Chương 9: Chương 9
Hôm nay là ngày trường sẽ phân ra lớp tự nhiên và xã hội. Đương nhiên trước khi vào lớp thông báo lịch học, thì trước đó tất cả học sinh sẽ tập trung dưới sân để mà nghe thông báo được phân vào lớp nào.
Cố Tiểu Thất đang đứng giữa một bầy học sinh, tìm kiếm bóng dáng của bạn mình là Lâm Minh Khang, nhưng tìm hoài vẫn không thấy.
Cô thở dài một hơi, dự định lấy điện thoại để gọi Lâm Minh Khang, thì bỗng nhiên cậu xuất hiện từ đằng sau và dọa cô giật mình.
"Hù."
Cô quay ra sau và đánh lên người cậu một phát thật mạnh.
"Tớ yếu tim đấy. Đừng hù như thế."
"Nhìn cậu giật mình trông hài lắm."
"Nói nữa là tớ đánh cậu bây giờ."
"Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi."
Lâm Minh Khang cười cười xin lỗi, cậu như thường lệ lấy ra một túi bánh ngọt đưa cho Cố Tiểu Thất.
"Tớ ghé ngang tiệm bánh ngọt mua đấy. Nghe chị nhân viên nói là cái bánh này ngon lắm. Chúng ta ăn thử đi."
"Ừm. Cảm ơn cậu."
Cô nhận lấy và mở nó ra cắn thử một miếng.
"Cũng tạm được. Tớ thích ngọt hơn xíu cơ."
"Ừm."
"Mà từ nay về sau, cậu đừng đem đồ ăn cho tớ nữa. Tớ bắt đầu đi làm rồi, nên tớ tự mua đồ ăn được."
"Ừm. Tớ vẫn chưa biết cậu làm ở đâu nhỉ?"
"Là quán net Bar, cách trường cũng tầm mười lăm phút."
"Ồ."
Loa của trường vang nhạc lên, ý bảo muốn mọi người tập trung ngay ngắn lại sân trường. Hiệu trưởng lần lượt đọc tên từng người được phân vào lớp nào, khối nào.
Sau khi hiệu trưởng xong, mọi người liền lập tức giải tán, đi về lớp mà mình đã được phân vào.
Lâm Minh Khang và Cố Tiểu Thất được phân vào chung một lớp nên họ đi cùng nhau.
Thầy giáo trên bục giảng phát biểu: "Mọi người cứ tự nhiên ngồi theo ý thích. Bạn nào học lực có vẻ yếu có thể ngồi kế bạn nào giỏi để được kèm nhé."
"Vâng."
Mọi người bắt đầu di chuyển, tìm kiếm chỗ ngồi mà mình thích.
Cố Tiểu Thất thích ngồi bàn cuối, vì cô không muốn bị thầy cô chú ý. Lâm Minh Khang thì tùy ý, ngồi đâu cũng được, cô ngồi đâu thì cậu ngồi đó.
Sau khi mọi người đã trật tự, ngồi vào chỗ hết, thì thầy giáo trên bục bắt đầu nói về lịch học trên bảng.
"Đây chính là lịch học trong tuần này. Tuần này chúng ta sẽ học ba ngày, trong lịch học cũng có cả giờ rồi nhé. Nếu có bạn nào bận, không học được ngày hôm đó, thì có thể báo lại giáo viên môn đó, để được giáo viên sắp xếp học bù lại vào một ngày khác, học chung với một lớp nào đó. Nếu vắng học mà không báo quá ba buổi thì sẽ bị đuổi. Điều cần lưu ý chỉ có nhiêu đó thôi, các em hãy lấy điện thoại chụp lại lịch học, đề phòng quên nhé."
"Hôm nay chủ yếu phân lớp và thông báo lịch học thế thôi. Sau năm phút, là mọi người có thể tan học về được rồi."
"Vâng ạ."
Tất cả mọi người đều hoan hô khi biết được là sẽ được tan học sớm.
"Tan học rồi thì cậu đi đâu?"
"Tớ sẽ đi làm."
"Chán nhỉ. Vậy nếu có gì thì hãy gọi tớ nhé!"
"Ừm."
---
Cố Tiểu Thất vừa dắt xe đạp đi bộ, vừa dùng một tay để nhắn tin cho Trần Kiệt.
Cố Tiểu Thất: Anh ơi, bây giờ em đến quán bắt đầu đi làm được không ạ?
Trần Kiệt: Ừm, đến đi.
