Chương 11: Chương 10
Cố Tiểu Thất lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng sau khi thấy Lục Hạ Phong lùi về sau.
Cuối cùng có thể thở được rồi!
Cô cứ tưởng mình sắp chết ngạt ở đây rồi chứ!
Lục Hạ Phong tính mở miệng định nói gì đó, nhưng cô vội vàng lên tiếng trước.
"Anh ơi, anh ơi, em xin phép đi vệ sinh ạ."
Nói rồi, cô không chờ anh trả lời, cô liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh dành riêng cho nhân viên.
Cố Tiểu Thất vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Cô dựa lưng vào tường, thở một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra, cô lặp lại động tác này mấy lần cho đến khi trái tim có thể thật sự bình tĩnh trở lại mà không còn đập nhanh như lúc nãy nữa.
Cô bước tới trước gương, cô phát hiện mặt mình đang đỏ ửng, cô đưa tay lên má mình, cảm nhận được hơi nóng lan tỏa.
Trời ạ!
Mặt đỏ quá!
Không lẽ từ nãy đến giờ mặt mình đều đỏ ửng thế sao?
Xấu hổ quá đi!
Nhìn bản thân ở trong gương, cô không khỏi nhớ tới cảnh tượng vừa nãy. Cảnh tượng Lục Hạ Phong áp sát lại gần cô, hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt cô, cả đôi mắt sâu thẳm và đôi môi dày quyến rũ đó của anh.
Không thể phủ nhận một điều rằng, khi ở khoảng cách gần như vậy...
Có một khoảnh khắc, cô thật sự muốn tiến lại gần mà hôn lên cánh môi dày quyến rũ đó.
Cô lắc đầu thật mạnh.
Sao cô có ý nghĩ muốn hôn anh được chứ?
Điên rồ quá rồi!
Mau quên đi! Mau quên đi!
Nhưng nếu tí nữa anh ấy lại trêu mình chuyện ban nãy thì sao?
Hừm, mình sẽ...
Cô thở dài, cảm thấy bất lực, cô chẳng biết phải làm gì nữa, chắc cô sẽ bỏ về mất.
Cô giơ hai tay lên, vỗ vỗ mấy cái vào hai bên mặt, hy vọng mình tỉnh táo trở lại. Có vẻ cảm thấy vẫn chưa đủ, cô mở vòi nước, lấy nước rửa mặt, muốn cho mặt bớt nóng lại.
Sau khi cô cảm thấy đỡ hơn nhiều, cô liền tắt vòi nước, chỉnh trang lại từ trên xuống dưới. Cô lại mình trong gương, thật tốt khi khuôn mặt không còn đỏ ửng như trước nữa. Cô hít một hơi thật sâu và thở ra, tự nhủ trong lòng là đừng nghĩ ngợi lung tung và hãy xem như chưa có gì xảy ra.
Ngay khi cô vừa mở cửa ra, trái tim vừa mới được yên tĩnh lại giật nảy lên vì một phen hoảng hốt.
Lục Hạ Phong đang đứng dựa vào tường ngay trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm lặng nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhạt, như thể anh đang đứng chờ cô rất lâu.
"Anh... Sao anh lại đứng đây?"
Lục Hạ Phong nhếch miệng cười, trêu chọc nói: "Anh đang chờ em..."
"..."
"Chờ em ra để tới lượt anh đi."
Anh cố tình nói một câu không hoàn chỉnh, trêu chọc cô một xíu. Nhìn phản ứng đờ người ra của cô, thật là thú vị!
"Anh, đừng có trêu chọc em nữa."
Cô thẹn quá hóa giận, giọng nói có phần lên cao. Cô cố tỏ ra là mình nghiêm túc, nhưng đôi má hơi ửng đỏ và ánh mắt cố tình lẻn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đã lộ rõ cô đang ngượng ngùng, không biết phải nên làm gì.
Lục Hạ Phong khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh chỉ giỡn chút thôi mà!"
Cố Tiểu Thất bĩu môi, nói: "Không vui chút nào!"
Trong câu nói vừa nãy cô, có pha lẫn chút hờn dỗi mà chính bản thân cô cũng không biết.
"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi!"
Cô chỉ "ừm" một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh và nhanh chóng đi lướt ngang qua người anh. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, bước chân của cô có phần vội vã, như đang chạy trốn.
Khi cô đi qua, anh vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy thích thú.
Dễ thương quá đi!
Anh lắc đầu như đang tự cười bản thân mình, và bước vào nhà vệ sinh.
Anh cũng không giỡn hoàn toàn nhé!
Anh thực sự là muốn đi vệ sinh mà.
Lục Hạ Phong vệ sinh cá nhân xong, đang rửa tay thì điện thoại bỗng rung lên trong túi quần của anh. Anh lấy khăn giấy lau tay rồi lấy điện thoại ra nhìn xem là ai gọi.
Và người gọi tới chính là Trần Kiệt.
Anh cũng không ra ngoài, mà là đứng trong nhà vệ sinh, bắt máy nghe điện thoại.
"Gì đấy?"
"Mày vừa nãy làm gì đấy?"
"Đi vệ sinh. Cần tao quay lại video để làm bằng chứng không?"
"Mày tởm quá đi. Tao đang nói lúc mày vừa vô quán với cả trước khi mày vào nhà vệ sinh cơ."
"Không biết mày đang nói gì."
"Đừng có hòng mà chối, tao coi camera rồi. Tao chỉ thắc mắc là mày nói gì với Tiểu Thất thôi, làm em nó ngượng ngùng quá trời. Còn cái lúc mày vô quán nữa, mày áp sát em nó quá trời, tao cứ nghĩ hai tụi bây sắp hôn nhau luôn rồi đó chứ. Còn cả ánh mắt với cái nụ cười của mày nữa, ánh mắt say đắm, nụ cười ngọt ngào, tao nhìn mà cứ tưởng ai đang giả mạo mày không đấy. Tao chưa từng thấy mày làm những chuyện này với ai khác bao giờ."
"Mày cũng nhiều chuyện đấy chứ nhỉ, cứ nhìn camera coi lén người ta suốt."
"Hừ, quán tao mà mày, tao muốn nhìn là quyền của tao, mày có giỏi thì đừng có làm trò trong quán của tao thì tao sẽ không nhìn thấy được. Quán tao là gắn camera không góc chết đấy nhé, muốn tao không thấy, là chuyện không thể nào đâu."
"Vậy sao mày không gắn trong nhà vệ sinh luôn đi."
"Nếu không bị bắt bỏ tù, thì có khi tao cũng gắn thật đấy."
"Đồ biến thái."
"Lạc đề quá rồi nhé. Mày còn chưa trả lời thắc mắc của tao."
"Mày phiền quá đi. Tao đã bảo thời điểm tới tao sẽ kể mà. Nhẫn nại chút đi."
"Ừ, biết rồi, cái đồ khốn nạn."
"Mày có vẻ thiếu hơi cái nắm đấm của tao rồi đấy."
"Không dám, không dám."