Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Em làm gì thế?

Mặt mày Nhã Nghi xụi lơ, ánh mắt ngơ ngác như thỏ con, chưa tiếp nhận nổi chuyện gì đang diễn ra. Nam nhân đối diện đứng vụt dậy, anh bắt lấy bàn tay đang còn cầm ly của cô gái kia và đanh giọng cảnh cáo. “Cô đang làm cái trò gì vậy? Ai cho phép cô đến đây làm loạn?” “Anh còn dám lén tôi đi xem mắt?” “Tôi và cô đã không còn quan hệ gì! Đây là việc riêng của tôi!” “Đừng có mơ mà đá tôi! Tôi nhất định phá hết chuyện của anh!” Người con gái kia gào lên, tiếng chất vất ầm ầm ồn ào cả một góc. “Xin lỗi em! Chúng ta gặp nhau sau!” Người ấy nhìn Nhã Nghi ánh mắt đầy hối lỗi và dứt khoát lôi cô gái nọ đang khóc than kia bước thẳng một đường ra khỏi quán.

Diễn viên đã rời đi, màn kịch đã hạ màn. Yên Nhi vội rời bàn tiến lại ngay, cô giúp bạn thấm nước vương vãi trên người. Váy áo Nhã Nghi ướt nhem thành một mảng lớn. Vẻ mặt uất nghẹn vì không kịp “nhai đầu” cả đối tượng xem mắt lẫn cái đuôi nhỏ phiền phức của anh ta. “Đi thôi! Mình đưa cậu đi mua sắm!” Yên Nhi phải lên tiếng xoa dịu. “Trời đất! Cậu đừng cản tớ, tớ phải đá hai người đó ra thẳng chuồng gà mới được!” Nhã Nghi đứng bật dậy, tay xắn áo lên hùng hổ như sắp lâm trận. Yên Nhi bật cười vì nét mặt tức điên của bạn mình. Cô cản bạn lại và dỗ dành không ngừng. Một lúc sau, Nhã Nghi mới yên phận lên xe cô và đi thẳng đến trung tâm thương mại mua sắm.

Yên Nhi ngồi một góc nhâm nhi trà bánh để bạn mình tự do lựa chọn quần áo đằng kia. Hôm nay, cô không có hứng mua sắm lắm nên chỉ đi theo mua vui cho Nhã Nghi thôi. Lát sau, hai cô bạn nhỏ vui vẻ xách túi to túi nhỏ ra về. Một ánh mắt lơ đễnh nào đó, Yên Nhi lại thấy tên bạn trai càn quấy của mình đang đứng cùng đám bạn của hắn khi bọn họ lướt qua tầng trệt của tòa nhà. Tên đó chắc chắn đã thấy cô rồi. Yên Nhi không phải là sợ gì hắn nhưng thật sự hắn rất phiền phức, gặp đâu là gây sự ở đó. Há gì phải đưa thân ra cho hắn trút giận? Cô lôi tay Nhã Nghi nhanh hơn một chút, cô nói thầm thì gì đó rồi hai người tách nhau mỗi người một hướng đi về phía bãi đỗ xe đằng kia. Đám đó khi được tên bạn trai chỉ điểm cũng đã nhanh chóng rời chỗ và theo sát bóng dáng hai mỹ nhân nọ. Lúc thấy cặp đôi tách nhau ra, bọn họ cũng nhanh chóng chia nhau ra để đuổi theo.

Yên Nhi bước đi thục mạng, không dám ngoái đầu lại nhìn nửa giây. Đến một đoạn công viên vắng, cô nhanh chân nấp vào đằng sau bức tường và im lặng quan sát. Đúng như Yên Nhi đã nghĩ, tên bạn trai đó cùng một người khác ầm ầm đuổi theo. “M* kiếp! Con nhỏ đó có gắn động cơ ở chân hay sao mà chay nhanh dữ vậy?” “Mày làm sao mà để xổng con cá đó vậy? Bữa mày khoe khoang lắm mà!” “Đừng có đụng vào nỗi đau nữa!” “Vừa mới đây thôi, qua bên kia đi!” Nói rồi bọn họ chia nhau hai ngả nhất quyết tóm gọn thỏ con không ngoan.

Yên Nhi đang lấp ló đằng sau bức tường, bỗng một bàn tay chạm lên vai cô làm cô giật bắn người. “Em làm gì thế?” Hạ Vũ nhìn cô ánh mắt tò mò. Ánh mắt Yên Nhi như hóa đá, cô chưa biết phản ứng sao. Tiếng bước chân đã bước về phía này dồn dập. Cô kéo người anh đứng chắn ngay trước mình. Hạ Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh đơ người. Người nào đó đang tiến đến chỗ bọn họ, vai gầy khẽ run lên, Hạ Vũ liền hiểu chuyện gì. Anh kéo cô ấn vào lòng mình, bàn tay vuốt ve tóc mềm và vỗ vào lưng dịu dàng.

Một thoáng nào đó, Hạ Vũ đã có suy nghĩ quá phận, anh đứng hơi nghiêng người, đông tác ghé mặt sát má người con gái trong lòng. Bàn tay khẽ chạm lên má, môi anh ở ngay phía trên tay. Nhìn từ xa bọn họ như đang âu yếm hôn nhau, giống hệt một đôi yêu đương nồng nhiệt. Nhịp tim tăng nhanh, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, mắt đẹp không dám chớp, Yên Nhi vô thức nuốt khan vài ngụm.