơi đây không an toàn.” Nhân nhắc nhở cô. “Nếu có ý định muốn quay về giờ vẫn còn kịp, qua đêm nay sợ cô không còn xác để xin tha nữa đâu.”
Ca Linh bỏ ngoài tai lời nói của Nhân, nhìn hắn ngồi ở cửa hang trông khá vướng víu.
Cô nói: “Giờ tôi phải dọn dẹp hang động, anh không thể ngồi ở đây được.”
Dùng hai tay kẹp dưới nách hắn từ phía sau, Ca Linh kéo Nhân ra xa hang động. Trời rất nắng, may mà quanh đây cây cối nhiều, bóng mát không thiếu. Cô ném hắn xuống một tán cây lớn.
“Anh ngồi đây đi, tôi dọn hang động.”
Cô bẻ một cành cây có nhiều nhánh và lá đi vào dùng làm chổi quét bụi và đẩy những thứ bẩn thỉu ra ngoài. Cả hai bị đưa tới đây với hai bàn tay trắng, không có nồi niêu hay bất kỳ thứ gì để chứa nước, giờ có muốn dùng nước để làm sạch hang động cũng khó, chỉ có thể quét sơ bụi bẩn tìm chút lá khô trải làm chiếu để ngủ.
Nhân đã từng nghe cũng từng nhìn thấy cách sống của Ca Linh, cô không chỉ mập mạp mà còn rất lười. Một số giống cái nói rằng, chỗ ở của Ca Linh không khác gì hang của thú ủn ỉn.
Thịt của thú ủn ỉn rất ngon, nhưng nơi ở của chúng rất tệ, có nhiều con còn thích tắm trong phân của mình, mỗi lần bắt thú ủn ỉn về đều phải rửa sạch toàn thân trước khi làm thịt, nếu không rửa chẳng thú nhân nào dám xuống miệng.
Nhưng giờ đây hắn lại chứng kiến cảnh Ca Linh dọn dẹp hang động, còn làm rất chuyên nghiệp khác hoàn toàn trước đây, chẳng lẽ chuyện cả cha và mẹ qua đời, cùng việc từ chối thẳng thừng của Quang đã khiến cô ta thay đổi?
Thay đổi này cũng tốt, chỉ là không hiểu cô nghĩ gì lại muốn chống lại Vu y. còn nữa có chắc cô chữa được chân cho hắn không, hơn nữa cô học cách chữa chân từ đâu?
Lúc nãy vì quá chìm trong cảm xúc đau buồn hắn không đủ tỉnh táo để nghĩ tới vấn đề này, các thú nhân trong bộ lạc có vẻ cũng không thấy lạ, giờ mới sáng tỏ, Nhân cảm thấy quyết định theo Ca Linh của mình có chút buồn cười.
Sau khi dọn dẹp xong, Ca Linh lau mồ hôi trên trán ra ngoài ngồi phịch xuống bên cạnh Nhân: “Mệt quá cảm giác như người tôi rơi mất hai lạng thịt.”
Cách nói chuyện cũng thay đổi.
“Ca Linh sao cô biết cách chữa chân?”
Câu hỏi này khiến Ca Linh ngồi im thin thít, lúc nãy vì cứu người mà không nghĩ nhiều, giờ mới thấy lỗ hổng quá lớn, Ca Linh làm gì có cái tài năng đó, nhưng đã lỡ miệng thì phải theo.
“Tôi nói mình nằm mơ thấy anh có tin không?”
Đem giấc mơ ra làm tấm chắn, chẳng ai có thể tìm được bằng chứng.
Nhân sững sờ: “Cô nói thật ư?”
Phản ứng của hắn có hơi kỳ lạ, Ca Linh chần chừ một lát liền gật đầu, còn hỏi thêm: “Có vấn đề gì không?”
Nhân đáp: “Chỉ có thú nhân được thần thú chọn làm Vu y đời tiếp theo của bộ lạc mới có thể mơ về giấc mơ chữa bệnh, trong bộ lạc chúng ta Mai đã từng mơ về giấc mơ Vu y, nên cô ấy trở thành học trò của Vu y, thông thường một bộ lạc chỉ có một giống cái có được giấc mơ như thế, sao cô lại có thể mơ cùng một giấc mơ như vậy?”
Không ổn rồi, cô không ngờ nơi này người ta xem trọng giấc mơ đến vậy, nhưng giờ phải làm sao, lỡ nói ra rồi rút lại chẳng phải khiến cho hắn ta càng thêm nghi ngờ sao.
Suy nghĩ một hồi, Ca Linh cắn răng nói: “Có lẽ bộ lạc Vách đá là một ngoại lệ, thần thú ưu tiên cho chúng ta hơn.”