Chương 2: Cuộc sống sinh viên
“Ơn trời!” Tiểu Vy khẽ rùng mình nhớ lại chuyện cũ. May mà có ân nhân, không thì đời cô chấm hết rồi. Sờ lên gò má xinh xinh, cảm giác cái bạt tai đó vẫn còn khiến cô ấm ức. Người tốt kia không biết là ai nhỉ? Nếu được cô rất muốn nói tiếng cảm ơn lần nữa. Anh ta giúp cô biết thế nào là cảm giác chết đi sống lại.
Tuần tiếp theo, Tiểu Vy được nghỉ học trong thời gian chờ kỳ học tiếp theo. Cô đang theo học năm hai khoa ngôn ngữ học trường đại học X. Ban ngày cô lăn lộn tham gia các hoạt động ngoại khóa của khoa, dạy học và tổ chức trò chơi cho các em nhỏ ở trung tâm xã hội. Đây như một cách để kiếm thêm điểm rèn luyện. Buổi tối cô xin làm thêm ở một cửa tiệm cafe nhỏ. Quán rất xinh xắn, trang trí trẻ trung mà lại rất có gu. Chủ quán là một kiến trúc sư trẻ, anh ấy nhận cô vì thấy tính tình rất thật thà, ăn nói nhỏ nhẹ có chừng mực và đương nhiên ngoại hình rất thu hút. Cô làm ca chiều từ hai giờ đến mười giờ tối trong hai tuần được nghỉ này. Còn nếu đi học, cô chỉ làm bốn buổi chiều một tuần. Tiền lương đủ cho cô ăn uống thêm trong tháng. Với gia cảnh dân tỉnh lẻ như cô thì kiếm được thêm đồng tiền nào phụ giúp gia đình lại càng quý.
Vì không có điều kiện sở hữu xe riêng nên Tiểu Vy chọn phương tiện công cộng - xe buýt để đi lại. Nhưng cũng vì thế mà buổi tối khi tan làm ở quán cafe, cô phải cuốc bộ về phòng trọ vì đã hết giờ xe hoạt động. Trên đường đi về, cô dạo qua công viên, ghé quán ăn bên đường mua đồ ăn đơn giản về ăn tạm rồi ngủ. Cuộc sống sinh viên chỉ cần qua loa là đã hạnh phúc rồi. Dãy trọ cô sống cũng khá an ninh, đó là một khu chung cư cũ kỹ có ba lầu, cô may mắn thuê được một phòng ở cuối dãy tầng cao nhất. Phòng tuy có chật hơn những phòng khác nhưng một mình cô như vậy đã quá thoải mái rồi. Phòng ốc gọn gàng ngăn nắp, bên dưới để sinh hoạt và để vật dụng, gác xép nhỏ bên trên để ngủ. Có một cửa sổ bằng kính phía trên gác xép để lấy ánh sáng và nhìn ngắm được thành phố lung linh bên dưới một chút. Đây là góc nhỏ cô hay nằm dài vừa đọc sách vừa ngắm cuộc sống bình yên trôi qua hàng ngày.
Đang ngồi chăm sóc da dẻ trước gương nhỏ, cô nàng giật mình bởi loạt tin nhắn đổ vào điện thoại. [Mai họ hàng tớ khai trương quán bar mới 419 ở đường D, tớ giành được một bàn rồi, mai các chị em theo tớ, tớ phục vụ từ A đến Z!] [Nghe tên bar là thấy hấp dẫn rồi, không từ chối nha!] Ai ai trong nhóm cũng đồng ý. Riêng cô chỉ xem mà không lên tiếng câu nào. Nhớ lại chuyện hôm trước cô vẫn ám ảnh nên do dự hồi lâu. [Gái ngoan vẫn im lặng! Chắc còn chờ năn nỉ?] [Hơi rén! Chuyện hôm trước, nghĩ lại tớ vẫn đang ê ẩm má đây này!] [Chuyện cũ qua rồi mà cứ nhớ mãi! Chỗ này an toàn tuyệt đối!] [Ừ thì đi!] Sống xa nhà, lại một thân một mình, Tiểu Vy có được nhóm bạn thân quan tâm từ đời sống đến tâm tư nên với bọn họ, cô cũng đặt sự tin tưởng tuyệt đối. Họ giống nhau đều là sinh viên tỉnh lẻ xa nhà nên có lẽ vì vậy đồng cảm và đùm bọc lẫn nhau. … Chiều tối hơn bảy giờ một chút, Tiểu Vy đang ngồi trong phòng đọc sách, hôm nay cô được nghỉ làm nên tranh thủ thư giãn ở nhà. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, nhóm mỹ nhân nọ xông vào phòng với túi lớn, túi nhỏ trên tay. Kế hoạch tối nay đi quẩy bar nên đương nhiên phải có vũ khí để chinh chiến rồi. Tiểu Vy được bạn cho một bộ cánh “kín đáo” nhất trong mớ quần áo nọ. “Cái này là để mặc sao?” Cô há hốc khi nhìn ngắm nghía váy áo trên tay. “Vậy đủ che chỗ nào cần che rồi! Mặc nhiều làm gì? Cậu đẹp vậy, mặc kín quá phí của giời!” Tiểu Vy nhăn mặt thay đồ rồi khoác áo lụa trắng bên ngoài che chắn bớt sự hớ hênh. Nhóm các em xinh tươi sửa soạn xong cũng đã gần chín giờ. Họ di chuyển đến điểm hẹn trên ba chiếc xe máy, biết cô không có xe cộ nên cả nhóm rủ nhau tập trung ở phòng trọ của cô để đi.