Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Cuộc hẹn

Cặp đôi toan quay lưng định rời khỏi nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng vậy. Tên kia mau lẹ bước lại nắm một tay cô kéo mạnh lại. “Em đi đâu? Chúng ta chưa xong chuyện!” “Anh… anh làm gì vậy? Tôi không quen anh!” Cô sợ hãi nép sát người ân nhân. Gin nắm lên bàn tay tên kia đang siết chặt cô tay cô, giọng vui vẻ hòa giải. “Chào anh đẹp trai! Bạn gái tôi nếu có làm anh phật ý chuyện gì, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh một tiếng! Mong anh bỏ qua cho cô ấy!” Nói rồi Hải Minh nhẹ nhàng ấn cô vào lòng mình hơn một chút. Chuyện có thể giải quyết bằng lời nói thì cứ nhẹ nhàng trước đã. “Bạn gái sao? Sao bọn kia bảo cô ta là gái non tơ còn độc thân?” Tên đó vẫn dở thói ngang ngược và phát ngôn khiêu khích. “Anh thông cảm! Chúng tôi vừa mới quyết định quen nhau! Yêu đương mới lớn mà anh!” “...” “Nhãn quang khá lắm! Chơi chán thì báo với anh đây nhé!” Tên đó nháy mắt với Gin rồi lại diễu mắt sang nhìn cô gái nhỏ ra vẻ tiếc nuối. “Mỹ nhân à! Mình còn gặp nhau nữa! Anh không vội đâu!” Con người đó phun ra lời nào, lời nấy “mất vệ sinh” không chịu được. Nhưng có vẻ hắn cũng không muốn dây dưa với gái đã có chủ, phiền phức lại còn không vui vẻ nên hắn buông tha tay cô rồi quay mặt bỏ đi.

Tiểu Vy muốn khóc ròng, vai gầy hơi run nhưng tay vẫn khoác chặt tay anh đầy vẻ sợ sệt. Thấy tên kia đã đi xa, Gin mới lên tiếng xoa dịu người đẹp. “Chúng ta lại gặp nhau rồi!” “Dạ! Cảm ơn anh nhiều lắm! Thật cảm ơn anh!” Tiểu Vy buông tay anh ra rồi lật đật cúi đầu cảm ơn anh hồi lâu. “Sao lại dây dưa với tên đó?” “Tôi không quen biết người đó, hôm trước là tôi bị kéo đi…” Giọng run run sắp khóc tới nơi. “Chuyện qua rồi! Lần sau đừng đi đâu một mình nữa!” Anh lúng túng, nhìn người đối diện muốn bật khóc, anh dỗ dành rồi vỗ vai cô mấy cái như động viên.

Giờ Hải Minh mới nhìn ngắm kỹ cô gái nhỏ trước mặt. Đúng như tên kia nói thật. Cô xinh đẹp, thu hút ánh nhìn nam nhân. Đã vậy, hôm nay cô ấy còn ăn mặc nửa kín nửa hở thế này. Chiếc corset trắng cúp ngực làm thân hình như hiện ra trong lớp áo lụa trắng, chân váy ton-sur-ton ngắn khéo khoe chân dài thon gọn. Tóc búi thấp còn vương lại lọn tóc xoăn nhẹ càng làm gương mặt cô xinh xắn hơn. Thấy ân nhân im lặng hồi lâu, ánh mắt lại đang nhìn mình chằm chằm, Tiểu Vy hơi giật mình kéo áo lụa lên che vai gầy, xương quai xanh quyến rũ. “Anh tới đây chơi ạ?” Cô kiếm chuyện để cắt ngang không gian im lặng này. “Tôi đi cùng bạn! Hôm nay sinh nhật tôi nên bạn tôi tổ chức ở đây!” Gin ngập ngừng rồi đáp. “Quào! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Tiểu Vy cười tươi như bông hoa nhỏ bên cạnh anh. Nụ cười của mỹ nhân làm Gin ngây ngốc giây lát. “Tôi chưa biết tên cô? Tôi là Hải Minh, gọi tôi Gin được rồi!” Anh xòe tay muốn làm quen chính thức mỹ nhân. “Dạ! Chào anh! Tôi là Tiểu Vy, anh gọi tôi…” Tiểu Vy lịch sự chạm tay anh rồi tự giới thiệu mình. “Vie sao?” Anh tiếp lời cô, tay chụp lấy tay cô nắm chặt một chút. Cô hơi giật mình, phần vì bàn tay anh nắm tay cô, phần vì anh ấy biết tên cô sao? “Dả? Mình từng gặp nhau sao ạ?” “Cô còn đi học sao?” Anh chuyển chủ đề mau lẹ, nhẹ nhàng buông tay cô rồi dịu dàng hỏi thăm. “Năm hai! Anh thì thế nào ạ? Anh có vẻ hơi có tuổi thì phải?” Liếc qua gương mặt điển trai kia, hàng mày đang hơi nhíu lại ra vẻ giận dỗi. Tiểu Vy vội vàng sửa lại lời vừa buông. “Ý là hôm nay đón thêm một sinh thần nữa nên Hải Minh thiếu gia thêm phần chững chạc!” Lời nói vừa xoa dịu vừa tán dương của cô làm trai đẹp bật cười. Tuy vậy, anh vẫn không quên lời lúc nãy của cô. “Quà đâu?” Vừa nói anh vừa xoè tay vòi vĩnh. “Tôi nợ được không ạ? Tôi chưa chuẩn bị kịp!” Tiểu Vy tròn xoe mắt nhưng anh ấy là ân nhân nên quà cảm ơn chắc chắn sẽ có, cô nghĩ thầm rồi hứa hẹn tặng quà vào dịp sau. Thêm vào đó, cô với clutch nhỏ đeo bên hông lấy ra một viên kẹo lấp lánh đặt vào tay anh. Cô thường có thói quen trẻ con, thay vỏ kẹo bằng vỏ giấy có hình ảnh hoạt hình sinh động. Vì cô có bệnh từ nhỏ dễ hạ đường huyết nên lúc nào cũng dự phòng vài viên kẹo trong người. Đặt đồ vào tay anh, cô còn gấp tay anh lại rồi nhắn nhủ. “Anh ước đi!”