Chương 15: Chọc ghẹo
Hải Minh lái xe quay về showroom đã hơn 11 giờ một chút. Anh bước vào văn phòng, mở tủ đồ trong phòng nghỉ chọn ra bộ vest mới thay đổi. Đang ngồi nghe báo cáo trực tuyến, Nick gõ cửa rồi bước nhanh vào phòng. Anh ra hiệu im lặng rồi chỉ tay về phía bàn trà phía góc phòng.
Khoảng 15 phút sau, anh kết thúc họp rồi rảo bước tới phía bàn trà ngồi đối diện Nick. Tay anh vẫn mải mê lướt điện thoại chứ không thèm nhìn vị khách không mời kia. “Nghe trợ lý báo, tối qua cậu không ngủ ở nhà! Chuyện lạ à nha? Đi đâu vậy? Sao không rủ tôi!” “Nhiều chuyện!” Anh vẫn không liếc nhìn người đối diện lấy một cái. “Lâu lắm rồi không thấy Hải Minh như thế này! Đi công tác về tối mịt rồi một hai phải xách xe đi trong đêm mưa bão.” “Điều tra tôi sao?” “Lại còn chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya! Chậc! Tôi được phúc phần ăn đồ ăn do Hải Minh chuẩn bị chắc tôi sướng đến rơi lệ mất!” Nick bỏ mặc câu hỏi của người bạn, tiếp tục chọc ghẹo đến cùng. “...” “Vy ơi! Em làm bạn anh thích em tới điên đảo rồi!” “...” “Qua đêm thế này chắc tình cảm phát triển thêm một bậc rồi đúng không?” “...” “Khi nào nhóm mình mới được gặp em dâu thế?” Nick nháy mắt ranh mãnh. Vừa nói vừa chậm rãi quan sát hành vi của người đang có tình yêu mới.
Tên ma giáo kia thao thao bất tuyệt một mình, Hải Minh im lặng nghe mà ngao ngán đến tận cổ. “Thay vì thế cậu xem mấy dự án bất động sản này đi! Lên ý tưởng marketing dùm tôi!” Anh đổi chủ đề sang công việc, anh muốn tận dụng nguồn lực của bạn thân. Anh biết công ty nhà Nick rất mạnh về lĩnh vực này nên lên tiếng nhờ vả. Đẩy vài tập hồ sơ tới trước mặt Nick, anh nhịp tay lên bàn trà. “Bán được mấy lô bất động sản này trong quý tới, hoa hồng sẽ…” “Nói đi! Nói em dâu là ai rồi tôi sẽ giúp!” Nick cắt ngang lời anh, không thèm quan tâm hoa hồng gì đó, cái Nick quan tâm nhất giờ là thông tin tình ái của tổng tài. Anh bày ra bộ mặt háo hức như trông mẹ đi chợ về, lại còn chớp mắt long lanh nhìn Gin.
“Moi tin cho phe phản diện sao?” Gin nhìn anh mỉa mai châm biếm. “Quan tâm người anh em tốt thôi! Set Gxxxx rẻ mạt đó sao sánh được với hạnh phúc của thiếu gia Hải Minh!” “Biết điều vậy là tốt!” Gin gật gù tán thưởng. “Vậy nói đi! Tiểu mỹ nhân là ai?” Nick vẫn dai như đỉa, bám riết nguồn năng lượng tình yêu mới không rời. “Tên biết rồi! Sinh viên! Năm ba! Độc thân! Xinh đẹp! Có cá tính!” Hải Minh thở dài rồi tặc lưỡi chia sẻ một chút với con người phiền phức trước mặt. Anh biết thừa tính tình ham vui của Nick. Không có được câu trả lời, câu ta sẽ đu bám không rời. Thật ra trước sau anh cũng sẽ nói vì cậu ta là bạn thân của anh, nhưng đương nhiên bị ép buộc thế này anh không vui là đúng rồi.
“Ngon nghẻ vậy sao?” Nick vỗ tay vào đùi đen đét, anh khoái chí vì khui được bí mật quốc gia. “Ngon cái đầu cậu! Ăn nói sỗ sàng!” Gin liếc mắt đẹp về phía tên kia, khẽ cau hàng mày ra vẻ không hài lòng. “Bình thường vẫn thế! Có thấy cậu phê phán gì đâu?” “...” “Hỏng rồi! Hỏng thật rồi! Bộ mặt trai mới lớn biết yêu, chưa gì đã giữ của, lo được lo mất!” Nick nhào tới vỗ vai anh rồi cười phá lên vui vẻ. Thật ra Nick rất vui vì bạn anh cuối cùng cũng chịu mở lòng, cô bé chắc chắn rất đặc biệt. Vì Gin rất tinh tế và hơn nữa trái tim đã từng đau vì tình yêu nên cậu ta rất đề phòng và dè dặt với nữ nhân. Người làm Gin rung động thật sự làm Nick rất tò mò. Anh cứ lân la hỏi dò thêm rồi hẹn gặp gỡ nhưng đương nhiên câu trả lời là không. Gin dứt khoát dừng chuyên mục điều tra tình ái tại đây. Vì tên kia nhiều chuyện, cậu ta sẽ phun ra nếu được o bế hay quà cáp gì đó. …
Bên kia vùng trời khác. My Vân đang bốc hoả vì loạt hình ảnh chụp gửi về từ team trong nước. Gin nắm tay cô gái nọ đi ăn uống, cử chỉ anh dành cho cô ta âu yếm và dịu dàng đến khó tả. Nắm chặt xấp ảnh trong tay đến nhàu nát, cô tức tối đến tím mặt. “Con nhỏ đáng ghét này! Mới nứt mắt đã câu dẫn trai có tiền để đào mỏ sao? Nó dám chọn Gin làm mỏ vàng! Loại gái tỉnh lẻ như nó mà cũng trèo cao, mộng đổi đời?” Tin tức điều tra về ẩn số bên cạnh Gin được gửi về. Đại loại, My Vân cũng nắm được một chút về “tình địch”. Cô nhịp tay suy tính một lúc rồi gọi điện thoại trao đổi thêm cách đối phó. Thứ gì đã là của cô thì chắc chắn sẽ là của cô...