Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chương 7

"Bài kiểm tra của em coi như là đủ điểm để vào lớp tự nhiên. Nhưng mà em còn cần phải cố gắng hơn nữa, điểm này nếu nói để đi thi tốt nghiệp thì vẫn còn kém đấy nhé."

Cố Tiểu Thất hiện đang ở trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

Và bây giờ là thầy đang phê bình bài kiểm tra tự nhiên của cô.

Cô nhận lấy bài kiểm tra của mình từ trong tay thầy, lễ phép cúi chào, nói: "Vâng ạ."

Cô quay về phòng học của mình.

Lâm Minh Khang thấy Cố Tiểu Thất tay cầm bài kiểm tra ngồi vào bàn, nhanh chóng hỏi: "Sao rồi sao rồi? Kiểm tra có ổn không?"

Cô khẽ thở dài, đưa bài kiểm tra cho cậu xem, nói: "Thầy bảo tớ cần phải cố gắng hơn nếu muốn thi đậu tốt nghiệp."

Cậu nhìn bài kiểm tra từ trên xuống dưới. Ba mươi câu đầu cô đều làm được, vì nó vốn là kiến thức cơ bản bắt buộc phải biết, và chỉ cần nhớ được công thức rồi áp dụng là sẽ làm được. Còn mười câu cuối là kiến thức nâng cao một xíu, phải suy luận tư duy mới làm được. Có vẻ như là cô khoanh đáp án bừa, vì mười câu cuối không câu nào đúng cả.

Thầy nói đúng. Cô cần phải cố gắng hơn mới có thể hy vọng tốt nghiệp được.

Cậu cười an ủi, nói: "Đừng nản lòng, còn thời gian mà. Năng lực học tập của cậu cũng không kém, chăm chỉ thêm là được."

Cô chỉ gật đầu cười phụ họa.

Không phải chỉ chăm chỉ là được, còn phải dựa vào thiên phú và sự thông minh của mình.

"Bùm... bùm..."

Thầy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gõ lên bảng mấy cái, tiếng vang lớn khiến các học sinh ngồi dưới tập trung nhìn lên bảng.

"Các em đã có hết bài kiểm tra rồi đúng không?"

"Dạ."

"Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ bắt đầu phân lớp ra học. Ngày mai các em phải tới đầy đủ đấy nhé, thầy cô sẽ đưa ra lịch học trong tuần cho các em."

"Dạ."

---

Cố Tiểu Thất đi tới quán net. Cô có gọi hỏi Trần Kiệt, nay anh rảnh không. Hôm nay cô muốn ghé quán, coi như bắt đầu học việc, và sau đó cô sẽ bắt đầu đi làm luôn. Anh bảo đúng lúc anh cũng rảnh, có thể ghé quán để chỉ cô cách làm việc.

Cô đi tới trước bàn máy tính làm việc. Nhưng không có ai ngồi ở trước bàn cả.

Cô tính chuẩn bị lấy điện thoại ra để gọi Trần Kiệt, nhưng đằng sau lại có một giọng nói vang lên.

"Em muốn đăng ký à?"

Cô quay đầu nhìn, phát hiện người đằng sau cô cao hơn cô cả một cái đầu, làm cô phải ngước lên nhìn mới có thể nhìn thấy được mặt của đối phương.

Đối phương là nam, anh khá là đẹp trai, có thể nói nhìn một lần là không thể quên. Anh chắc hẳn cao một mét tám hoặc tám lăm, thân hình cân đối với bờ vai rộng và sống lưng thẳng. Trang phục anh mặc khá đơn giản, chỉ áo sơ mi trắng được xắn tay lên đến khuỷu và quần tây đen, nhưng cũng không che giấu được cơ bắp rắn chắc trên cánh tay anh, chắc hẳn anh cũng luyện tập thường xuyên.

Anh đứng trước mặt cô, khẽ nhếch môi, tay đút vào túi quần.

Cả người anh đều lan tỏa sự kiêu ngạo và tự tin.

Khí chất đó của anh khiến cô khẽ rung động nhẹ trong lòng.

Khí chất đó là thứ cô luôn muốn có nhưng cô không làm được.

Trong lúc cô đang quan sát đối phương, thì đối phương cũng đang quan sát cô.

Cô định lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của anh thì một giọng nói khác từ đằng sau anh vang lên.

"Hai người đang làm gì thế?"

Giọng nói đó là Trần Kiệt.

Trần Kiệt bước vào quán, đi tới trước mặt người đàn ông kia rồi khoác tay lên vai người đàn ông đó.

"Hạ Phong, mày tới đây làm gì?"

Người đàn ông tên Hạ Phong giơ tay gạt cái tay đang khoác lên người anh ra, nhíu mày nói: "Nói chuyện thì nói chuyện, khoác tay lên làm gì, tao với mày không thân."

Trần Kiệt nghe thế, giả vờ ôm ngực trái, làm ra vẻ mặt đau khổ: "Sao mày lại nói thế? Dù sao thì tao với mày cũng đã từng 'vào sinh ra tử' mà."

Lục Hạ Phong 'chậc' một tiếng, ghét bỏ nói: "Mày gớm quá!"

Trần Kiệt cười ha hả, sau đó quay sang nhìn Cố Tiểu Thất.

"Em tới rồi à? Để anh giới thiệu, đây là bạn anh, Lục Hạ Phong. Này Hạ Phong, đây là nhân viên tao mới tuyển, Cố Tiểu Thất."

Lục Hạ Phong đưa tay ra, và nói: "Xin chào, Cố Tiểu Thất."

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng khác với ban nãy khi nói chuyện với Trần Kiệt.

Cố Tiểu Thất cũng đưa tay nắm lấy bàn tay của anh.

Ngón tay anh thon dài, khớp xương và đường gân đều hiện lên rõ ràng. Cô cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh như đang sưởi ấm cho bàn tay lạnh của cô.

Cô lễ phép gật đầu, khẽ mỉm cười, nói: "Chào anh ạ, rất vui được gặp anh."

Lục Hạ Phong nhìn về phía cánh tay đang nắm lấy tay anh, trên cổ tay cô có một vết sẹo hình ngôi sao thoát ẩn thoát hiện dưới dây đeo đồng hồ.

Anh khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn cô, ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa trên bàn tay của cô.

Cuối cùng...

Anh đã tìm được em!