Chương 4: Thú nhân bị thương
Không còn sức để đuổi theo, Ca Linh chỉ có thể dừng lại, đi qua đi lại vị trí mình đang đứng, cố gắng tìm cách để ra khỏi rừng, bỗng một ý định nảy ra. Nếu bọn họ không chờ cô thì cô chờ bọn họ, nhất định bọn họ sẽ quay lại, dù sao con đường này có dấu vết qua lại khá thường xuyên còn hình thành cả một đường mòn, chứng tỏ đây là lối đi duy nhất từ bộ lạc vào rừng, họ không quay về thì cô cũng sẽ gặp được các thú nhân khác.
Nghĩ xong cô liền lót mông xuống ngồi trên bãi cỏ.
Một làn gió thổi qua mang theo mùi máu nhàn nhạt.
Kiếp trước Ca Linh là một cô nhi, để có tiền đi học cô đã theo chân một nhóm ông trùm chuyên đi đòi nợ thuê làm việc dọn dẹp và giặt quần áo cho bọn họ, nên thường xuyên ngửi thấy mùi máu.
Chỉ một chút thoáng qua cô đã xác định được gần nơi mình đang ngồi có con thú nào đó bị thương, hoặc là thú nhân bị thương.
Cô đứng dậy hít mũi cố gắng phân tích xem mùi máu này từ đâu tới, còn không quên nhặt lên một hòn đá để phòng thân, theo mùi máu từ từ bước về một hướng.
Ca Linh dừng trước một bụi rậm, mùi máu tỏa ra từ bên trong rất nồng, cùng với tiếng rên rỉ. Ca Linh xác định bị thương là con người, cô lại gần hơn cúi xuống tách cỏ dại ra nhìn thử.
Là một người đàn ông đang nằm, thân trên của hắn toàn là máu, hai chân đã bị gãy.
Vừa trông thấy cô hắn mệt mỏi nói: “Là cô à, đi đi đừng quan tâm đến tôi, không cứu được nữa.”
Cô là một thầy thuốc đông y cứu người là thiên chức của cô, dù không biết đối phương là ai, nhưng dựa vào cách nói chuyện thì có vẻ quen biết cô, nếu có thể giúp hắn tỉnh táo lại cô có thể về bộ lạc, hơn nữa với tình hình của hắn tạm thời không thể gây hại cho cô.
Cô nhìn quay tìm kiếm vật thích hợp để giúp hắn băng bó vết thương. Nhặt lên vài cành cây thẳng, cô đi tới ngồi xuống nhìn cái chân gãy của hắn.
Thú nhân thấy cô không bỏ đi mà ngồi nhìn mình liền nói: “Tôi không cứu được, cô về đi, chết ở đây cũng tốt, hoặc nếu thương tình có thể gọi thú nhân đến mang tôi chôn xuống đất.”
Ca Linh tặc lưỡi khó hiểu nhìn hắn: “Sao có thể chết vì vết thương thế này, để tôi nẹp chân lại cho anh trước nếu không sẽ tàn phế cả đời.”
Thú nhân nghe vậy bật cười: “Chuyện này là đương nhiên, nhưng thay vì tàn phế tôi nguyện chờ cái chết. Cô nhanh đi đi!”
Ca Linh ghét nhất là những bệnh nhân không có ý chí sống, cứ luôn nói những lời như thể không còn hy vọng gì, liền quát: “Câm miệng sống chết của anh không do anh quản.”
Thú nhân giật mình khi bị cô quát, tính cách trước kia của Ca Linh khiến người ta khó chịu, nhưng hôm nay lại rất khác thường, không đáng ghét như trong tưởng tượng.
Sau khi băng bó xong cô dùng thân thể cõng thú nhân lên, nhưng rồi lại ngã xuống, không còn cách nào khác cô hì hục làm một cái cáng sau đó lôi hắn ra ngoài.
Lúc này mặt trời đã lên đỉnh, ánh nắng chiếu khắp nơi, cô cũng dễ dàng tìm được một số thảo dược cầm máu trị thương. Nhìn cơ thể thú nhân dính đầy vết bẩn cô không dám bôi loạn chỉ có thể kéo anh ta về phía bộ lạc.
Thú nhân là giống loài khỏe mạnh, nên vết thương không thể làm hắn hôn mê, hắn nhìn cô mập đang kéo mình, gọi: “Ca Linh bỏ tôi lại đi về bộ lạc gọi người tới.”
Cô chẳng quan tâm đến lời nói của hắn, ngược lại hỏi: “Anh biết đường về bộ lạc đúng không?”
Thú nhân nằm trên cáng hơi ngạc nhiên, bình thường Ca Linh hiếm khi ra ngoài, nhưng đường về bộ lạc ai mà chẳng biết, chẳng lẽ cô ta vô dụng đến mức mới ra ngoài cách bộ lạc chưa xa đã bị lạc.
Hắn thở dài, nhìn cái cáng kỳ lạ dưới thân, nhìn đôi chân bị bó lại của bản thân, rồi lại chuyển tầm mắt qua tấm lưng to béo của cô. Bình thường Ca Linh hành động như một giống cái kiêu ngạo ai cũng ghét, các thú nhân trong bộ lạc còn thầm nói với nhau rằng: Trên đời này không còn giống cái nữa họ cũng tuyệt đối không chọn Ca Linh làm bạn đời.
Giống cái bị cả bộ lạc xem thường ghét bỏ, không ngờ lại có một bộ mặt thế này, hết mình vì một thú nhân khó mà sống tiếp được nữa như hắn.
Hắn vươn tay chỉ đường cho cô.
Đường núi gập ghềnh khó đi, Ca Linh phải dùng hết sức lực mình có mới có thể kéo hắn đi về. Tới giữa trưa khi mặt trời đã lên đến đỉnh cô cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cổng đá to lớn của bộ lạc.
Nơi này vốn không phải nhà của cô, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cánh cổng cô rất xúc động, cuối cùng cũng về đến nơi, không cần lo sợ bị bỏ lại trong rừng rậm nữa.