Chương 11: Chương 11
Bước ra khỏi xe, Phụng Kiều ngước nhìn tòa nhà lớn sừng sững. Cô không định đến đây lần nữa nhưng cô phải đến nếu không tâm trí cô sẽ không được bình yên. Bước vào bên trong, Phụng Kiều đi đến quầy lễ tân, hỏi.
"Văn phòng của Tú Lan nằm ở đâu?"
“Cô có hẹn trước không?” Nữ nhân viên đặt câu hỏi.
“Không, nhưng quần áo mà tôi yêu cầu có vấn đề. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy."
“Vậy thì tôi sẽ chuyển cô đến phòng kiểm kê…”
"Không, tôi muốn nói chuyện với Tú Lan." Phụng Kiều khăng khăng.
Nhân viên không còn cách nào khác đành phải dẫn Phụng Kiều tới phòng dành cho khách. Một lúc sau, Tú Lan bước vào, tóc xõa dài sau lưng. Cô nhớ Đăng Phong từng nói anh thích con gái để tóc dài. Bây giờ cô lại để kiểu tóc mà anh thích. Tú Lan tự chế giễu mình. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể quên được anh.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô." Phụng Kiều lịch sự đứng dậy.
“Không sao." Tú Lan trả lời, ngồi xuống ghế đối diện Phụng Kiều.
“Tôi đã gọi cà phê, cô có muốn uống không?” Phụng Kiều hỏi.
“Cảm ơn nhưng gần đây tôi không uống cà phê." Tú Lan đáp. Đặt tập tài liệu xuống trước mặt, cô nói. “Tôi đã xem qua các hàng tồn kho. Đây là những trang phục và mỹ phẩm mà cô yêu cầu, chúng tôi đã tính phí cho công ty của cô. Cô nói cô muốn thay đổi..."
“À… ừm." Phụng Kiều nghiêng người về phía trước để xem sơ qua tài liệu rồi ngả người ra sau ghế. “Tôi đổi ý rồi.”
Tú Lan nhíu mày. Phụng Kiều nhìn cô từ trên xuống dưới, cười mỉa. “Tôi thấy cô có đôi chân đẹp. Cô đã nghĩ về việc làm người mẫu chưa? Tôi sẽ giúp cô nói chuyện với giám đốc của tôi, cô sẽ không phải ngồi sau bàn làm việc cả ngày.”
"Xin lỗi cho tôi hỏi…"
“Ồ… tôi quên mất, mẹ của Đăng Phong không muốn có con dâu là người mẫu đâu.” Phụng Kiều gõ ngón tay lên đùi mình. “Cô đã gặp bà ấy chưa?”
Tú Lan mím môi lại. "Cô à…"
Phụng Kiều lại cắt lời cô. “Bà ấy rất kén chọn trong việc chọn bạn đời cho con trai mình. Nếu cô muốn gặp bà ấy, tôi chân thành chúc cô may mắn. Tôi chỉ muốn gửi lời chào của tôi đến cô thôi.”
Tú Lan cười nhẹ. "Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì ở đây rồi." Cô đứng lên, nghiêm nghị nhìn Phụng Kiều. "Lần sau nếu có đến xin cô hãy gọi điện trước. Và tôi chỉ nói chuyện công, không nói chuyện tư."
Tú Lan đi về phía cửa rồi dừng lại, nói thêm. “Còn nữa, công việc bàn giấy của tôi cũng quan trọng như hợp đồng người mẫu của cô nhưng tôi được trả lương theo giờ nên thời gian của tôi đặc biệt quý giá. Đừng cảm ơn tôi vì đã tới đây gặp cô. Chúc cô một ngày tốt lành."
Lạnh lùng bước đi, Tú Lan lầm bầm gì đó trong miệng. Không thể hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở thành nguồn gốc của vấn đề. Rốt cuộc thì Phụng Kiều là ai vậy?
Chiều tan sở, sau khi đỗ xe trong bãi đậu, Tú Lan đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Làn gió nhẹ buổi tối khiến cô thư thái. Đột nhiên cô muốn ăn đồ ăn vặt. Ý nghĩ đơn thuần về việc tăng cân liên tục đã đè nặng lên vai cô nhưng cô nhanh chóng gạt nó sang một bên khi bước vào cửa hàng.
Trong đầu cô chỉ có duy nhất một điều đó là đồ ăn. Tú Lan đi từng quầy bỏ soda, sữa, sô cô la vào giỏ. Khi nhìn thấy khoai tây chiên nằm đầy trên kệ, cô nuốt nước bọt, vẻ thèm thuồng. Ngay lập tức Tú Lan với tay lấy nhưng cũng có một bàn tay khác chạm vào gói khoai tây chiên đó. Cô cau mày, lầm bầm tự hỏi trên kệ có nhiều gói nhưng sao người kia lại lấy trúng gói mà cô chọn.
