Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chương 8

Cố Tiểu Thất và Lục Hạ Phong bắt tay nhau. Tư thế bắt tay đó duy trì cũng được mười giây, Cố Tiểu Thất muốn rút tay lại nhưng mà Lục Hạ Phong lại có vẻ như không muốn buông. Cô khẽ giật tay lại nhưng anh lại càng nắm lại chặt hơn.

Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, như đang hỏi sao anh lại không buông tay cô.

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn cô chăm chú.

Có vẻ Trần Kiệt thấy bầu không khí giữa hai người lạ lạ, nên ho một tiếng rồi thúc nhẹ khuỷu tay lên cánh tay của Lục Hạ Phong, nói nhỏ bên tai của Lục Hạ Phong.

"Này, làm gì thế? Buông tay em nó ra đi."

Lục Hạ Phong lúc này mới chịu buông tay ra.

Cố Tiểu Thất buông tay xuống, trên tay vẫn còn vương vấn hơi ấm đến từ tay của anh.

Trần Kiệt cười lên tiếng nói: "Em ngồi ghế đợi anh tí nhé, anh có chuyện cần nói với bạn của anh. Nếu em đói thì cứ lấy một gói bánh ăn đi, yên tâm, miễn phí nhé!"

Cô gật đầu cười nhẹ đáp: "Vâng."

Trần Kiệt kéo Lục Hạ Phong đi vào căn phòng nghỉ. Hai người quăng cái cặp lên chiếc ghế sofa, một người ngồi, một người đứng mà nói chuyện.

"Ban nãy mày sao thế? Cứ nắm chặt tay em nó không buông."

Lục Hạ Phong không trả lời, anh chỉ chống tay nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.

Trần Kiệt như nghĩ ra gì đó, vỗ tay một cái, nói: "Hay mày có hứng thú với em ấy à?"

Nhưng rồi anh nghĩ lại, thấy cũng không đúng lắm.

Cố Tiểu Thất tuy cũng đẹp và dễ thương, nhưng nếu so với những cô gái mà Lục Hạ Phong từng gặp thì phải nói là khác xa một trời một vực. Tóm lại là những cô gái quanh Lục Hạ Phong đều khá đa dạng, quyến rũ có, xinh đẹp có, dễ thương có, nóng bỏng có, sang chảnh có, khí chất cũng có nữa. So với những cô gái đó thì Cố Tiểu Thất cũng chỉ là một trong số, không hơn không kém, không có gì đặc biệt.

"Mày câm à?"

"Mày phiền quá đi. Có thể câm miệng lại yên tĩnh chút được không?"

"Ừ, vậy thôi tao đi ra ngoài hướng dẫn em ấy đây. Mày muốn làm gì thì làm."

Nói rồi, Trần Kiệt chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng Lục Hạ Phong lại gọi anh lại.

"Khoan đã."

"Sao?"

"Sao em ấy lại là nhân viên của mày đấy? Nếu tao đoán không sai, em ấy chắc hẳn đang học cấp ba nhỉ?"

"Ừm. Em ấy còn sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa đó."

"Thi tốt nghiệp?"

"Ừm. Tao khuyên em ấy là nên chăm chỉ học, nhưng mà em ấy bảo gia đình em ấy khó khăn nên phải ra ngoài làm thêm để trang trải cho cuộc sống sau này. Tao thấy cũng tội nghiệp nên nhận."

Lục Hạ Phong chỉ im lặng không trả lời.

Trần Kiệt thấy anh không trả lời liền đi ra khỏi phòng.

Anh thấy Cố Tiểu Thất đang ngồi trên ghế đợi anh, cô cũng chẳng làm gì cả, đơn thuần ngồi nghịch điện thoại.

Cố Tiểu Thất vừa thấy Trần Kiệt liền tắt điện thoại, đứng dậy, lễ phép gật đầu nhẹ với anh.

Anh đi vào bàn làm việc, bật máy tính lên.

"Em vào đây ngồi đi, anh chỉ em vài thứ đơn giản."

"Vâng."

Cô đi vào bàn và ngồi xuống chiếc ghế trước máy tính.

Trần Kiệt cầm chuột thao tác, vừa bấm vừa chỉ dạy cô.

"Em vào phần mềm này để đăng ký những người tới chơi. Em nhớ bắt họ xuất trình giấy tờ để ghi lại nhé, quán sẽ không chấp nhận những đứa học sinh cấp hai, vì chúng nó nổi loạn lắm, dễ gây chuyện, phiền phức vô cùng."

