Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Quan tâm em

Cả nhóm sau khi lãnh lương rủ rê nhau đi ăn ở quán cơm gần trường rồi kéo nhau qua quán trà sữa gần đó tự thưởng mỗi em một ly ú ụ. Tiểu Vy ngồi hàn huyên một lúc rồi nhờ bạn chở về nhà sửa soạn đi làm buổi chiều. Đối với cô, ngày nào cũng có việc làm kiếm ra tiền thế này thì mệt mỏi đôi chút cũng chẳng sao. Cô vui lắm, vì ở thành phố xa lạ này, cô vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.

Những buổi tiếp theo, sự kiện diễn ra hết sức tốt đẹp, cả nhóm PG được giám đốc điều hành showroom khen ngợi và dành tặng mỗi bạn một món quà nhỏ. Ai nấy cũng vui vẻ nhận quà, Tiểu Vy không vội mở quà, cô đoán chỉ là mấy tặng phẩm như áo thun hoặc vật lưu niệm của hãng xe. Cô xách túi quà rồi bỏ vội vào balo, lật đật theo bạn ra về. Vị giám đốc nọ đứng trên phòng kính nhìn xuống chết cười với bộ dáng của cô. Trông giống như vịt con hớt hải đi tìm mẹ khi bị lạc. Túi quà của cô đương nhiên đặc biệt hơn những người khác. Anh đã sai trợ lý chuẩn bị riêng, muốn tặng cô nhưng sợ cô ngại nên dùng cách này, vừa công khai vừa không sợ bị từ chối. Cô đương nhiên không biết anh là chủ ở đây nên vẫn ngây thơ như trước.

Tối hôm ấy, sau một ngày làm việc lê thê, Tiểu Vy trở về nhà với tấm thân rệu rạo như kiểu điện thoại cạn kiệt pin. Cô đẩy cửa vào nhà, để đồ đạc sang một bên rồi ngồi thừ trên ghế ngay bàn học. Nghỉ ngơi chừng ít phút, cô bước vào nhà tắm tranh thủ vệ sinh mau lẹ rồi ra bàn học ngồi nghiên cứu tài liệu một chút. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ khuya, Tiểu Vy với balo tính lấy ra laptop để online chơi bời một lúc. Tay cô đụng vào túi quà nhỏ ở sự kiện PG, bỗng cô hơi tò mò cũng muốn biết trong túi quà là món gì? Cô lấy túi quà ra và từ từ mở ra xem. Bên trong là rất nhiều món quà nhỏ, nào là quà lưu niệm của hãng xe như bút viết, móc chìa khóa… Đập vào mắt đẹp là một chiếc phong bì xinh xắn. Tiểu Vy mau chóng mở phong bì. Cô nàng bất ngờ vì hai tấm voucher giá trị trong chiếc phong bì màu hồng vương vấn mùi nước hoa thơm ngát. Đó là voucher hai khóa học online về chuyên ngành học tập của cô từ những trường đại học nổi tiếng.

Ngắm nghía món đồ nhỏ trên tay, cô cứ thắc mắc mãi không hiểu hãng xe sao lại chuẩn bị quà thế này, nhưng cô cũng cứ tin rằng quà này là của các nhà tài trợ tặng kèm thêm.

Tiểu Vy mà biết quà đó là do giám đốc đẹp trai nào đó chuẩn bị chắc cô sẽ phải há hốc vì ngạc nhiên quá. Hôm trước đến nhà cô với mục đích “ăn ké”, Hải Minh đoán chừng được chuyên ngành của cô thông qua sách, vở và tài liệu ở bàn học. Vì vậy, anh dùng cách này để âm thầm quan tâm cô hơn một chút. Không cần cô biết là chủ ý của anh, chỉ cần món đồ giúp ích thêm cho việc học của cô là được rồi.

Lại nói về chuyện ăn uống, bình thường Hải Minh nổi tiếng kỹ tính và khó chiều. Thường anh chỉ dùng đồ ăn do đầu bếp riêng của gia đình đến biệt thự của anh chuẩn bị. Sau đó, trợ lý sẽ phụ trách mang đến công ty hoặc sắp xếp để anh dùng tại nhà. Hoặc anh sẽ dùng bữa tại các nhà hàng lớn và sang trọng. Anh không bao giờ chọn các quán không tên tuổi và đặc biệt là đồ ăn đường phố. Chỉ duy nhất quán ăn hôm trước anh hẹn cô đi ăn khuya là quán duy nhất anh ăn ngoài.

Ấy vậy mà, khi ở bên Tiểu Vy, tính cách cô ấy đơn thuần và chăm sóc người khác cũng rất tự nhiên, anh lại không do dự ăn đồ ăn cô ấy chuẩn bị cho anh. Món ăn ấy chắc chắn không sánh được với các món anh thường ăn nhưng vì là ở gần bên cô gái ấy, bên cạnh người mình có cảm tình nên dư vị món ăn quả thật rất đặc biệt.

Hải Minh ngồi trong văn phòng của mình, chợt anh ngẫm nghĩ về Tiểu Vy, về những lúc họ ở bên cạnh nhau rồi mỉm cười một mình.