Chương 10: Chương 10
Tú Lan tránh ánh mắt của Đăng Phong. Không hiểu sao cô cảm thấy ăn cháo mà khó nuốt như thế này. Cô muốn bỏ chạy nhưng hiện tại cô đang mắc nợ anh. Tú Lan chộp lấy cốc nước, tu một hơi. Sau khi ăn xong, Đăng Phong dọn dẹp chén đĩa.
Tú Lan nhìn bóng lưng ai kia, suy nghĩ xem có nên giúp anh không. Cô bồn chồn đến mức không thể suy nghĩ thông suốt. Tú Lan nuốt nước bọt, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng cạnh bàn một cách lúng túng. Nếu Đăng Phong nhờ cô giúp đỡ, như vậy cô sẽ có việc để làm. Nhưng ngặt nỗi, anh không mở miệng nhờ vả, cô cũng khó mở lời, thành thử chỉ đứng đó, quan sát.
Đăng Phong mặc áo phông và quần đùi, dáng người cao ráo. Nếu Thành Huân đúng chuẩn tổng tài thì Đăng Phong lại là người đàn ông của gia đình, vừa chu đáo vừa dịu dàng. Tú Lan không thể phủ nhận lúc nấu nướng, trông anh rất quyến rũ, đến mức cô thấy cả người mình nóng bừng buộc phải nhìn đi chỗ khác. Bây giờ cô đang ở trong nhà Đăng Phong, còn chưa kể vừa mới thức dậy trên giường của anh nữa. Nghĩ đến đây, mặt cô càng nóng hơn, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Làm sao cô có thể đối mặt với anh được đây?
Tiếng chuông cửa khiến mọi suy nghĩ trong Tú Lan tan biến. Cô nhìn Đăng Phong bận rộn rửa chén. Không chần chừ thêm một giây nào, cô đi về phía cửa, tự nhiên cứ như đây là căn hộ của mình vậy. Tay đặt lên nắm cửa, Tú Lan xoay nhẹ, kéo ra, mặt đối mặt với cô gái xinh đẹp quen thuộc mà cô đã nhìn thấy ở công ty mình vào ngày hôm qua. Tiếng bước chân của Đăng Phong đến từ sau lưng cô.
Nhìn thấy cô nam quả nữ ở trong phòng, gương mặt Phụng Kiều lập tức biến thành ngọn núi lửa cháy phừng phừng. Cô xông vào, đẩy mạnh Tú Lan khiến Tú Lan loạng choạng suýt té. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tú Lan không kịp định thần lại. Rồi mắt cô mở to khi nghe thấy tiếng bạt tai lớn. Sự im lặng vang vọng sau đó thậm chí còn lớn hơn nhiều.
Tú Lan bối rối và còn khó xử hơn lúc cô ở một mình với Đăng Phong. Anh nghiêng đầu nhìn Tú Lan. "Cô về đi. Xin lỗi vì không tiễn cô được."
Tú Lan lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ, đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng lại.
***
Buổi sáng bình yên bị Phụng Kiều phá vỡ, cô véo vai Đăng Phong. "Đó là lý do tại sao anh bỏ em để theo con khác à?”
Đăng Phong nắm lấy tay cô, hạ xuống. "Anh chưa bao giờ nói như vậy."
"Được rồi. Em cho anh một cơ hội, giải thích đi." Phụng Kiều lớn tiếng, trừng mắt nhìn anh.
Đăng Phong hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp. “Anh chia tay với em không phải vì anh đang hẹn hò với người khác."
"Anh nói dối."
“Anh không có, Phụng Kiều, em muốn anh nói gì để làm rõ chuyện này với em.”
“Vậy tại sao anh lại muốn chia tay?” Phụng Kiều khẽ hỏi, mắt cô rưng rưng xúc động.
"Em không hiểu sao? Anh muốn chúng ta kết hôn nhưng em cứ chần chừ, do dự. Anh muốn có một gia đình nhưng em thì không.”
“Em chưa bao giờ nói em không cho anh một gia đình.”
