Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Lặn lội trong đêm

Hải Minh về tới nhà đã gần 11 giờ rưỡi đêm, anh quay lên phòng thay đồ rồi gấp gáp xuống nhà lái xe tới nhà cô. Tự nhiên anh thấy người hơi lạ, cảm giác ớn lạnh mà còn ong ong đau đầu. Anh nghĩ chắc do thiếu ngủ mấy hôm nay và công việc áp lực mà ra. Anh tăng nhiệt độ trên xe một chút nhưng vẫn cảm thấy lạnh nơi sống lưng. Ngoài trời mưa giăng từng cơn, gió giật liên hồi, vì không kịp về đưa cô đi ăn, anh nghĩ chắc cô nàng lại tiếp tục ăn mì gói vì mưa thế này sao mà đi mua được. Thế là anh báo trợ lý chuẩn bị sẵn đồ ăn để ở nhà, anh về sẽ lấy mang sang cho cô.

Xe đỗ trước khu nhà cô vừa đúng 12 giờ khuya, cô nàng chắc ngủ say rồi. Anh hơi do dự nhưng vẫn lấy điện thoại nhắn tin trước hỏi dò. Tin nhắn hơn năm phút vẫn chưa có hồi âm, anh biết cô đã ngủ. Nhưng anh nhớ cô quá, đã đến tận đây đội mưa đội gió, quay về thế này anh không cam tâm. Nghĩ rồi anh xách theo túi đồ ăn, khoác áo da vào, xuống xe chạy thật nhanh vào khu nhà cô. Vì mưa quá lớn nên đầu tóc anh và thân người anh ướt sũng nước mưa. Cái lạnh thấu xương xâm chiếm làm toàn thân anh cuồn cuộn gai ốc. Anh bắt đầu thấy đầu óc choáng từng cơn, đau rần rần. Leo tận ba lầu lại càng làm trai trẻ thấy đuối sức.

Bước đến trước cửa phòng cô, anh nhẹ nhàng nhấn chuông rồi mới gõ nhẹ cửa. Tiểu Vy đang mơ đẹp bỗng bị giật mình vì tiếng chuông cửa, cô còn hơi mơ màng tưởng mình đang nằm mơ. Mắt nhắm mắt mở cô với điện thoại xem giờ, 12 giờ đêm ai còn đến thế này. Chợt cô nghĩ đến anh, không phải chứ, anh ấy sao có thể đến giờ này. Nghĩ rồi, cô leo xuống rón rén bước về phía cửa, nhìn vào mắt mèo ở cửa, cô thấy anh đang đứng trước cửa nhà. Với tay khoác vội áo len vào thân, cô bật đèn rồi mở cửa cho anh. “Anh… anh sao lại đến giờ này?”

Hỏi xong cô mới nhìn kỹ anh, cả người mắc mưa ướt sũng, nhìn xuống túi đồ trên tay anh, cô lại càng ngạc nhiên. Kéo tay anh vào nhà, nhấn anh ngồi xuống ghế, cô vội chạy vào lấy khăn tắm đưa cho anh. “Anh lau đi! Mắc mưa thế này dễ bệnh lắm!” Cô lại lật đật đi pha cho anh một ly trà gừng nóng. Bước tới cạnh bên, cô thấy sắc mặt anh không ổn. Hèn gì nãy giờ anh ấy chẳng nói câu nào, cô lấy tay sờ thử vào má anh, cảm giác nóng hổi, chuyển tay lên trán anh, cô biết anh bệnh thật rồi.

Bỗng người anh đổ nhào về phía cô, đầu dựa vào người cô, anh thì thào: “Tôi hơi nhức đầu! Tôi ngồi nghỉ một lát!” “Được được! Tôi giúp anh, chờ tôi kiếm quần áo cho anh thay nhé!” Tiểu Vy đỡ anh dựa vào ghế rồi bước đến tủ đồ, cô chọn được một bộ big size nhất, thật ra đồ này là của em trai bạn cô, hôm trước tham gia diễn kịch ở trường nên mượn tạm làm đạo cụ. Cô đã giặt giũ sạch sẽ nên giờ cho anh dùng tạm trước đã. Cô chạy lại lay người anh, với lấy khăn ấm thấm mồ hôi giúp anh. Gin uể oải thay đồ rồi bước lại cầm ly trà gừng nhấm nháp. “Anh ăn gì chưa thế? Uống thuốc được không?” “Chưa ăn! Vừa về vội chạy tới đây!” Anh dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. “Anh thật là…” Tiểu Vy xách túi đồ ăn ra bếp đứng hâm lại. Túi đồ ăn có nhiều loại nhưng cô chỉ chọn món nào có nước, người bệnh ăn đồ mềm chút dễ tiêu hóa hơn. Cô bưng lại cho anh một tô cháo nóng hổi. Con người kia đang bày ra bộ mặt thẫn thờ, tái xanh.

Cô bước lại quàng lên người anh một tấm chăn mỏng. Lay lay nhẹ tay anh rồi cô nhỏ nhẹ lên tiếng dỗ dàng. “Ráng ăn một chút, uống thuốc mới được!” Anh gật đầu rồi ngước nhìn cô âu yếm. Cô đút anh từng thìa chậm rãi, thoáng cũng đã gần hết tô cháo. Cô dúi vào tay anh vài viên thuốc cảm rồi đẩy ly nước ấm đến trước mặt. Anh ngoan ngoãn uống hết thuốc như một em bé nhỏ. Tiểu Vy bật cười, cô nhận lấy ly không rồi xoa đầu anh một cái như khen ngợi.