Tú Lan quay sang, nhận ra đó là Đăng Phong. Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô. Thấy anh lơ là, cô giật lấy bịch khoai tây chiên, trái tim đập loạn nhịp, nhìn anh lấy hai bịch khoai tây chiên từ trên kệ xuống.
“Cô cũng thích khoai tây chiên à?” Đăng Phong hỏi. “Chúng ta có cùng sở thích đấy."
Thường ngày, Tú Lan không thích ăn khoai tây chiên cho lắm nhưng cảm giác thèm ăn đột ngột ập đến giống như làn sóng thủy triều dâng trào trong cô. Tất cả đều là vì đứa bé trong bụng.
Không trả lời anh, Tú Lan đi đến quầy thanh toán, cảm thấy xấu hổ khi nhận ra toàn bộ giỏ hàng của mình đều chứa đầy đồ ăn vặt. Sau khi thanh toán, cô nhanh chóng rời đi, hy vọng Đăng Phong vẫn còn ở lại mua thêm. Nhưng cô nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa reo lên, rồi tiếng bước chân anh chạy theo sau.
“Đây nè." Đăng Phong đưa cho cô bịch khoai tây chiên mà anh đã mua. "Nếu cô thích thì ăn thêm đi."
Mặt Tú Lan nóng bừng. Cô rụt rè đưa tay ra cầm lấy. Cả hai đi bộ về chung cư.
“Món cà ri hôm trước ngon không?" Đăng Phong phá tan bầu không khí im lặng.
Tim cô lại đập nhanh hơn. “Ừm, ngon." Cô nói mà không nhìn anh. Vậy là cô đoán đúng, túi đồ ăn đó là của anh. Trước đây Tú Lan chưa bao giờ mơ về chuyện sẽ có người nấu ăn cho mình.
“May quá, tôi cứ nghĩ là tôi nấu nhừ quá. Tôi không biết cô ở phòng mấy cho nên tôi gõ cửa từng căn hộ ở tầng sáu. Nghe những người kia trả lời, tôi biết là không phải." Đăng Phong thừa nhận. “Cuối cùng thì đồ ăn cũng đến tay cô, tôi rất vui. Tôi cứ sợ người khác sẽ lấy mất nên tôi mới viết tên cô trong giấy."
“Tôi sống ở căn hộ 640.”
"Tôi nhớ rồi." Đăng Phong cười xòa.
Trái tim của Tú Lan tiếp tục nhảy loạn nhịp rồi cô cũng đáp lại bằng một nụ cười.
***
Đăng Phong liếc nhìn mình trong gương phòng tắm, không thể không cười sảng khoái. Suốt cả ngày ở công ty, mọi người luôn nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Mặc dù Tú Lan đã thoa lớp trang điểm lên trên mặt Đăng Phong để che đi vết sưng đỏ từ cái tát của Phụng Kiều nhưng cách trang điểm của cô không phù hợp với làn da của anh.
Đưa tay sờ lên mặt, anh nhớ lại khoảnh khắc khi đó, chẳng hiểu sao, giống như anh không muốn rửa sạch mặt mình vậy. Nằm xuống giường, anh suy nghĩ xem nên nấu món gì cho Tú Lan.
Hôm sau, vừa mở cửa, Đăng Phong nhìn thấy một chiếc túi nilon treo bên ngoài. Đồ ăn được bỏ gọn gàng trong những chiếc hộp đầy màu sắc. Lấy một cái hộp ra, anh thấy nó vẫn còn ấm. Có lẽ là mới nấu.
Khóe môi nhếch lên, Đăng Phong vội vã chạy đến thang máy, thất vọng khi cô không có ở trong đó. Chắc hôm nay cô đi làm sớm. Anh tiếc hùi hụi vì không được đi chung với cô.
Khi Đăng Phong bước ra khỏi tòa nhà chung cư, anh phát hiện xe của Tú Lan đang lao vào dòng xe cộ nhộn nhịp ngoài kia. Anh nhìn cô biến mất, trái tim nhẹ bẫng.
Giữ chặt chiếc túi đựng đồ ăn, Đăng Phong đi đến xe của mình. Phụng Kiều không bao giờ nấu ăn cho anh. Cảm giác lần đầu tiên được ai đó chuẩn bị cơm hộp khiến tim anh rung động. Anh biết ơn, thực sự biết ơn và rất mong đến giờ ăn trưa. Anh chắc chắn mình sẽ có một bữa ăn ngon miệng.
