Chương 14: Nhớ em...
Bàn tay anh bắt lấy tay cô nàng, Hải Minh chớp mắt nhìn cô rồi siết chặt tay thêm một chút. “Cảm ơn em!” “Anh chờ chút! Tôi dọn dẹp dưới này rồi sắp xếp để anh nằm nghỉ nhé!” Tiểu Vy đỏ mặt, cô gỡ tay anh ra rồi ngó lơ chỗ khác. Cô vội kê lại bàn ghế sát vào vách, trải tấm nệm rồi lót thêm một lớp chăn mỏng cho anh. Xong xuôi đâu đó, cô hối thúc anh đi nghỉ ngơi. Liếc xéo người nào đó mắt mở không nổi nhưng vẫn cố tình bấm điện thoại, cô ghét bỏ nhéo nhẹ vai anh một cái rồi hất mắt vào chỗ nằm nghỉ ngơi. Anh ngoan ngoãn kéo chăn nằm xuống. Tay nhỏ với đèn định tắt chợt anh bật dậy nắm lấy tay cô lay nhẹ. “Em đừng đi, đừng tắt hết đèn…!” “Được được! Tôi để đèn ngủ cho anh! Nằm xuống nghỉ đi! Tôi ngồi sát đây thôi, không đi đâu hết!”
Cô không ngờ anh ấy lại sợ tối, sợ một mình! Lại còn làm nũng với cô nữa. Bàn tay kia anh vẫn nắm chặt không buông. Anh ấy còn sốt nên cô thức thêm một lúc nữa xem tình hình ổn sẽ đi ngủ sau. Tiểu Vy ngồi kế bên anh, tay còn vỗ vào vai nhịp nhàng như ru em bé ngủ. “Anh… nhớ em! Vy!” Thanh âm vang lên trong gian phòng nhỏ, cô đơ cả người, mặt mày ửng đỏ, anh ấy bệnh nên nói mớ đúng không? Một lúc sau, nghe hơi thở đều đều, biết anh đã ngủ, chắc chắn nói linh tinh lúc bệnh thôi! Cô tự trấn an rồi gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Lướt qua trán người bệnh thêm lần nữa, tình hình đã ổn hơn. Thuốc có vẻ đã ngấm, nhiệt độ không còn như lúc nãy nữa. Cô gật gù yên tâm một chút.
Liếc mắt nhìn vào điện thoại, giờ đã hơn hai giờ sáng. Tiểu Vy nhổm dậy định rời đi về giường mình. Bỗng một lực choàng qua người làm cô mất đà nằm rạp xuống nệm. Hải Minh nghiêng người choàng tay ôm cô thật chặt. “Anh… Cái lưng tội nghiệp của tôi!” Tiểu Vy ấm ức rên rỉ kế bên anh. Nói một tiếng là được rồi, à khoan, chẳng phải anh ngủ say rồi sao? “Ngủ ngoan!” Nam nhân bên cạnh cười tủm tỉm rồi yên tĩnh nằm cạnh bên cô. Hơi thở đều đều lại vang lên bên tai nhỏ. Tiểu Vy mệt mỏi, lúc tối đang ngủ ngon lại bị anh phá đám, rồi còn ngược xuôi chăm bệnh. Dù sao anh ấy cũng bệnh nên chuyện khác tính sau, cô chép miệng rồi nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ bên anh.
Tia nắng đầu tiên le lói qua ô cửa sổ phòng cô. Tiếng rao hàng quán bên dưới bắt đầu rộn ràng. Tiểu Vy mở choàng mắt, trước mắt là bờ ngực nam nhân ấm áp. Chớp chớp mắt, cô hoảng hồn khi mình đang nằm trong vòng tay anh. Tay cũng đang ôm anh rất chặt lại còn gác chân lên người bên cạnh như đang ôm gối ôm. Họ ôm nhau ngủ cả đêm thế này sao? “Quỷ thần ơi!” Tiểu Vy cảm thán trong đầu rồi bất giác đỏ mặt ngại ngùng. May mà anh ấy còn ngủ say, không thì mặt mũi cô biết để đi đâu.
Tiểu Vy khẽ khàng tách tay ra khỏi người anh rồi nhích sát ra phía tường. Kéo chăn lên cho anh, cô rời chỗ, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. Xong xuôi mọi chuyện, cô nhẹ nhàng xuống dưới mua cho anh chút đồ ăn sáng, để sẵn thuốc trên bàn rồi xách balo rời nhà. Leo lên được xe buýt, cô nhắn tin lại cho anh dặn dò rồi mới yên tâm tới trường.
Hải Minh tỉnh dậy đã gần mười giờ sáng, anh nhìn quanh quất không thấy cô gái nhỏ đâu. Anh với điện thoại, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đêm qua. Anh chọn lọc đọc rồi bấm vào tin nhắn của Tiểu Vy. [Sáng nay tôi phải đi học sớm nên rời nhà mà không đánh thức anh. Ăn sáng rồi uống thuốc đi nhé. Lát anh đi khoá cửa nhà lại rồi nhét chìa khoá vào khe cửa sổ là được!] [Quần áo đã được sấy khô! Có đồ vệ sinh cá nhân nữa, anh dùng tự nhiên nhé!] [Lần sau đừng dầm mưa nữa, giữ gìn sức khoẻ!]
Liếc lên bàn học, cô nàng đã để sẵn đồ ăn sáng và thuốc. Nghiêng người qua, lấy túi quần áo đã được sấy khô sạch sẽ và đồ vệ sinh cá nhân, anh vui vẻ bước vào nhà tắm. Bước nhanh ra ăn sáng rồi uống thuốc như lời cô ấy dặn dò. Anh cười tươi, đêm qua cô nàng chăm sóc anh lúc bệnh rất dịu dàng. Lại phải kể đến chuyện được nằm bên cạnh mỹ nhân, lòng anh ấm áp lạ thường. Cảm giác rất gần gũi, thân thuộc và khó tả thành lời. Anh đặt tay lên trái tim mình đang bồi hồi tưởng tượng lại cảm giác ấy. “Mình thích cô ấy! Thích thật rồi!”