Chương 2: Chương 2: Tên của người đã giúp đỡ
Ca Linh bịt mũi, rủa xả trong lòng: chỗ này là nơi dành mà cho người ở sao? Bẩn quá!
Cô gái quay lại vỗ vai cô: “Được rồi bây giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài, tránh bị các giống cái khác trêu chọc thêm đau lòng.”
Ca Linh ngoan ngoãn gật đầu, rất muốn hỏi cô gái xem mình là ai chỗ này là chỗ nào, nhưng lại sợ có chuyện.
Khuyên nhủ xong cô nàng liền rời đi, đến tên người ta Ca Linh cũng không dám hỏi chỉ có thể nhìn theo.
Nhưng cũng phải cảm ơn người lạ, không nhờ cô ấy thì cô chẳng biết chỗ ở của mình ở đâu. Cô nhìn xung quanh, thấy một đám lá khô nằm trong góc, liền đi tới đó ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài.
“Tự nhiên sao lại xuyên không, mình không muốn!” Cô than thở, ngước mắt lên trần hang nhớ lại không ít tác phẩm xuyên không có bàn tay vàng thử gọi. “Hệ thống có đó không?”
Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại cô, cô chán nản dựa vào tường, bực bội làu bàu: “Ít nhất phải cho người ta chút ký ức của nguyên chủ chứ, như thế này làm sao qua nổi hai chương đây!”
Trời tối khá nhanh, trong hang động gần như không thấy nổi năm ngón tay, Ca Linh tính đứng lên tính đi ra ngoài tìm xem có cách gì chiếu sáng hang động không, hơn nữa bụng cô khá đói cần có thứ gì đó bỏ bụng, nếu không đêm nay sẽ rất khó ngủ.
Cô vừa đứng thẳng người thì cô gái ban chiều đi vào trên tay còn cầm một ngọn đuốc nhỏ và một ít thịt nướng được bọc trong lá cây đưa cho cô.
“Cậu nhanh ăn đi rồi nghỉ ngơi, mai cùng bọn mình lên núi, dù xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn phải sống thật tốt.”
Trước khi đi còn để lại ngọn đuốc nhỏ cho cô.
Lúc gần ra tới cửa hang cô ấy bỗng quay lại, thái độ hơi chần chừ muốn nói rồi lại thôi.
Thấy vậy Ca Linh bảo: “Cậu có gì muốn nói cứ nói đi.”
“Đầu tháng sau Quang và Mai sẽ kết thành bạn lữ.”
“Hả?” Ca Linh không hiểu lắm, may mà trong đó có một cái tên khá quen, Quang hình như là bạn trai cũ của nguyên chủ.
Cô gái thấy cô chẳng tỏ thái độ gì thì có hơi hiếu kỳ: “Cậu ổn chứ?”
Ca Linh xua tay: “Không sao, tớ ổn.”
Cô gái nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Ca Linh, ráng an ủi thêm vài câu rồi quay người rời đi.
Người đi rồi Ca Linh mới vui vẻ mang theo miếng thịt nướng không mấy đẹp mắt ngồi xuống cho vào miệng.
Thịt nướng quá cứng, may mà nguyên chủ là người bản địa răng chắc khỏe nên dễ dàng nhai được loại thịt như đá này, chỉ là không có gia vị nên không ngon lắm.
Ca Linh cố gắng ăn gần hết miếng thịt nướng, cảm thấy lửng bụng thì dừng lại, với hoàn cảnh lúc này, đã vậy còn không có ký ức của nguyên chủ nên cô quyết định giữ lại phần thịt nướng đen thui kia đề phòng lúc đói không tìm được thức ăn dùng nó lấp bụng.
Bên ngoài hang động gió bắt đầu nổi lên, còn mang theo tiếng hú của động vật nghe rất đáng sợ. Ca Linh nằm co ro trên đám lá khô cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
Trước khi đi ngủ còn không quên khấn nguyện với các đấng bề trên và ông bà cố đã qua đời phù hộ để cô có thể tỉnh lại ở thế giới hiện đại.
Đáng tiếc ngày hôm sau cô vẫn tỉnh lại ở trong hang động âm u ẩm mốc này. Đang lúc bần thần cô chợt thấy bóng người xuất hiện ngoài cửa hang, sau đó có tiếng gọi vọng vào.
“Ca Linh cậu vẫn còn ngủ à, mau dậy thôi, chúng ta cần lên núi, hôm nay vu y sẽ đi cùng nên phải tập hợp sớm.”
Ca Linh chỉ đành đứng lên tha thân thể mệt mỏi ra ngoài.
Vừa ra khỏi hang động liền trông thấy một nhóm người đang đứng, bọn họ vây quanh một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, tóc điểm bạc nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh.
“Vu y Hoa hôn lễ sắp tới của con phải nhờ bà chủ trì rồi.”
Người nói chính là cô gái hôm qua đứng bên Quang, tên là Mai.
Một người trong nhóm quay lại nhìn họ, hớn hở gọi: “Giang cậu tới rồi.”
Cô gái bên cạnh cô đáp lời. “Ừ, chào các cậu.”
Khi này Ca Linh mới biết được tên cô bạn đã giúp mình suốt một đêm qua. Giang tên khá đẹp.