Chương 3: Hữu duyên
“Bàn kia rồi!” Sáu em gái xinh đẹp lần lượt ổn định chỗ ngồi sau khi phục vụ dắt họ tới bên bàn trên lầu hai hướng nhìn thẳng xuống sảnh sàn nhảy và bàn DJ đang chơi nhạc. “Đúng là người quen có khác! View đẹp quá chừng” Một người cảm thán sau khi quan sát một hồi lâu. “Muốn nổ cái não quá!” Triệu Vy nhăn mặt vì tiếng nhạc dập từng hồi, cảm giác như bàn kính trước mặt cũng khẽ rung lên vì tác động của âm thanh lớn.
Nhạc đang cao trào bỗng chuyển sang một giai điệu ngọt ngào “Happy Birthday” theo phong cách hiện đại. Màn hình đèn led xung quanh sảnh chính chạy chữ “Happy Birthday, Gin!” đập vào mắt cô. “Hóa ra là tổ chức sinh nhật! Thanh niên giờ chuộng kiểu sinh nhật như này sao?” Cô thầm nghĩ trong lòng rồi tò mò xem nhân vật kia là ai. Một dãy bàn dưới tầng trệt “Ồ” lên một tiếng to rồi đưa ly cụng tanh tách như lời chúc mừng chủ nhân bữa tiệc. Ánh đèn vàng mờ ảo và nhá nhem nên đương nhiên từ khoảng cách xa như thế không ai nhìn rõ ai trong quán bar. Nhưng Tiểu Vy có thể phán đoán người kia là nam nhân, bàn tiệc dưới kia chắc phải hơn hai mươi nam thanh nữ tú đang quây quần. Anh ta nhận được lời chúc đứng dậy chắc là cụng ly để bày tỏ thành ý.
Bên dưới bàn tiệc, Nick khoác vai Gin rồi cảm thán. “Sinh nhật năm nay không có mỹ nhân bên cạnh sao? Xem đi, ở đây cậu chọn ai, tôi làm mối cho!” “Không có hứng!” Gin cười nhạt rồi nhấp ngụm rượu trên tay. “Khó tính! Khó nết! Ỷ đẹp trai rồi làm phách!” “Hàng tốt, giá cao!” Anh cười cười rồi giương bộ mặt tự đắc ra như một cách chọc ghẹo bạn thân. “Chứ không phải sợ bị đá như…” Chưa dứt câu, Nick đã bị anh nhét luôn một miếng xoài chua lè vào miệng. Thêm nữa miếng xoài còn chấm muối ớt nên Nick bị sặc ho sù sụ. “Cậu tính hại đời tôi hay gì? Không thích nhắc quá khứ thì không nhắc! Đối xử với anh em tốt của cậu vậy sao?” “Lắm lời như thế gái không thích đâu!” Gin lại chỉ dạy cách cool boy thu hút gái cho bạn thân. Nick đương nhiên không nhỏ nhen chấp vặt, anh cụng ly rồi cười hề hề, lâu lâu lại chỉ trỏ vào các tiểu mỹ nhân “ngọt nước” nếu vô tình lướt qua tầm radar của mắt anh. …
“Tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé!” Tiểu Vy thì thầm vào tai bạn thân rồi nhanh nhảu đứng dậy tiến về hành lang phía ngoài sảnh. Điện thoại của anh chủ quán chỗ cô làm thêm, chắc có vấn đề gì đó nên anh mới liên hệ giờ này. Đại loại, chuyện liên quan đến thiếu người làm do có một bạn bất ngờ xin nghỉ vì có việc nhà nên anh nhờ cô tăng ca làm nguyên ngày mai một bữa để xoay sở tìm người thay thế. Đương nhiên là cô đồng ý vì hiện tại đang rảnh, với nếu làm thêm sẽ có tiền thêm nên không chần chừ, cô gật đầu với anh chủ quán. Xong xuôi câu chuyện, Tiểu Vy ghé qua phòng vệ sinh cuối dãy sửa trang lại lớp makeup một chút rồi quay trở lại. Tiếng gót giày nhịp đều đặn vang lên trong sảnh hành lang, cô bị cắt ngang bởi tiếng thô sần gầm gừ trước mặt không xa.
“Hôm trước em cắn anh làm anh nhớ nhung em mãi! Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu mỹ nhân!” “...” “Em đẹp như vậy! Chúng ta có duyên trời định rồi! Theo anh đi, anh sẽ bao nuôi em đầy đủ!” Tên đó dựa lưng vào tường kính, vừa hút thuốc, vừa giễu cợt nhìn cô từ đầu đến chân như muốn đốt cháy từng mảnh quần áo trên thân người cô. Tiểu Vy rùng mình vì sự thô lỗ của cái tên hôm trước, cô không nhớ rõ mặt hắn mà có cho tiền cũng không dám nhớ. Cô đã dũ bỏ sự việc đó ra khỏi đầu mình thế mà ông trời khéo trêu người. Giờ phải làm sao? Một mình cô thế này biết tính làm sao?
“Em làm gì ngoài này lâu vậy? Anh tìm em nãy giờ?” Một giọng nói khác lại vang lên nhưng lần này, Tiểu Vy nhận ra ngay thanh âm này. “Ân nhân” của đời cô. Tay nắm chặt, cô chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, gấp gáp choàng vào tay người đó. “Em… em bị lạc đường!” Mắt hơi ngấn lệ nhìn anh như cầu cứu. Gin đương nhiên hiểu vấn đề, cũng hiểu tên kia tính làm trò gì với cô gái nhỏ. May là tên kia chỉ nhớ mặt cô ấy chứ không nhận ra anh nên anh mới dễ bề hành động giải cứu mỹ nhân. Anh xoa đầu dịu dàng, tay kéo áo lụa lại thêm một chút để khỏi lộ ra da thịt xinh đẹp. “Nhanh lên nào! Mọi người đang chờ!”