Chương 13: Chắc là ghen?
Cặp đôi bước xuống xe, Yên Nhi cúi đầu chào rồi hối hả đẩy cửa cổng bước nhanh vào nhà. Cô không dám ngoái đầu lại nhưng vẫn biết ánh mắt kia không rời cô dù chỉ nửa giây. Hạ Vũ nhìn bóng lưng kia mà môi vẽ lên nụ cười lúc nào không hay. Ánh sáng đèn phòng nơi tầng hai sáng lên, anh ngước mắt lên nhìn ngắm căn phòng có khoảng ban công rất rộng đằng đó một lát rồi mới quay đầu rời đi. Bước chân chậm rãi tiến về phía đường lớn ngoài khu nhà này. Xe được trợ lý đậu ngay ngắn phía lề đường. Lúc nãy, anh đã nhắn tin báo trợ lý chuẩn bị xe chờ sẵn, chỉ cần người đẹp ngủ dậy sẽ có thể rời đi. “Anh ạ! Lão gia tìm anh cả tối nay ạ?” “Ừ!” Hạ Vũ đáp gọn lỏn, Hạ lão gia - ba anh mà tìm thì cũng chỉ chuyện xem mắt, nếu không thì cũng là chừng nào xem mắt. Anh trai của anh cũng chung tình trạng với anh. Những gia tộc lâu đời thường đặt nặng vấn đề liên hôn hoặc hôn nhân thương mại để củng cố thêm tài lực. “Chán muốn chết!” Hạ Vũ thầm nghĩ.
Anh chăm chú điện thoại trên tay xem thông tin của Yên Nhi. Đang lướt qua một loạt hình ảnh trên trang cá nhân, ánh mắt phải dừng lại nơi hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, chắc là bàn tay của tên bạn trai kia. Cô ấy sao còn giữ hình này lại làm gì? Mắt đẹp nheo lại và thoáng vương ý giận lẫy. Giây lát sau, Hạ Vũ lại nghĩ hẳn đây là triệu chứng của tuổi già. Chẳng lẽ anh ghen sao? Anh lắc đầu tự cười bản thân mình. Màn hình khẽ rung và hiển thị một tin nhắn làm anh quên hẳn ý giận vừa rồi. [Cảm ơn anh! Đi đường cẩn thận! Ngủ sớm nhé!] Đính kèm là hình ảnh hai tuýp thuốc lúc tối nơi bàn tay nhỏ xinh của Yên Nhi. [Ừ! Em mệt thì nghỉ đi! Ngủ ngoan!] [Lần sau đừng có ngủ gật bên cạnh nam nhân đấy!] [...] Bên kia màn hình, Yên Nhi nghĩ lại chuyện ngủ gật trên xe mà xấu hổ không ngừng. Không biết lúc ấy, cô có nói mớ, ngáy ngủ hay chảy ke không nữa. Thiệt chán! Sao lại có thể ngủ gật cơ chứ? Rõ ràng cô không phải là mẫu con gái dễ dãi, nhưng chẳng hiểu sao ở bên cạnh Hạ Vũ, cô có cảm giác an toàn và có thể yên tâm ngủ say sưa. Giận bản thân hết sức mà!
Sáng hôm sau, trời đẹp trong xanh và ngập tràn ánh nắng vàng ươm nơi cửa sổ nhỏ. Yên Nhi kéo bịt mắt, chép miệng vài cái rồi vươn vai ngồi dậy. Tối qua, cô uống vài viên thuốc cảm nên giờ miệng đắng nghét. Thật may, bệnh chỉ vừa chớm, uống thuốc vào đã tạm ổn rồi. Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ cô sẽ ngủ nướng đến tận trưa nhưng vì đã có hẹn với Nhã Nghi nên cô đành để dành cơn ngái ngủ lại nơi giường êm ái này. Bước nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Yên Nhi tranh thủ đắp mặt nạ thư giãn. Mất gần một giờ đồng hồ, cô mới xong xuôi và đứng sấy tóc trước gương lớn.
Chẳng hiểu Nhã Nghi đào đâu ra lắm bạn trai chừng ấy. Hôm thì rủ đi xem mắt, hôm thì rủ đi để chia tay và đuổi khéo người ta. Tính tình Nhã Nghi hoạt bát và không thích ràng buộc nên vì thế các mối quan hệ của cô nàng không kéo dài quá ba tháng. Yên Nhi đã trang điểm xong, cô bước lại dãy trang phục dài vào chọn một bộ rất xinh. Áo croptop jean cúp ngực và đan dây mắt cáo hai bên eo. Chiếc vòng cổ xinh xắn với nhiều charm nhỏ xinh đính trên đó càng làm nổi bật xương quai xanh quyến rũ. Quần jean trắng dáng rộng khéo khoe tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Yên Nhi vui vẻ xách túi xách lên vai rồi xuống nhà. “Con ăn sáng đã!” Dì Tư đứng ngay góc bàn ăn. “Dạ! Con có hẹn với Nhã Nghi rồi!” “Nhớ ăn sáng! Đi sớm về sớm nghe con!” “Dạ vâng ạ!” Yên Nhi lái xe đến điểm hẹn với bạn. Đó là một quán cafe ở tầng thượng của một tòa nhà lớn. Phía trên này là tổ hợp nhà hàng, quầy bar và quán cafe ngoài trời.