Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Quà công tác

Kết thúc cả tuần làm việc sớm tối, chủ nhật Tiểu Vy nằm dài trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay, cô được nghỉ cả ngày để mai bước vào kỳ học mới. Năm ba khối lượng kiến thức khủng hơn nữa nên việc kiếm tiền kiểu như sự kiện đợt này có lẽ phải gác lại. Quan trọng vẫn là việc học mà. Dân tỉnh lẻ như cô, bước vào đại học và xa nhà là đã chấp nhận phải vất vả ngược xuôi. Thế nhưng, cô cũng đặt mục tiêu không để rớt môn nào, vì tất nhiên cô không muốn tốn núi tiền để học lại môn và mất thời gian. Thời gian rảnh để xen kẽ đi làm thêm và phụ giúp một chút tiền sinh hoạt cho gia đình vẫn tốt hơn nhiều.

Đang úp bát mì ăn cho qua buổi trưa, tin nhắn vang lên inh ỏi trên bàn học. Tiểu Vy bước lại vừa gắp mì ăn vừa liếc mắt nhìn điện thoại. [Tôi đi công tác, thấy quảng cáo kẹo tự làm ngon hơn ngoài tiệm nên mua! Cô làm rồi chia tôi một nửa!] Hải Minh giơ lên tay một túi các loại nguyên liệu làm kẹo rồi chụp hình gửi kèm theo tin nhắn. Thật ra anh biết cô thích ăn đồ ngọt nên mới cố tình mua, mua để tặng cô và có lý do để ghé thăm cô đưa quà. [Được được! Mê quá! Để tôi nghiên cứu rồi làm!] [Ăn cơm chưa?] Anh cười rồi hỏi han cô thêm một chút. Hình ảnh tô mì được gửi sang làm trai đẹp chau mày và nhăn mặt bên kia màn hình. [Ăn uống vậy sao có sức mà đi làm, đi học?] [Sẵn giảm cân mà! Anh ăn chưa?] [Muốn ăn món Hoa ở quán cũ thôi! Nhưng ở đây không có! Tối tôi về tới, ghé qua đón cô đi ăn!] [Dạ được! Hẹn gặp tối nhé!]

Hải Minh đặt túi quà sang một bên, anh mệt muốn bơ phờ. Dựa lưng vào ghế, anh tranh thủ chợp mắt trên đường ra sân bay. Chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày qua để thu xếp cho việc khai trương cửa hàng mới ở tỉnh khác. Đáng lẽ anh phải ở lại thêm ít hôm để giám sát nhưng anh bồn chồn chỉ muốn quay về. Anh báo trợ lý thu xếp rồi về lại thành phố trong buổi chiều, nhẩm tính một chút chắc hơn tám giờ tối sẽ tới nơi. Thật ra anh biết vì sao mình lại thế? Vì anh nhớ cô! Anh muốn gặp cô mỗi ngày, cùng trò chuyện, cùng ăn uống, vậy thôi cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày.

Thời tiết không được tốt lắm nên chuyến bay bị trì hoãn gần hai tiếng, anh ngồi chờ ở sảnh thương gia mà ruột gan lo lắng mãi. Kế hoạch gặp gỡ nhau tính trước cuối cùng lại đổ bể thế này. Anh nhắn tin báo lại cho cô mình về trễ do chuyến bay và báo cô ăn gì trước, đợi anh về rồi đi ăn khuya cùng anh.

Tiểu Vy thấy anh bận rộn nên chỉ nhắn hỏi thăm, bảo anh bận việc cứ lo công việc, hôm khác anh rỗi sẽ đi ăn sau cũng được. Vì trời mưa, cô ăn qua loa cho xong bữa tối rồi trèo lên giường vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa đọc sách thư giãn. Ngoài trời đổ mưa nặng hạt dần, gió giật từng hồi làm tán cây dưới đường đổ rạp trông đến thương. Đài báo là có đợt áp thấp nhiệt đới nên tình hình thời tiết sẽ mưa giông trong vài ngày tới.

Ngắm nghía cơn mưa qua ô kính cửa sổ nhỏ trên gác xép, Tiểu Vy miên man thấy nhớ nhà, đã lâu rồi bận rộn đi học rồi lại đi làm thêm kiếm thêm thu nhập nên cô không có thời gian về quê thăm gia đình. Thường ngày, cô vẫn dành thời gian gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe gia đình rồi thông báo về tình hình của mình để mọi người yên tâm. “Thời tiết thế này chỉ nằm ở nhà đắp chăn ngủ là sướng nhất!” Cô nghĩ thầm rồi cuộn tròn vào chăn ấm áp.

Một lúc sau, mưa gió ngày càng tệ. Cửa sổ phòng cô rung lên từng hồi vì tiếng gió rít. Tiểu Vy xuống nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sắp xếp quần áo và sách vở mai đi học. Xong xuôi, cô chốt cửa nhà cẩn thận, với tay tắt đèn rồi trèo lên gác đi ngủ. Giờ đã gần 10 giờ đêm, cô cầm điện thoại mở một bản nhạc êm dịu nghe rồi cài báo thức và chìm vào giấc ngủ.