Chương 14: Đối tượng xem mắt
Bước chân chậm rãi tiến về bàn Nhã Nghi đã chờ sẵn. “Chào người đẹp! Em đi đâu có một mình thế này?” Nhã Nghi quay người sang đỡ tay Yên Nhi vào ghế sát mình và chọc ghẹo cô bạn thân. “Chào anh đẹp trai! Em mới “đá” bạn trai nên giờ chỉ muốn một mình thôi!” “Sao thế? Xuân sắc được bao nhiêu mà để phí của giời thế này?” Bàn tay nghịch ngợm đỡ mặt thanh tú của Yên Nhi lên vờn nhẹ cằm xinh xắn. “Vậy anh nói xem em phải đi đâu để tìm bạn trai ngoan ngoãn, chung tình, bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền?” “Đi vào tym anh được không em?”
Hai cô bạn nhìn nhau rồi cười phá lên vui vẻ. Ai nấy hoạt ngôn và chặt chém nhau không ngừng. Nhã Nghi cười đến chảy cả nước mắt.
Nói qua nói lại một hồi, Nhã Nghi mới thuật lại toàn bộ câu chuyện hôm nay. Hóa ra, ba mẹ Nhã Nghi đã tìm được một đối tượng xem mắt và hai gia đình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt hôm nay cho đôi trẻ giao lưu. “Đi xem mắt, kéo tớ theo để làm gì?” “Thì đi xem mắt chung với tớ! Bốn mắt nhìn chắc chắn sẽ chuẩn hơn là hai mắt!” “Nhưng người ta sẽ nghĩ tớ có vấn đề về thần kinh, là kỳ đà cản mũi!” “Câu ngon như vậy! Nhiều khi tên trai đó lại ham hố quay sang cua cậu!” “Xem như cậu là phép thử của tớ đi!”
Yên Nhi cầm trên tay lý lịch trích ngang của đối tượng xem mắt hôm nay mà trầm trồ mãi không thôi. Không ngờ, ba mẹ Nhã Nghi lại chuẩn bị kỹ đến vậy. Có hẳn cả số đo ba vòng nữa cơ đấy! Thật quá khoa trương mà. “Con số thôi mà, nói hươu nói vượn ai mà tin!” “Phải nhìn tận mắt và sờ bằng tay mới chắc ăn!” Nhã Nghi gật gù.
Ngồi tám chuyện một lúc, Nhã Nghi sắp xếp một bàn đối diện không xa cho Yên Nhi ngồi. Chừng nào đối tác xuất hiện, nhận được ám hiệu của Nhã Nghi, cô sẽ xuất hiện thật tình cờ như bạn bè gặp nhau. Màn kịch ấy được Nhã Nghi nhai đi nhai lại bên tai nhỏ của Yên Nhi đến nhão của đĩa. Ngồi buồn chán, cô nháy mắt rời đi vào phòng vệ sinh một lát. Lúc lướt qua một lối rẽ nọ, hình ảnh đôi trai gái đang vồ vập hôn nhau lọt vào mắt Yên Nhi.
Cô lặng lẽ lướt qua và nhớ lại câu chuyện nhảm nhí chính mình đã trải qua. Yên Nhi còn nhớ rất rõ, thời gian quen biết nhau, cô bị quản lý chặt chẽ đến từng tí một, nào là tóc tai, quần áo và cả đến sơn móng tay. Lúc ấy, cô ngây thơ nghĩ tất cả là bản năng chiếm hữu của đàn ông khi yêu. Nhưng sau tất cả, tên đó chỉ xem cô như một món đồ trang sức cho cuộc đời của hắn ta.
Người như thế căn bản chẳng biết yêu là gì! Xuống tay cũng đểu cáng đến thế, hắt nguyên khay đồ nóng vào cô! Nào là “anh sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc, không để em bị tổn thương?” Một thoáng nào đó, Yên Nhi đã rùng mình vì thấy ghê sợ tên bạn trai cũ. Không tin nổi, cô đã từng có tình cảm với anh ta. Bước dọc hành lang, Yên Nhi vui vẻ như một bông hoa nhỏ, độc thân quả thật rất tốt, muốn làm gì tùy ý và không cần sống vì bất cứ ai hết.
“Cô là Nhã Nghi sao?” Người lạ bước đến bàn đối diện Yên Nhi, lên tiếng. “Chào anh! Anh ngồi đi ạ!” “Cô rất xinh!” “Dạ vâng! Cảm ơn anh! Anh đây là anh Hạ sao?” “Hân hạnh gặp cô! Tôi là Hạ Chí Anh!” Bàn tay người đó vươn ra muốn chính thức làm quen Nhã Nghi. Cô cũng lịch sự chạm tay một cái cho xong chuyện. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau như học sinh quên học bài, câu được câu mất. Người thì trố mắt, người thì lười bắt chuyện. Yên Nhi ngồi bên kia muốn cười sặc. Đây mà là hẹn hò xem mắt sao? Giống giống phỏng vấn tìm trẻ đi lạc hơn.
Thoáng qua nét mặt người nam nhân kia do dự, sau đó Yên Nhi thấy một nữ nhân nào đó bước chân gấp gáp, tiến đến bàn cặp đôi đang xem mắt và thẳng thừng hắt luôn ly nước vào người Nhã Nghi. Ánh mắt sắc sảo và trông cũng có chút tài sắc. “Đồ thứ con gái lẳng lơ này! Cô dám quàng chân quàng tay vào người đã có nơi chốn sao?”