Chương 5: Cô gái hay nàng tiên?
Hải Minh bất ngờ với sự trẻ con của mỹ nhân trước mặt. Anh làm theo cô nói như một đứa trẻ bị kẹo làm cho mờ mắt. Anh nguyện ước sức khỏe, bình yên và năm sau sinh nhật sẽ có cô bên cạnh. Tự nhiên trong đầu anh nhảy số rồi cười tủm tỉm với người trước mặt. Xong xuôi “thủ tục”, anh cất viên kẹo vào túi mình. “Mời cô đi ăn khuya!” “Tôi còn bạn bè bên ngoài đang chờ!” “Vậy xong tiệc tôi đón cô!” Anh chìa điện thoại về phía cô ý muốn xin số để liên lạc. “Hẹn gặp lại!” Cô vui vẻ nhấn số rồi gật đầu chào tạm biệt anh rời đi.
Gin như bắt được vàng, anh quay lại bàn tiệc mà ý cười không giấu nổi trên khuôn mặt lãng tử. Từ số điện thoại, anh nhanh chóng tìm được các tài khoản xã hội của người đẹp. Anh hào hứng nghiên cứu thông tin của cô. “Cậu bị gì mà cười ngốc một mình vậy?” Nick đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang chất vấn bạn mình. “Chuyện gì, kệ ta đi!” “Vậy là gái rồi? Đưa tôi xem nào!” Nick lao tới muốn giành lấy điện thoại nhưng không thành công. Anh chỉ liếc được thoáng qua trên màn hình là cái gì Vy. “Gái xinh thì phải giới thiệu! Vy ơi! Em là ai? Cô gái hay nàng tiên?” “Nhiều chuyện là giỏi! Ế suốt đời đi!” Nhanh như vậy mà cũng thấy được tên của cô ấy, Gin ghét bỏ tên bạn kia ra mặt. “Được thôi! Tôi tự có cách tìm ra cô ấy! Người khiến cho trai đẹp thổn thức như vậy chắc chắn dung mạo chín nút!” Nick trầm ngâm rồi đưa ra phán đoán 10 điểm của mình.
Nick cười lớn rồi bước lại thì thầm vào tai MC rồi lại còn phát hồng bao vào tay. Tự MC có cách để giúp anh tìm nữ nhân kia. “Xin các chị em chú ý! Chúng tôi đêm nay có một trò chơi thú vị cho các quý cô xinh đẹp! Đặc biệt là dành cho những quý cô tên Vy. Tham gia trò chơi sẽ có cơ hội giành được phần thưởng rất lớn bằng hiện kim!” MC vừa hào hứng thông báo vừa lắc lắc chiếc hồng bao trên tay như gây thêm sự chú ý của khách quan bên dưới. Tiếng phấn khích của đám đông bên dưới càng ầm ầm hơn. Một số mỹ nhân tràn lên tận sân khấu khi chưa biết trò chơi là gì.
“Này cậu lên đi! Phần thưởng là hiện kim, hồng bao dày thế kia chắc đủ đóng tiền học đó!” Trên bàn của nhóm mỹ nhân nọ, bạn thân níu tay cô cổ vũ tham gia “sự kiện”. Tiểu Vy sáng mắt long lanh khi nghe bạn thì thầm. Chợt điện thoại cô reo lên. Cô mỉm cười rồi bấm vào xem tin nhắn. [Đang chờ ở cổng bên hông! Trò chơi đó không vui bằng ăn khuya đâu!] [Xuống liền! Anh chờ chút nhé!] Cô bật cười, gấp điện thoại vào túi rồi huých tay bạn thì thầm. “Tớ đau đầu quá, tiếng nhạc làm tớ say xẩm, tớ ra ngoài lát cho thoáng nhé!” “Ừ! Đi nhanh rồi vào nhé!” Đám bạn vui vẻ gật đầu vì biết thể chất cô cũng hơi yếu. …
Gin đã đứng chờ sẵn bên dưới. Cái tên Nick đó thật là cáo già, có vậy thôi mà cũng có thể bày trò để tìm ra người giấu mặt. Anh phải nhanh chóng rời đi và đương nhiên mang cả cô đi nữa cho “chắc ăn”. Nhưng anh đâu hay biết, người bạn thân anh quan tâm anh tới vậy. Nick đứng bên trên hành lang kính nhìn xuống đường quan sát anh và chờ đợi ẩn số xuất hiện. Từ đằng xa, Gin thấy bóng dáng xinh xắn đang chậm rãi đến gần mình. Anh vẫy tay rồi mở sẵn cửa xe cho cô. Hôm nay anh lái xe tới chứ không chạy mô tô như hôm trước họ gặp nhau lần đầu nữa. Anh đưa áo khoác cho cô để che khi váy bị giật lên lúc bước lên xe. Nick cười lớn rồi chụp một bức ảnh được phóng to cảnh tượng hẹn hò bên dưới đường gửi nhanh vào máy Gin. Tiếc là khoảng cách khá xa và trời lại tối nên chỉ nhìn thấy bóng dáng chứ không chiêm ngưỡng được dung nhan của mỹ nhân nọ. [Vy à! Chăm sóc bạn anh tốt nhé!] [Bấm nút biến dùm…] Gin lạnh nhạt trả lời tên phiền phức đó.
Cặp đôi nọ ngồi yên ổn trên xe rồi Tiểu Vy mới dịu dàng lên tiếng. “Anh có nghe thấy tiếng gì không?” “Tiếng gì? Tôi không nghe!” Gin lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tiếng bụng tôi đang sôi khi nghe thấy hai chữ ăn khuya!” Gin bật cười, cô nàng có biết mình rất dễ thương không? “Để tiểu thư đói bụng là lỗi của tôi! Tôi tự phạt tí ăn gấp đôi bình thường!” Anh vui vẻ lên tiếng.