Theo như kế hoạch là khi đi làm về, Đăng Phong sẽ ghé siêu thị mua nguyên liệu, nấu vài món ngon rồi mang qua cho Tú Lan. Lúc dạo quanh siêu thị, anh cảm thấy như muốn nhảy theo bài hát phát ra từ loa vì tâm trạng của anh rất tốt. Đăng Phong chợt dừng chân, nhìn gia đình bốn người đi mua sắm cùng nhau. Anh nghĩ, một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống như họ.
Mua xong, Đăng Phong đi thẳng về căn hộ, bắt tay vào nấu nướng. Bữa tối này, anh muốn cảm ơn cô về hộp cơm trưa lúc sáng. Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như anh tưởng tượng cho đến khi chuông reo, anh thấy mẹ mình đang đứng ở bên ngoài.
"Con đang làm gì đấy?" Bà Thanh Hồng bước vào, tay xách đồ lỉnh khỉnh. Nhìn đống lộn xộn trên bàn, bà tiếp tục hỏi. "Mấy thứ này là sao đây?"
Không thể nói với mẹ rằng mình đang nấu ăn cho một người, Đăng Phong do dự rồi trả lời qua loa. “Con đang nấu ăn, mẹ không thấy sao?”
Bà Thanh Hồng cau mày nhìn anh rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đúng là Đăng Phong đã tăng tốc đến siêu thị và trở về khi chưa đầy sáu giờ. Mỉm cười ngốc nghếch, anh chỉ có thể nhún vai.
“Dọn hết đi, để mẹ nấu cho." Bà ra lệnh.
“Con nấu được mà mẹ.”
Không quan tâm đến những gì con trai mình nói, bà dọn dẹp đống nguyên liệu mà anh vừa mới rửa sạch khiến anh đứng nhìn không nói nên lời.
***
Ném túi xách lên sofa, Tú Lan vừa ngồi xuống vừa ngáp. Nhìn thấy túi bánh để trên bàn, cô chộp lấy, ăn ngấu nghiến phần còn lại. Trưa hôm đó, cô thấy bụng mình không ổn nên đã vào phòng vệ sinh hai lần để nôn rồi uống hết chai nước trái cây, ăn một thanh sôcôla mà cô giấu trong ngăn kéo.
Nhàu nát chiếc túi trống không, cô vứt sọt rác, vào bếp rửa tay. Tú Lan băn khoăn không biết ăn gì cho tối nay vì không có chiếc túi nào treo trên cửa khi mình trở về. Cô nửa mong chờ được ăn đồ ăn do Đăng Phong nấu, nửa thì không.
Thật sự mà nói, Tú Lan không nên nghĩ nhiều về anh nhưng đâu đó trong trái tim cô đồng ý rằng nếu anh tử tế với cô thì cô cũng nên lịch sự đáp lại. Nhìn thấy hộp đồ ăn của Đăng Phong mà mình đã rửa sạch, Tú Lan cân nhắc xem có nên trả lại vào tối nay không hay đợi một ngày khác. Tốt hơn hết là nên kết thúc chuyện này dù sao thì cô và anh cũng chỉ là người lạ từng quen.
Bỏ mấy cái hộp vào túi nilon, Tú Lan bước ra ngoài, đi xuống tầng năm. Trên đường đi, những bước chân quả quyết của cô chợt khựng lại. Đột nhiên cô không chắc chắn về chuyện này. Có lẽ cô nên trả lại cho anh vào sáng hôm sau khi anh chuẩn bị đi làm. Nhưng đã lỡ đi xuống tầng của Đăng Phong rồi, thôi thì gặp anh một lát cũng được.
Tú Lan đứng trước cửa căn hộ của Đăng Phong, cảm thấy miệng mình khô khốc, tần ngần không muốn bấm chuông. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Liếm môi, cô bấm chuông cửa.
Tú Lan nghe thấy tiếng lách cách mở cửa từ bên trong, tim cô lỡ hai nhịp. Tú Lan chuẩn bị để buột miệng nói ra lý do đột ngột mà mình đứng đây nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi người mở là mẹ của Đăng Phong. Bây giờ Tú Lan ước gì mình đừng đến.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt của bà Thanh Hồng. “Là con à? Vào đi."
“Không phải… thật ra con..."
Nhưng người phụ nữ đã mở rộng cửa. “Vào đi rồi nói.”
Tú Lan đành phải bước vào, ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đang nấu. Bụng cô kêu ầm ĩ, có lẽ đứa bé đói bụng và muốn được ăn. Tú Lan nghĩ lẽ ra mình nên đi siêu thị để nấu bữa tối, không nên trông chờ quá nhiều vào Đăng Phong. Nhưng gần đây, đến cả việc giặt quần áo, cô cũng không có thời gian.