Chương 12: Chương 11
Lục Hạ Phong đi ra khỏi nhà vệ sinh, bước nhẹ nhàng về phía bàn làm việc của Cố Tiểu Thất. Anh quan sát cô từ một khoảng cách không quá xa, cô đang ngồi ở bàn, tay chống nghiêng đầu, tay còn lại thì đang xoay bút trong vô thức, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào trong tờ giấy gì đó trước mặt cô.
Có vẻ như cô quá tập trung đến mức anh lại gần trước bàn cô mà cô cũng không phát hiện ra. Anh có chút tò mò thứ cô đang nhìn là gì. Khi anh đến gần bàn, anh mới nhìn kỹ được tờ giấy trên bàn.
Thì ra là bài kiểm tra toán.
Anh đoán chắc cô đang tìm hiểu cách giải bài toán với những đáp án bị khoanh đỏ.
Anh thấy cô khẽ nhíu mày, biểu cảm có vẻ khó chịu, có lẽ cô đang bị vướng mắc ở bài toán nào đó.
Lục Hạ Phong gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh 'cộc cộc'.
Cố Tiểu Thất nghe thấy âm thanh, có hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên lên, nhận ra Lục Hạ Phong đang đứng trước bàn từ lúc nào.
"Anh đứng..."
Cô chưa kịp nói dứt câu, thì anh đã lên tiếng ngăn cô lại trước.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nói: "Lại quên tên anh rồi à?"
Cô có chút ngẩn người, sau đó cô lắc đầu, nói: "Không có."
"Ừm, vậy nói lại đàng hoàng đi nào."
Thật không biết sao anh lại cố chấp với cách cô xưng hô như thế nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Anh Phong đứng đây từ bao lâu rồi ạ?"
Anh khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng với cách xưng hô của cô. Anh giơ tay lên, lại chạm vào đầu cô và xoa nhẹ, cứ như thể đó là một thói quen.
Cô có chút cảm thấy không tự nhiên. Không phải là cô ghét bỏ anh, chẳng qua là vì hai người không thân nên hành động đó khiến cô có chút bối rối. Thậm chí là ba mẹ cô, hay người bạn thân Lâm Minh Khang, cũng chưa từng xoa đầu cô như thế.
Cảm giác đó... nói không nên lời. Nhưng thật lòng mà nói, cô không hề ghét bỏ hay tức giận với hành động của anh, chỉ là cô không biết phải nên phản ứng như thế nào.
"Cũng được một lúc rồi, thấy em tập trung, nên không lên tiếng. Nhưng có vẻ như em đang gặp khó khăn nhỉ, cứ nhíu mày suốt."
Cô gật đầu nhẹ, nói: "Ừm, bài có chút khó, em đang tìm cách giải."
Anh cầm bài kiểm tra lên nhìn một lúc, khẽ cười nhẹ, nói: "Cần anh giúp không?"
Cô có hơi bất ngờ trước lời nói của anh, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc: "Anh biết cách giải sao?"
Anh buông tờ giấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng tự tin: "Tất nhiên."
Nghe vậy, ánh mắt cô lập tức lấp lánh lên niềm hy vọng, giọng nói không kiềm chế được mà có chút kích động và phấn khích.
"Thật sao? Thế thì tốt quá!"
Nhưng sau đó cô lại gãi đầu, ngập ngừng hỏi anh: "Nhưng có làm phiền anh không?"
Anh khẽ cười, lắc đầu nói: "Không."
Anh đi tới một máy tính gần đó mà không có ai ngồi, kéo cái ghế, đẩy tới kế bên ghế của cô đang ngồi, sau đó anh ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp, cô lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh tỏa ra. Ngón tay thon dài của anh, chạm lên ngón tay gọn nhỏ của cô, từ từ rút cây bút ra từ trong trên tay cô.
Khoảnh khắc đó, cô cảm giác như mình bị điện giật, vội vàng rút tay lại.
Anh mỉm cười trước hành động hoảng hốt của cô.
Thật dễ thương!
