Chương 5: Không chữa trị
Cuối cùng sau bao nỗ lực cô cũng kéo được thú nhân về tới bộ lạc, vừa vào tới nơi cô liền trông thấy nhóm vu y đang phơi thảo dược dưới nắng.
Mợ nó chúng đã về hết rồi!
Ca Linh nhịn không được rủa một trang trong đầu.
Cô kéo người vào trong, bọn họ cũng nhìn thấy, sau đó tất cả liền lao tới.
“Trời ơi là Nhân, sao anh ta lại ra nông nỗi này?”
Vu y đứng bên cạnh, nhìn vết thương của Nhân lạnh lùng lắc đầu: “Không cứu được, Nhân phế rồi.”
Ca Linh nhíu mày hỏi lại vu y: “Sao lại không cứu được, anh ta chỉ là bị thương ngoài da, cầm máu băng bó lại là có thể chữa được mà?”
Lời của cô khiến toàn bộ người có mặt ở nơi đó khiếp sợ.
Mai lên tiếng nhắc nhở cô: “Ca Linh cô đâu phải vu y, nào biết chữa trị ra sao, đừng nói bậy.”
My nhân cơ hội chọc ngoáy cô: “Đã là kẻ vô dụng còn thích nói khoác.”
Vu y Hoa tức tối lên tiếng: “Một kẻ vô dụng chuyên nói lời sáo rỗng, cấm nhận đồ ăn từ bộ lạc 3 ngày, 3 ngày này cô về hang động tự ngẫm lại lời mình đi.”
Quang nghe tiếng cãi vã chạy ra nhìn thấy Nhân nằm trên cáng, hai chân Nhân đã gãy, Qunag cúi gằm mặt, quỳ xuống, các thú nhân xuất hiện sau hắn cũng đồng loạt quỳ theo.
Ca Linh hoang mang nhìn hết người này rồi đến người kia, không hiểu ho đang làm gì.
Quang cúi đầu hôn lên chân Nhân: “Cảm ơn sự cống hiến của cậu, từ bây giờ xin hãy trở về vòng tay yêu thương của thần thú.”
Mọi người phía sau đều cúi lạy và đọc lớn: “Hãy trở về vòng tay yêu thương của thần thú.”
Thấy bọn họ hành động như một tà giáo, Ca Linh chửi tục trong bụng. Cô nhìn Nhân, hắn nằm im nhìn trời đôi mắt trống rỗng, nhớ lại lúc trước khi hắn nói không cứu được, có lẽ lúc đó hắn đã biết trước được cảnh này.
Sau khi đọc ba lần câu nói tiễn biệt nhóm thú nhân đứng dậy, Quang ra lệnh: “Khiêng thú nhân Nhân vào rừng đặt lên ngọn núi cao nhất, để gần với thần thú, hy vọng đường về của thú nhân bộ lạc Vách đá được thuận lợi.”
Điên thật!
Khi bọn họ muốn khiêng thú nhân đi, cô giữ lại, lớn tiếng nói: “Anh ta là do tôi đưa về, sống chết của anh ta phụ thuộc vào tôi, mấy người không cứu thì tôi cứu, tránh ra hết đi!”
Mọi người sững sờ nhìn cô. Quang nhíu mày, quở trách: “Ca Linh cô đừng làm loạn nữa, tục lệ của cha ông để lại chẳng lẽ cô muốn phá?”
Ca Linh nào biết tục lệ gì, cô chỉ quan tâm đến trách nhiệm, người này cô đưa về, cô biết cách cứu hắn sao có thể để hắn chết.
“Tôi nói rồi tôi đưa anh ta về tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Các giống cái trong tộc bắt đầu cười nhạo cô, đến bệnh nhân nằm trên cáng cũng nắm lấy tay cô lắc đầu, chán chường nói: “Hãy để tôi đi.”
Ca Linh tức giận quát hắn: “Tôi nói anh có thể sống, đôi chân này rồi cũng đi lại được như bình thường, anh chẳng lẽ muốn buông xuôi rồi chết khi còn trẻ thế này?”
Lời của cô khiến Nhân kinh ngạc đến mức mắt mỏ to.
Đôi chân bị gãy chính là vết thương chí mạng không một thú nhân nào có thể đi lại bình thường khi bị vết thương này, gãy chân đồng nghĩa với vô dụng, vô dụng chính là cái chết, nên khi nhìn thấy thú nhân bị gãy chân vu y liền chẩn đoán hắn ta cần phải về với thần thú.
Vậy mà giờ đây giống cái vô dụng nhất bộ lạc này lại nói hắn có thể đi lại được như bình thường, thật là điên rồ.