Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Đổi răng nanh

Suốt một đêm Nhân không thể nào chợp mắt, dù hắn là người bị thương nhưng cứ nhìn đống xác sói mắt trắng bên cạnh lại chẳng thể nào ngủ được, linh hồn và cả tâm trí đều không tránh khỏi bàng hoàng.

Hắn quan sát Ca Linh suốt một đêm, vẫn là vóc dáng mập mạp đó nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác cô không còn là cô, khuôn mặt mập mạp nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.

Ánh sáng mặt trời dần xuất hiện ở phương đông chiếu qua cửa hang, hình ảnh bên ngoài rõ dần lên, gió thổi vào mang theo hơi lạnh, đống củi cháy suốt một đêm giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Bóng người xuất hiện bên ngoài cửa hang, hắn bước vào trong, kẻ tới là Chính.

Trong bộ lạc Nhân thân nhất là thú nhân này.

Chính vốn đang rất lo lắng, có nhiều thú nhân bị nhốt trong hang động bên ngoài chỉ sau một đêm liền không thấy đâu, thứ để lại chỉ là những vệt máu kéo dài dẫn sâu vào rừng.

Các thú nhân trong bộ lạc đều xem đó như là sự trừng phạt của Thần thú vì tội ác của bọn họ, nhưng trong lòng Chính lại không cho là như vậy, Thần thú không bao giờ muốn con dân của mình phải chết.

Nghĩ là một chuyện nói ra lại là vấn đề khác, cho nên bao năm qua hắn đều như bao thú nhân im lặng nghe tất cả, im lặng nhìn tất cả không hề nói ra ý kiến của bản thân.

Nhưng lần này hắn có chút lo lắng, bởi vì người bị nhốt ở đây là Nhân, thú nhân thân thiết với hắn nhất, luôn giúp hắn trong các cuộc đi săn, nếu Nhân biến mất Chính không biết bản thân sẽ thế nào nữa.

Hắn mang theo tâm trạng bất an đi vào hang động, khi nhìn thấy Nhân, hắn mỉm cười trong vô thức, sau đó chuyển mắt tìm kiếm thú nhân còn lại trong hang động này, thứ đập vào mắt hắn tiếp theo là một núi xác sói mắt trắng chứ không phải là thân hình mập mạp của Ca Linh

“Cái gì vậy?” Hắn khiếp hãi hô lên.

Nhân bật cười nhìn qua Ca Linh, cô có hơi động đậy chắc sắp dậy, hắn đáp: “Là sói mắt trắng.”

Chính dụi mắt, sau đó mở to nhìn lại: “Lông màu xám trắng, đúng là sói mắt trắng thật, nhưng có phải nhiều quá rồi không?”

Chính vẫn không thể nào tin nổi.

Ca Linh tỉnh lại nhìn thấy người tới liền nói: “Anh tới rồi, giúp tôi xử lý đống kia đi.” Chính hoang mang kéo năm con sói mắt trắng ra ngoài.

Ca Linh đi theo để xem xét thịt thú. Khi mổ ra thịt chuyển thành màu đen, Ca Linh thở dài nói: “Không ăn được, nhiễm độc hết rồi.”

Chính từng làm thịt sói mắt trắng, nhưng chưa bao giờ thấy thịt của nó có màu đen thế này. “Chuyện này là sao?”

“Đêm qua tôi dùng chất độc giết chúng.”

Chính nhìn cô không tin hỏi lại: “Cô giết thật à?”

Ca Linh nheo mắt hỏi hắn: “Anh nghĩ sao, Nhân có thể làm được à?”

Nếu là hắn đêm qua ở đó cũng không giết được nhiều như thế, cùng lắm là vài con sau đó sẽ bị xé xác mà chết.

Chính nuốt nước bọt lần đầu tiên nghiêm túc quan sát giống cái mập mạp xấu xí nhất bộ lạc này, trước kia đến đi hái rau dại cô còn không đi, vậy mà nay có thể giết được sói mắt trắng còn là năm con chứ không phải một vài con thông thường.

Ca Linh của hôm nay thật bất thường, không lẽ ngày xưa là do cô làm biếng không muốn thể hiện?

“Lấy da thú giúp tôi đi.” Ca Linh nhờ Chính.

“Răng nanh của nó cô có muốn không?”

Ca Linh nhìn kỹ những chiếc răng nanh, cô chẳng biết làm gì với chúng bèn đưa ra yêu cầu: “Anh giúp tôi săn một con thú, chặt một đoạn cây vót thành hình dáng tôi yêu cầu, những chiếc răng này sẽ thuộc về anh, ngoài ra giúp tôi liên hệ với những ai cần lông sói mắt trắng, giúp tôi đổi thịt tươi và hoa quả.”