Anh bắt đầu giảng từng bước một, cách anh giải bài toán khá rõ ràng và dễ hiểu khiến cô cảm thấy bài toán cũng đơn giản, không có gì khó nữa. Thỉnh thoảng, có những chỗ cô không hiểu, hỏi lại, anh cũng kiên nhẫn giảng lại cho cô.
Bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, anh đặt bút xuống, kết thúc bài giảng, còn cô thì lấy tay xoa cổ đau nhức của mình.
Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, cười hỏi: "Em đã hiểu hết chưa?"
Cô gật đầu, cô nở một nụ cười thật tươi, khiến khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Ừm, cảm ơn anh nhé!"
Đã từ bao lâu rồi...
Anh mới được thấy lại nụ cười này.
Anh không biết diễn tả nụ cười của cô ra sao. Anh chỉ biết rằng, khi cô cười lên, tim anh cũng khẽ rung động theo.
Cô sẽ chẳng bao giờ biết được...
Nụ cười của cô, chính là điều anh thích ở cô.
Anh muốn mỗi ngày đều thấy được cô nở nụ cười này với anh.
Trong khi Lục Hạ Phong đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Trần Kiệt bỗng bước ra từ trong phòng nghỉ, anh bước tới trước mặt bàn, giơ tay búng tay hai cái trước mặt Lục Hạ Phong.
Lục Hạ Phong nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Kiệt bằng ánh mắt khó chịu.
Trần Kiệt nhếch miệng cười, nói: "Tao gọi mày mấy lần rồi đó, thằng chó."
Lục Hạ Phong ngả ngửa về sau, dựa lưng vào chiếc ghế, trả lời hờ hững: "Ừ."
"Tí nữa mày đi nhậu không, bọn Thẩm Hoài rủ?"
Lục Hạ Phong suy nghĩ một lát, hỏi: "Mấy giờ?"
Trần Kiệt lấy điện thoại ra, coi lại tin nhắn, rồi nói: "Tầm bốn giờ chiều."
"Đi."
Trần Kiệt vui vẻ nói: "Tuyệt. Lâu rồi chúng ta không nhậu."
Điện thoại Lục Hạ Phong rung lên trong túi quần, anh lấy điện thoại ra nhìn, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.
Trần Kiệt nhìn Cố Tiểu Thất đang chăm chú xem lại bài, anh lên tiếng hỏi cô: "Nay em tính làm tới mấy giờ đấy?"
Cô ngước đầu lên nhìn anh, rồi nói: "Em làm tới tối luôn ạ. Ưm, em cũng có thể làm tới khuya được, nên nếu anh có đi nhậu thì cứ thoải mái ạ. Khi nào anh về đây, thì em tan làm ạ."
Anh nghe xong, khẽ cười, nói: "Yên tâm, anh không nhậu lâu đâu. Anh sẽ về sớm thôi!"
Lục Hạ Phong bước lại bàn, nhìn vào mắt cô, hỏi: "Em tính làm tới khuya luôn à?"
Cô không chút do dự trả lời: "Ừm."
Anh tính mở miệng nói khuyên ngăn, nhưng anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nên anh không định nói nữa.
Anh quay sang nhìn Trần Kiệt, nói: "Tao đi trước đây."
Sau đó anh lại quay sang nhìn cô, theo bản năng lại giơ tay lên xoa đầu cô một cái, cười nói: "Anh về đây, em coi lại những bài toán anh chỉ đi, có chỗ nào không hiểu lần sau anh chỉ lại."
Anh lại xoa đầu cô nữa rồi!
Cô lễ phép cúi chào anh một cái, nói: "Dạ, cảm ơn anh đã chỉ bài em. Anh đi cẩn thận ạ!"
Lục Hạ Phong mỉm cười, vẫy tay tạm biệt với Cố Tiểu Thất, và cô cũng vẫy tay tạm biệt lại.
Trần Kiệt thầm nghĩ, tối nay anh phải rặng hỏi Lục Hạ Phong cho ra lẽ mới được.
Nếu Lục Hạ Phong mà dám nói không thích Cố Tiểu Thất, anh sẽ đổi họ theo Lục luôn.
Hừ!