Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Tôi đến ăn "ké"

Ngoài trời tuy mưa đổ thêm nặng hạt, gió vi vút lướt qua tán cây bên công viên đối diện khu nhà cô nhưng tiếng nói trầm ấm ở khoảng cách gần như vậy làm cô không khỏi ngây người. “Anh… anh sao lại ở đây?” Tiểu Vy hơi khựng lại sau khi nghe thanh âm quen thuộc từ chiếc ô tô trắng đang đỗ trước mặt. “Tôi quá giang được không?” Gin bước xuống xe, tự nhiên chui luôn vào dù của cô. Khoảng cách hai người gần tới mức, anh cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh và cả sự bối rối của mỹ nhân nọ. Tiểu Vy ngại ngùng nhưng cũng không vô tình đến mức đẩy anh ra, cô nhích qua che cho anh rồi cả hai bước vào hành lang khu nhà. Cô gấp dù, lắc lắc cho đỡ nước rồi mới hỏi han người đối diện. “Anh có việc gần đây à?” “Không! Tôi tới ăn ké!” Anh chỉ vào bịch đồ ăn trên tay cô. “Vậy anh chờ chút! Tôi chạy ra mua thêm một phần nữa cho anh!” Cô vẫn tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn thật tình tin tưởng lời nói của anh. Cô gấp gáp nhấn túi đồ ăn vào tay anh và khoác túi xách của cô lên vai anh. Hành động tự nhiên của cô làm Gin hơi ngẩn ngơ. Cô bật dù rồi chạy nhanh ra quán mua thêm cho anh một phần nữa. Quay trở lại hành lang, tóc tai cô vương vấn trên gương mặt nhỏ do nước mưa hắt ướt. Cô bước hối hả đến anh rồi khoát tay anh đi theo mình lên phòng cô.

Hai cái bóng di chuyển chậm rãi lên cầu thang, Gin mệt muốn hụt hơi còn cô gái nhỏ vẫn ung dung bước. “Thanh niên kiểu gì? Mới có ba lầu đã muốn rã rời rồi!” Cô liếc mắt trêu chọc ân nhân đang thở dốc sau lưng mình. Dừng lại ở trước cửa phòng, cô với chìa khóa trong túi xách anh đang đeo trên vai rồi bật đèn mời anh vào. Gin nhìn quanh căn phòng, tuy nhỏ nhắn nhưng rất ngăn nắp. Cô gác đồ cá nhân lên đầu tủ rồi bước lại kéo ghế cho anh ngồi ngay bàn học bên dưới. Cô còn mở cửa sổ và cửa nhà để cho thoáng và cũng để cô tự nhiên. “Chờ tôi chút! Tôi lấy tô chén ra ăn nhé!” “Từ từ làm!” Gin cười tươi như hoa. “Gần đây chỉ có mấy món đơn giản này thôi! Anh dùng tạm nhé! Tôi cũng không biết anh muốn ăn gì nên tùy ý chọn theo ý mình thôi!” “Tôi rất dễ nuôi! Có ăn, no bụng là được rồi!” Dọn ra hai tô mì nóng hổi, cô còn rót cho anh một cốc nước ấm để bên cạnh. Họ nhanh chóng giải quyết tô mì kia, vừa húp sì sụp vừa nói vài câu chuyện vu vơ. “Cô đi làm về trễ vậy sao?” “Dạ! Cũng gần nhà thôi nên trễ chút cũng không sao! Với đi làm cũng có tiền mà, có gì đâu!” Anh gật gù, chậm rãi uống nước rồi yên tĩnh nhìn ngắm cô đang dọn dẹp chén bát vào trong. Không gian tuy sơ sài nhưng nhìn vào cũng đủ biết chủ nhân rất có nguyên tắc. Anh với tay vào túi áo da lấy ra một túi đồ nhỏ đặt lên trên bàn cho cô. Sau khi xử lý xong phần chén bát, cô tháo tạp dề treo lên giá rồi quay lại nói chuyện cùng anh. Đập vào mắt cô là túi quà nhỏ xinh xắn, cô ngạc nhiên hỏi anh. “Gì đây ạ?” “Lại quả việc được cho ăn no!” Anh nháy mắt tinh nghịch nhìn cô. “Chuyện nhỏ mà! Với tôi thật lòng muốn mời anh nhưng khả năng tôi chỉ là quán cóc vậy thôi! Anh không chê ăn hết là tôi vui rồi! Không cần phải bận tâm đâu!” Cô xua tay rồi phân trần việc mời ăn anh tối. “Cô nhận đi! Tôi chỉ là ủng hộ bạn tôi mới khai trương cửa hàng nên tiện tay chọn thôi!” Anh biết cô ngại ngùng nên kiếm đại lý do vu vơ để lấp liếm. “Nhưng…” “Không nhưng gì cả!” Anh lắc đầu rồi dúi vào tay cô túi đồ. “Dạ! Vậy tôi cảm ơn anh! Lần sau, nếu anh có thời gian, tôi sẽ mời anh ăn tối tương tự như vậy nữa nhé!” Cô cười rồi đưa túi quà lên ngắm nghía. Túi giấy nhỏ còn phảng phất mùi thơm thoang thoáng của nước hoa, nhìn qua cũng biết là hàng mắc tiền. Nhưng anh đã nói vậy nên thôi cô cũng nhận cho anh vui. Một thỏi son rất xinh xắn, trên vỏ còn khắc tên cô “Vie” rất xinh. Chợt cô nhớ ra món đồ nhỏ của mình bị thất lạc trước đó. “Tôi rất thích ạ! Màu sắc cũng rất phù hợp! Cảm ơn anh nhiều lắm!”

Họ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Gin từ biệt ra về, cô tiễn anh xuống tận bên dưới, chờ anh rời khỏi rồi mới lên nhà. Anh ta cũng rất dịu dàng đó chứ? Cô gái nhỏ tủm tỉm cười một mình.