Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Làm bạn gái tôi?

Xe chạy đến một quán ăn cổ kính, bức tường rêu phong bên ngoài nhuốm màu thời gian. Hải Minh đậu xe, bước nhanh xuống mở cửa đỡ tay mỹ nhân xuống. Cặp đôi bước bên nhau theo lối một con hẻm mới vào được đến quán. Họ nốt gót nhau lên lầu theo cầu thang gỗ bên hông. Phía trên có bàn ăn xinh xắn, đèn lồng đỏ treo trên cây trang trí ấm cúng. Không gian trên này chỉ có một bàn duy nhất. “Mình không cần gọi đồ ăn ạ?” “Tôi thường đến đây nên quán sẽ tự biết làm!” “Dạ! Chỗ này rất xinh, chắc chắn đồ ăn sẽ rất ngon!”

Một bàn đồ ăn nghi ngút dọn ra. Các món Hoa rất bắt mắt, lại còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hải Minh nhìn vẻ mặt háo hức kia đang cười tươi, anh với đũa gắp cho cô một món. “Mời tiểu thư dùng tự nhiên!” Tiểu Vy cười tươi với anh, nhanh nhẹn gắp cho anh: “Mừng sinh nhật anh! Anh khai tiệc trước đi rồi tôi sẽ tự nhiên!” Cô nàng hết lần này lần khác khiến anh thêm phần vui vẻ. Hải Minh cười cười, gắp đồ ăn bỏ vào miệng thưởng thức rồi gật đầu tán thưởng. Tiểu Vy với tay lấy dây buộc tóc gọn gàng rồi bắt đầu ăn như tằm ăn rỗi. Cô dịu dàng vừa ăn vừa trò chuyện với anh. Bàn thức ăn nhanh chóng lấp đầy hai bụng nhỏ. Bọn họ ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cùng nhâm nhi tách trà nóng. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của ai đó, anh tự nhiên cũng thấy hài lòng không kém.

Liếc nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, Tiểu Vy nhỏ nhẹ đề nghị. “Sắp hết ngày rồi! Anh có muốn làm điều gì nữa không?” “Hôm nay tôi vui lắm! Có quà, có bạn bè, có mỹ nhân chung vui thế này vậy mãn nguyện rồi!” “Bạn gái anh không ở bên cạnh sao?” Tiểu Vy chỉ tò mò một chút vì suy cho cùng anh đẹp trai, lại tinh tế như thế chuyện yêu đương không phải là chuyện gì quá khó. “Tôi không hẹn hò hơn hai năm qua!” Anh thản nhiên đáp. “Dạ! Vậy chúc anh thêm điều này nữa! Năm sau sẽ có tình yêu mới cùng đón sinh nhật nhé ạ!” “Nếu tới lúc đó vẫn chưa có, năm sau cô đón sinh nhật cùng tôi nhé?” “Dạ được! Bạn bè tổ chức sinh nhật, tôi rất hân hạnh hiện diện ạ!” “Không phải bạn mà là bạn gái!” Hải Minh nhấn mạnh hai chữ quan trọng để cô chú tâm vào cuộc trò chuyện. “Vui thôi đừng vui quá nè!” Người con gái chun mũi, lắc tóc rồi cười giả lơ. “Mình về thôi ạ! Sáng mai tôi còn phải đi làm thêm nữa!” Tiểu Vy nhanh chóng đổi chủ đề. “Đi thôi! Tôi đưa cô về!” Anh không làm khó cô thêm, lời nói của anh tất nhiên có sự rung động dành cho cô trong đó. Anh là đang nói thật! Xe đỗ trước khu nhà cô, cô gấp gáp bước xuống xe để anh khỏi mất thêm thời gian. Chào tạm biệt anh rồi cô đi thẳng lên nhà. Đương nhiên, trai đẹp chờ trong xe khi cô bước vào hẳn bên trong mới cười tươi rời đi.

Tiểu Vy vui vẻ bước vào phòng rồi lôi nhanh điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn, cô viện lý do về để sáng mai đi làm sớm và hơi mệt để chống chế. Bạn cô cũng không hỏi han gì thêm, chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi gửi vài tấm ảnh bọn họ chụp chung cho cô. Sửa soạn xong xuôi, Tiểu Vy nằm yên ổn trên giường cũng đã gần 1 giờ sáng. Cô ngắm nghía hình ảnh buổi đi chơi tối này rồi chọn một tấm xinh xắn đăng lên các trang mạng xã hội của mình. Âm thanh báo tin nhắn lại vang lên trong không gian nhỏ. [Ngủ ngon nhé, người đẹp!] [Dạ! Ngủ ngon, soái ca!] Nụ cười vẽ trên môi của hai người trẻ tuổi. Nói ít hiểu nhiều, chuyện tối nay làm cặp đôi vui vẻ và rung động đôi chút. …

Hải Minh hôm nay cao hứng, một dãy quà túi to túi nhỏ xếp dọc tường trong phòng khách. Anh chẳng thèm ngó ngàng, anh bước vào phòng ngủ rồi lôi điện thoại ra nhắn tin chúc cô gái nhỏ ngủ ngon. Trên tay anh đang mân mê viên kẹo nhỏ xinh xắn. Anh lấy một hộp nhỏ đặt viên kẹo vào rồi nhét vào tủ lạnh mini dưới hộc bàn. Anh bật cười vì hành động ấu trĩ của mình, giống giống “...bà để bà ngửi chứ bà không ăn!” Cô “Tấm” đã tặng quà dễ thương cho anh như vậy thì sao anh nỡ ăn được chứ!