"Tụi học sinh cấp ba thì đỡ phiền hơn, chỉ có điều là hơi ồn. Nhưng nếu tụi nó có gây sự, em có quyền đuổi bọn nó."

"Như em thấy, đằng sau bàn làm việc chính là tủ đồ ăn vặt, và kế bên có tủ lạnh chứa nước suối, nước ngọt, cũng có bia. À còn có trứng, hành, với kim chi, để nấu với mì gói."

"Về phần bia thì giới hạn mỗi khách chỉ được uống ba lon thôi, đề phòng họ say gây sự, còn về học sinh cấp ba thì chỉ được uống một lon."

Trần Kiệt chỉ tay về phía dưới bàn làm việc.

"Dưới đó có một cái nút đỏ khẩn cấp, nếu có chuyện gì xảy ra, em nhấn nút đó, trong năm phút cảnh sát sẽ tới."

Cố Tiểu Thất gật đầu đã hiểu hết những gì Trần Kiệt nói: "Vâng."

"Anh cũng không khắc khe với nhân viên đâu, nên nếu không có gì làm, em có thể chơi game trên máy tính cũng được."

"Dạ. Cảm ơn anh ạ!"

Cố Tiểu Thất đứng dậy, khoác chiếc cặp lên vai, nhìn về phía Trần Kiệt, nói: "Vậy em về đây! Em có thể bắt đầu đi làm được từ mai ạ! Có gì em báo nếu mai em có thể đi làm vào lúc nào."

Trần Kiệt gật đầu, "Ừm. Đi về cẩn thận nhé!"

Cô gật đầu, sau đó đi ra khỏi bàn.

Lúc này cô mới phát hiện ra Lục Hạ Phong đang đứng trước cửa phòng nghỉ với dáng vẻ lười biếng.

Không biết anh đứng đó từ lúc nào.

Chắc cô đã quá tập trung nên mới không phát hiện ra sự hiện diện của anh.

Ánh mắt sâu thẳm như không đáy của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng thì khẽ nhếch lên, khiến cô có chút bối rối và ngại ngùng.

Cô nghĩ...

Được một trai đẹp như thế nhìn, chắc ai cũng sẽ ngại ngùng nhỉ.

Nhưng mà cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô có chút lạ, nhưng cô lại không biết diễn tả như thế nào mới đúng.

Mặc kệ đi, cô và anh cũng chẳng thân quen gì, không cần nghĩ nhiều.

Cố Tiểu Thất khẽ cúi đầu chào Lục Hạ Phong, sau đó thì rời khỏi quán net.

Trần Kiệt vẫy tay trước mặt Lục Hạ Phong, cười giễu nói: "Nhìn em nó tới mức muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi à?"

Lục Hạ Phong gạt cái tay Trần Kiệt đi, chẳng thèm trả lời mà đi vào phòng nghỉ.

Trần Kiệt đi theo vào, nhìn chằm chằm cái người đang ngồi trên sofa.

"Có gì thì nói đi."

"Mày đứng đó nhìn em ấy suốt nãy giờ, mặc dù tao đang chỉ nhưng tao vẫn để ý mày đấy."

"Mày có ý kiến gì."

"Mày có gì đó lạ lạ nhé. Ánh mắt mày nhìn em ấy không bình thường tí nào."

"Không bình thường chỗ nào?"

"Ừm thì... Tao cũng không biết nói sao nữa, nhưng mày chắc chắn có ý gì đó với em ấy, nếu không mày đã chẳng nhìn em ấy nãy giờ rồi."

Lục Hạ Phong không trả lời.

"Mày đừng có tưởng im lặng là cho qua nhé. Mày mà không nói rõ, là tao bám mày suốt cho tới khi có câu trả lời thì thôi."

"Mày biến thái quá đi, ghiền tao tới mức đó luôn à."

"Mày bớt tự luyến lại đi, tao chỉ tò mò thôi! Trả lời câu hỏi của tao đi!"

"Thời điểm tới thì tao sẽ kể."

Nói rồi Lục Hạ Phong lấy chiếc cặp khoác lên một bên vai rồi rời đi.

Trần Kiệt nhìn theo, và hét sau bóng lưng Lục Hạ Phong: "Thời điểm tới là khi nào đấy? Ê? Lục Hạ Phong? Nói rõ đi chứ."

Đáng tiếc Lục Hạ Phong vẫn bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

Trần Kiệt đứng đó gãi đầu, khó hiểu.

Rốt cuộc có phải nó có ý với Tiểu Thất không nhỉ?