Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Trò bẩn

Lúc nhìn thấy Ca Linh cô ta chợt khựng lại, sau đó nở nụ cười chế giễu: “Mập tiểu thư hôm nay biết ra ngoài rồi à! Quả nhiên bị từ chối liền tỉnh ra, biết thế tao bảo anh Quang nói sớm chuyện kết bạn lữ. Ở trong bộ lạc lại không lo làm việc, cứ trốn trong hang động chờ ăn, thứ như mày đúng là đồ bỏ!”

Ca Linh không quan tâm đến lời nói của cô ta, đơn giản vì những gì cô ta đang nói kia là của nguyên chủ, cô không thể chối cãi hay biện minh.

Cô quay qua tính nói chuyện với Giang liền bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cô ta, nhưng khi vừa thấy cô ánh mắt đó liền thay đổi, chuyển thành ánh nhìn bình thường.

Giang nói: “Cậu đừng chấp lời My.”

“Xì chỉ có Giang là thương thứ như nó!” My tắc lưỡi cảm thấy Giang đúng là ngu khi kết bạn với một con mập.

Cả bộ lạc này ai cũng chê Ca Linh, lúc trước khi cha cô còn sống là một thú nhân săn thú rất giỏi nên vô cùng nuông chiều cô, muốn ăn thịt gì cũng có, cuối cùng lại nuôi thành một giống cái vô dụng chỉ biết ăn không biết làm gì.

Khi đó vì sức chiến đấu của cha Ca Linh nên ai cũng tôn trọng cô nhiều người còn cố ý lấy lòng để được cha cô chú ý dạy bảo trong các cuộc đi săn khiến Ca Linh trở nên kiêu căng.

Lúc đó Ca Linh thích Quang nên đã yêu cầu cha giúp mình kết đôi với hắn, Quang và Mai vốn đã yêu nhau nhưng vì muốn học kỹ năng đi săn của cha Ca Linh nên ập ờ không từ chối ngay, tính để sau này thành thạo sẽ ngỏ lời rõ ràng.

Nào ngờ cha Ca Linh qua đời trong một lần đi săn, mẹ cô vì quá đau buồn cũng đi theo, chỉ còn lại một mình Ca Linh, vừa mập vừa lười lại không còn cha mẹ chống lưng cô dần thu mình lại, những người từng giả vờ quan tâm đến cô đều trở mặt, chỉ có Giang là vẫn đối xử tốt với cô cho đến hiện tại.

My nhìn Giang hỏi thẳng: “Cậu thật lòng với con nhỏ đó à, không sợ bọn tôi cô lập cậu vì chơi với thứ bẩn thỉu đó ư?”

Lúc này vu y Hoa mới lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện lại: “Đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh kẻo mặt trời lên cao những cây thuốc đặc biệt mất hết công dụng.”

Mọi người liền dừng thảo luận theo chân vu y Hoa lên đường. Thái độ của Giang sau khi nghe câu nói của My cũng bắt đầu né tránh Ca Linh.

Một người phụ nữ hiện đại làm việc tại một phòng khám đông y như Ca Linh đã tiếp xúc với vô số người nên khả năng nhìn ra biểu cảm của Giang là chuyện quá bình thường.

Giang tưởng có thể giấu được ánh mắt khinh thường kia, nhưng Ca Linh đã nhìn ra, tình cảm mà cô ta dành cho nguyên chủ có lẽ là giả dối, nhưng vì sao phải làm như vậy?

Lẽ nào giống như một số tình bạn ở Trái Đất, quen người xấu hơn để tôn mình lên, để luôn cảm nhận được sự ưu việt của bản thân, hoặc là tạo danh tiếng tốt.

Cô khinh thường loại con gái giả tạo như Giang.

Giang có hơi phân vân nhưng rồi cũng đưa ra lựa chọn nói với Ca Linh: “Tớ xin lỗi, một mình tớ không thể nào chống lại bọn họ.”

Ca Linh bật cười, lại còn lôi người khác vào để làm đệm lưng. Cô hờ hững gật đầu: “Tôi hiểu.”

Nghe được câu trả lời, Giang vội chạy lên phía trước nhanh chóng nhập bọn với nhóm người.

Thấy cô ta đã bỏ rơi Ca Linh, My hồ hởi bá vai cô ta: “Thế mới đúng chứ, không có cậu cho cô ta tự vươn lên, chứ có cậu đến thức ăn cô ta cũng không chịu đi lấy.”

Mọi người quay đầu liếc nhìn Ca Linh, ánh mắt chứa đầy ý cười, tốc độ của họ bắt đầu nhanh hơn. Vu y Hoa nhìn ra ý đồ muốn bỏ rơi Ca Linh của nhóm giống cái nhưng không nói gì, còn hùa theo bước đi rất nhanh, chọn những góc có cây cối dày đặc để đi nhằm làm khuất tầm nhìn của Ca Linh.

Ca Linh vội vàng đuổi theo, nhưng thân hình nguyên chủ quá mập, lại ít vận động nên không thể chạy nhanh được chưa kể đường rừng khó đi, chẳng mấy chốc cô đã bị bỏ lại.