“Em chưa nói là bởi vì em không muốn.” Đăng Phong cao giọng vì anh đã nói điều đó quá nhiều lần. "Anh mệt mỏi khi phải đợi em hết lần này đến lần khác nhưng em chưa một lần nghĩ đến anh. Chúng ta cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, em bắt anh phải đợi đến bao giờ? Nếu yêu nhau mà mệt mỏi thế này thì buông tay, trả tự do cho nhau."
"Em không nghĩ như vậy. Cô gái đó sẽ cho anh một gia đình sao? Cô ta có nói cô ta sẽ trở thành nô lệ cho mẹ anh không? Cho nên cô ta mới ở đây đúng không?" Phụng Kiều rít qua kẽ răng.
Đăng Phong lấy lại tinh thần, cảnh báo. "Đừng lôi mẹ anh hay bất kỳ ai khác vô chuyện này. Đây là chuyện giữa anh và em."
Cô chế giễu. “Ý anh là mẹ anh không có vai trò gì trong việc ép buộc anh chia tay với em? Em không tin đâu.”
“Phụng Kiều à...”
“Em không quan tâm đến mẹ anh hay những gì bà ấy nghĩ về em.” Phụng Kiều trừng mắt. “Em cứ tưởng anh quan tâm em như em quan tâm anh.”
Đăng Phong xoa bóp đầu. Sự thất vọng quá lớn. Anh không biết phải nói gì cho cô hiểu.
"Chừng nào em nói chia tay thì mối quan hệ của chúng ta mới kết thúc." Phụng Kiều nói rõ từng chữ. Cô thay đổi thái độ, chạm vào má anh bằng những ngón tay mỏng manh của mình. “Xin lỗi vì đã đánh anh. Chỉ tại lúc đó em giận quá."
Đăng Phong lùi lại. “Phụng Kiều…”
Cô ngắt lời anh. “Được rồi, anh cứ ở đây chờ em ổn định công việc rồi tính tiếp. Hãy nhớ, em không muốn anh dẫn bất kỳ cô gái nào khác vào căn hộ này." Cô nhón chân, thì thầm vào tai Đăng Phong. "Anh vẫn là của em."
Quay người lại, Phụng Kiều mở cửa, nụ cười gian xảo nở trên môi. Cô ta tên là Tú Lan đúng không? Được rồi, hãy đợi đấy.
Cánh cửa đóng lại, Đăng Phong thở dài một hơi. Anh muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút nhưng khi nhìn thấy chén đĩa còn chưa rửa xong, anh vào bếp tiếp tục rửa rồi sau đó thay đồ đi làm.
Vừa bước ra khỏi cửa, anh gặp Tú Lan đứng đó tự bao giờ, tay xách chiếc túi nhỏ. Cô ấp úng. "Mặt anh… ừm… tôi xin lỗi." Thu hết can đảm, cô nói nhanh. "Mặt anh đỏ rồi kìa."
Đăng Phong đưa tay chạm vào má đang đau nhói. Anh không có cơ hội nhìn kỹ mình trong gương nên không nhận ra tác động của cái tát của Phụng Kiều.
"Tôi có thể vào được không?" Tú Lan ngại ngùng hỏi.
"Được." Đăng Phong mở cửa rồi lùi lại nhường chỗ cho cô bước vào.
Sau khi đóng cửa, anh quay lại thì thấy cô đang đứng cạnh bàn, tạo ra bầu không khí ngượng nghịu. Anh nghĩ, nếu cô tự nhiên hơn một chút thì chuyện này có lẽ không quá khó. Nhìn thấy cô như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu. "Cô ngồi đi."
Đăng Phong bước tới kéo ghế ra giúp Tú Lan rồi ngồi bên cạnh, quan sát cô đặt chiếc túi nhỏ xuống bàn, lục lọi gì trong đấy. “Xin lỗi, màu của tôi hơi nhạt." Cô giải thích rồi nhanh chóng thêm vào. “Nhưng sẽ che đi vết hằn đó."
Tú Lan mở hộp đựng đồ trang điểm. Nó giống hệt những thứ mà Phụng Kiều có. Điểm khác biệt duy nhất là Phụng Kiều không bao giờ để anh chạm vào. Có lần anh sắp xếp lại hộp trang điểm của cô, cô đã không nói chuyện với anh trong ba ngày.