Cô tắt điện thoại và bỏ điện thoại vào trong túi. Cô ngồi lên xe và bắt đầu đạp về phía quán net. Cô có hơi hồi hộp, dù gì cũng là công việc đầu tiên cô nhận, nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vì công việc cũng khá đơn giản.
Khi cô tới nơi, vừa bước vào quán là đã thấy Trần Kiệt ngồi ở bàn làm việc.
Cô bước tới trước mặt anh, lễ phép cúi chào: "Chào anh ạ."
Anh gật đầu xem như chào hỏi, cười nói: "Em không cần lần nào cũng cúi chào như thế đâu. Anh cũng chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi. Cứ xem như là bạn mà chào hỏi bình thường cũng được."
"Dạ."
"Em ngồi đi, rảnh rỗi thì em có thể chơi game trên máy tính cũng được."
"Dạ. Cảm ơn anh."
Nói rồi, Trần Kiệt đứng dậy và bước vào phòng nghỉ.
Cô không ngờ anh chỉ lớn cô hai tuổi, vậy anh chắc là 20 hay 21 tuổi rồi.
Từng tuổi ấy mà mở được quán net rộng rãi và sang trọng như này, chắc hẳn gia đình anh giàu lắm nhỉ.
Mà... cũng chẳng liên quan đến cô.
Cô chỉ cảm thán thế thôi!
Và... có chút ngưỡng mộ...!
Chỉ thực sự thế thôi!
Cố Tiểu Thất ngồi xuống, cô quan sát quán, có vẻ cũng khá vắng, chỉ có tầm mười người trong quán thôi. Nghĩ lại cũng đúng thôi, hôm nay là ngày thường không phải cuối tuần, cũng chỉ có khi nào là hè học sinh không cần đi học thì mới đông người thôi.
Cô lấy sách vở từ trong cặp của mình ra, cô định là ôn bài ở đây.
Cô nhìn bài kiểm tra toán mà trước đó cô làm, chỉ có sáu điểm. Giáo viên bảo cô cần phải xem lại bài kiểm tra, muốn cô phải ghi rõ ra quá trình giải toán, để biết rằng cô đang không hiểu chỗ nào mà giảng lại vào lần sau.
Cô cầm lấy bút, chuẩn bị tập trung làm bài thì bỗng nhiên thấy bàn trước mặt mình tối đen lại, cô theo bản năng mà ngẩng đầu ngước nhìn lên.
Là Lục Hạ Phong!
Là cái người bắt lấy tay cô không buông.
Là cái người nhìn cô bằng ánh mắt mà cô không thể hiểu nổi.
Cố Tiểu Thất đứng dậy, lễ phép chào anh: "Chào anh ạ."
"Chào anh gì?"
Cô ngẩn người, đôi mắt nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì.
Lục Hạ Phong nhếch miệng, hai bàn tay đặt lên bàn, theo đó nghiêng người về phía trước, từ từ áp sát lại gần mặt cô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh, cùng với mùi hương thoang thoảng trên người anh.
"Anh tên gì?"
Giọng nói anh trầm thấp vang lên. Cô cảm thấy tim mình rất đập nhanh.
Lần đầu tiên...
Cô gần gũi với một người ở một khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là một đàn ông.
Ánh mắt anh nhìn cô, làm cô căng thẳng, đến mức cô quên luôn câu hỏi mà anh đã hỏi. Cô như bị kẹt vào trong ánh mắt sâu không đáy ấy, quên luôn cả phản ứng.
Nhận thấy cô không trả lời, anh lại nghiêng người về phía trước gần cô thêm chút nữa. Khoảng cách này, chỉ cần cô hoặc anh tiến thêm một xíu nữa, là hai cánh môi có thể chạm vào nhau.
Cô biết cô nên lùi về sau, tạo khoảng cách với anh, nhưng chân cô cứng đờ, như thể cô đã bị đóng băng, không nhúc nhích được.
Cô nghĩ nếu còn duy trì như thế nữa, chắc cô sẽ chết mất, vì cô đang nín thở từ nãy đến giờ.
Ngột ngạt quá!
Anh dường như nhận ra được sự bối rối của cô, khẽ cười, hỏi cô lại lần nữa: "Quên tên anh rồi sao?"
Cô nuốt nước bọt, rồi nói: "Dạ không, tên anh là... Lục Hạ Phong."
"Vậy thì..."
"Chào hỏi anh lại đàng hoàng đi nào."
"Chào anh... anh Phong ạ."
Dường như anh có vẻ hài lòng với câu trả lời này của cô, trước khi anh lùi người lại về phía sau, anh đột nhiên nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô và xoa nhẹ.
"Ngoan đấy."