Chương 10: PG
Tuần tiếp theo, anh chủ quán đã tìm được người thay thế nên Tiểu Vy quay lại ca chiều quen thuộc. Hoạt động ngoại khóa ở trường cũng đã kết thúc nên cô được nhóm bạn thân giới thiệu một công việc cho một công ty tiếp thị. Họ sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu xe tại một chuỗi showroom trên thành phố nên cần tìm người làm nhân viên tiếp thị. Nhóm sáu mỹ nhân đương nhiên chớp thời cơ để cùng nhau kiếm tiền mà. Làm liên tục trong một tuần vào các buổi sáng và tiền lương sẽ được phát vào theo ngày vào cuối buổi. Đang rảnh rỗi buổi sáng lại kiếm được công việc ra tiền thế này, đương nhiên cô gái nhỏ gật gù ngay không cần suy nghĩ.
Sáng đầu tuần, cả hội hẹn nhau xuất phát từ sớm đến nơi diễn ra sự kiện trang điểm và họp nhóm nhanh trước giờ khai mạc. Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, nhóm cô đã xong xuôi và sẵn sàng trong phòng chờ. Trang phục hôm nay là váy body màu xanh, cách điệu một bên vai và ngắn trên đầu gối một chút. Tóc yêu cầu phải búi cao, gọn gàng và giày cao gót đen. Sáu em xinh tươi đương nhiên không quên chụp hình kỷ niệm trong sự kiện. MC tuyên bố sự kiện chính thức diễn ra. Dàn PG sải bước ra sảnh chính đứng tại các vị trí được chỉ định sẵn đồng loạt cúi chào khách quan. Đập vào mặt Gin, bóng dáng nhỏ xinh ở trung tâm sảnh sự kiện. “Cô ấy làm thêm cho sự kiện tiếp thị này nữa sao?” “Chậc! Người đâu mà xinh xắn như vậy!” Anh thầm nghĩ. Nguyên một dàn PG, cô gái nhỏ có sức hút ánh nhìn không hề nhỏ. Gin hiện là chủ điều hành hệ thống showroom này thay cho gia đình. Anh đương nhiên có mặt và ngồi trang trọng ở vị trí trung tâm sảnh. Thay vì phong cách trẻ trung thường ngày, giám đốc điều hành chỉnh chu trong vest đen lịch lãm, toát ra sự trưởng thành cuốn hút. …
“Tớ rã cả chân, cười muốn méo miệng luôn!” Tiểu Vy than thở sau khi sự kiện khai mạc kết thúc và nhóm PG có khoảng thời gian nghỉ giữa giờ khoảng 15 phút trước khi quay lại sảnh. Tay cô tháo giày cao gót rồi xoa bóp bàn chân nhỏ bị bó trong giày suốt từng đó thời gian. “Cố lên! Hơn hai tiếng nữa là xong rồi!” Bạn cô bóp vai cho cô rồi ra sức động viên. Tiểu Vy với tay lấy ra vài viên kẹo để sẵn ở túi nhỏ bên hông để nhâm nhi lúc quay lại công việc. Cô chỉ cần cười duyên và không cần giới thiệu gì nên lén ăn kẹo một chút chắc không ai phát hiện.
Bước nhanh đến sau lưng cô gái nhỏ đang đứng một bên mẫu xe mới toanh được nhập khẩu về showroom. Cô ấy đang cười rồi cúi chào khách khứa đến tham quan xe. “Cho tôi một viên kẹo!” Anh chìa tay ra chớp mắt xin xỏ. “Anh… anh đi xem xe sao?” Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Anh ấy hôm nay trông khác hẳn mọi hôm, đàn ông trưởng thành có sức hút đáng gờm với tất cả phái nữ ngoài kia và cô cũng không ngoại lệ. “Tôi mỏi tay quá!” Anh lắc lắc tay nhỏ trước mặt cô và bỏ qua câu hỏi của cô. “Dạ đây! Thiếu gia Hải Minh dùng tự nhiên!” Cô dúi nhanh vào tay anh hẳn ba viên kẹo nhưng anh bắt tay cô trả lại hai viên, anh chỉ lấy một viên bỏ vào túi mình. “Lát nữa xong việc tôi đưa cô về!” Anh vui vẻ đề nghị. “Dạ thôi! Tôi đi cùng nhóm bạn, cùng làm thêm ở đây nên không tiện!” “Vậy được! Chờ bữa tối cô mời!” Anh nháy mắt rồi rảo bước đi trả lại sự tự nhiên cho cô gái nhỏ.
Người đã đi rồi mà cô vẫn nghe tim mình đập thổn thức. Họ đúng là có duyên thật, gặp gỡ nhau liên tục. Môi xinh tủm tỉm cười rồi tiếp tục chú tâm vào việc của mình.