Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Đuổi ra ngoài

Vu y nhìn Ca Linh vượt quyền như vậy, liền tiến lên chỉ thẳng vào mặt cô tức đến mức mặt mày đỏ bừng quát: “Muốn cứu thú nhân không thể cứu được nữa sao, được ta cho mi một năm, sau một năm mà không khiến Nhân đứng lên đi được thì cút ra ngoài cùng hắn, tự sinh tự diệt bộ lạc Vách đá sẽ không làm lễ đưa tiễn cho hai người!”

Một năm với đôi chân này, Ca Linh cười đầy khinh thường, cô đây chẳng cần cho nhiều thời gian như thế, nên đã tự tin nói: “Ba tháng là đủ rồi, một năm chắc tôi chữa được ba chân như thế.”

Lời nói đầy thách thức càng chọc giận vu y hơn, bà ta chiều theo cô: “Được, ba tháng thì ba tháng, nhưng trong ba tháng đó, cô và hắn sẽ không nhận được một phần thức ăn nào của bộ lạc, hãy tự lo cho mình đi.”

Ca Linh không ngờ vu y lại làm như thế, cô đang cứu người sao lại bị phạt? Cô không cam lòng quyết đòi lại quyền lợi cho mình: “Tôi chỉ là một giống cái, anh ta cũng đang bị thương không có khả năng lao động, hơn nữa tôi chỉ là muốn cứu người nào có phạm vào tội tình gì. Vu y bà làm như vậy phải chăng là muốn trả thù riêng?”

Ca Linh không có ký ức của nguyên chủ nên không biết rằng, nơi đây lời của vu y còn cao hơn tộc trưởng. Mỗi lời của Hoa đều như thánh chỉ, toàn bộ tộc nhân đều răm rắp nghe theo không ai dám phản bác.

Chính vì thế khi cô gân cổ lên cãi lại, toàn thể thú nhân đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, giống như đang nhìn một kẻ mất trí.

“Hỗn xược!” Quang lớn tiếng quát, hắn là con trai của tộc trưởng, chẳng bao lâu nữa sẽ thành tộc trưởng, không có cha hắn ở đây, hắn có thể thay mặt cha mình hỗ trợ vu y làm việc.

“Trong bộ lạc này chưa ai dám trả treo lời của vu y. Ca Linh cô không chỉ phạm vào tội không làm theo luật lệ của bộ lạc là đưa thú nhân cần về với thần thú đi mà con nghi ngờ vu y, vì thế từ bây giờ tôi thay mặt cho tộc trưởng Vách đá đuổi cô ra sống ở hang động bên ngoài, không có được sự bảo vệ của các tộc nhân, sống chết phải xem duyên số.”

Hắn nhìn xuống Nhân: “Còn cậu, muốn đi theo cô ta để thử phương pháp điên rồi kia hay về với thần thú?”

Thái độ lúc này của Quang khác hoàn toàn khi hôn vào đôi chân của Nhân, không còn thương tiếc thay vào đó là hạch họe, uy hiếm.

Nhân lẳng lặng nhìn hắn, sau đó quay qua Ca Linh khuyên nhủ cô: “Giống cái hãy xin lỗi vu y đi, cô cần có bộ lạc bảo vệ.”

Nhưng Ca Linh đã lỡ gây chiến với vu y, cô có xin lỗi thì ở lại đây cũng rất khó sống, nếu vậy chi bằng thể hiện tài năng của mình, biết đâu được có thể thay đổi suy nghĩ của người khác.

Cô nhìn Nhân từ trên cao nói với hắn: “Anh tin tôi không? Chỉ cần anh dám tin tôi sẽ để anh đứng lên, chạy nhảy như những thú nhân bình thường khác, sau này anh không nói thì chẳng ai biết anh đã từng bị gãy chân.”

Tia sáng ham muốn lóe lên trong mắt Nhân, nếu có cách để có thể trở thành một thú nhân bình thường ai chẳng muốn, nhưng Ca Linh này vô dụng có tiếng, hôm nay lại nói những lời như thế, hắn không tin nổi.

Nhưng Nhân cũng không cam lòng chết đi như thế này, trước kia hắn cùng mọi người đưa tiễn thú nhân bị gãy chân về với thần thú, cảm thấy hết sức bình thường vì đang làm theo luật, nhưng khi bản thân là người nằm trên đất và bị đưa về với thần thú, hắn mới cảm nhận được mình khao khát sự sống biết bao.

Không chấp nhận lời Ca Linh cũng chết, còn nếu thử tin cô biết đâu có cơ hội, dù điều đó rất mỏng manh.

Hắn hướng ánh mắt về phía Quang nói: “Tôi theo cô ấy.”

Quang cười nhạo hắn: “Mất cả hai chân nên cậu cũng đánh mất luôn suy nghĩ rồi à, thôi được rồi, nếu vậy cậu cùng cô ta ra hang động bên ngoài, vì cậu từng có cống hiến cho bộ lạc nên mỗi ngày tôi sẽ cho người đem thức ăn đến cho cậu, còn cô ta tự lo đi.”