Đăng Phong cảm thấy những ngón tay mềm mại của Tú Lan chạm vào mặt mình, cô nghiêng người về phía trước, bắt đầu làm việc. Anh lướt mắt qua tủ lạnh, quầy bếp rồi đến bàn ăn để không nhìn Tú Lan. Nhưng sau đó, anh lấy hết can đảm, chuyển ánh nhìn sang cô, Tú Lan có vẻ rất tập trung. Anh quan sát sắc thái khuôn mặt cô, làn da mịn màng. Cô không nối mi như Phụng Kiều. Môi hơi khô nhưng điều rõ ràng nhất mà anh ngửi thấy là trên người cô tỏa ra mùi thơm của nước hoa oải hương.
“Đừng có cử động.” Cô lên tiếng. "Sắp xong rồi."
Đăng Phong nhìn đi chỗ khác, một phần cơ thể anh run lên. Ít phút sau, Tú Lan đã thoa xong, bỏ tất cả vào trong hộp trang điểm rồi đậy nắp lại.
Đăng Phong theo dõi từng cử chỉ của Tú Lan. Đẩy ghế ra sau, cô đứng dậy, ôm chặt chiếc túi vào lòng. Anh cũng đứng dậy.
“Xin lỗi. Tôi không cố ý gây ra sự hiểu lầm giữa anh và bạn gái của anh.”
Đăng Phong cúi đầu, không vui đáp. “Chúng tôi đã chia tay rồi. Hiện tại cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa."
Tú Lan đảo mắt. "Vậy à, dù sao thì tôi cũng xin lỗi về chuyện đã xảy ra.”
Đăng Phong mỉm cười nhẹ. Sự ngây thơ của cô làm anh thích thú. "Không có gì phải xin lỗi cả. Cô chuẩn bị đi làm à?"
"Ừm. Tôi thấy đỡ hơn rồi." Tú Lan rụt rè nhìn Đăng Phong. "Cảm ơn. Anh nấu món cháo gà rất ngon."
Nụ cười của anh tươi hơn khi nghe lời khen đó.
“Vậy tôi đi đây.” Tú Lan nói, bước ra khỏi căn hộ, biến mất ở một ngã rẽ.
***
Tú Lan rảo bước nhanh hơn, tim đập thình thịch. Cô vẫn không thể tin được vừa rồi mình đã làm những gì. Chạm vào mặt Đăng Phong và điều quan trọng là quay trở lại căn hộ của anh lần thứ hai. Từng tế bào trong cơ thể cô ngứa ran.
Khi vào bên trong căn hộ của mình, Tú Lan đóng cửa lại, thở hổn hển cứ như vừa mới chạy marathon về vậy. Nắm chặt túi xách, cô nhắm mắt lại, thầm nói. Mình mất trí rồi. Chắc hẳn cơn sốt đã đốt cháy khả năng lý trí hóa của mình.
Hít thở đều để bình tĩnh lại, Tú Lan lấy chìa khóa xe để trên bàn, bước xuống lầu, lái xe đi làm.
Khi Tú Lan trở về vào buổi chiều, có một chiếc túi treo trên tay nắm cửa của căn hộ. Cô bối rối nhìn quanh hành lang trống trải, tự hỏi ai treo nó ở đây hoặc liệu người nhận không phải là cô mà là ai khác.
Lấy chiếc túi ra tay nắm cửa, Tú Lan nhìn vào bên trong. Đồ ăn đã nấu sẵn được đựng trong những chiếc hộp bằng nhựa. Bên trên là mảnh giấy gấp đôi. Cô cầm lên và đọc: Túi đồ này là của Tú Lan.
Cô lại nhìn trái nhìn phải, nhìn xuống cả hai hành lang. Có ai đánh rơi chiếc túi này sao? Không nghĩ nữa, cô bước vào trong, đặt chiếc túi lên bàn. Không có tên người gửi gì cả. Tú Lan mở một chiếc hộp. Mùi cà ri gà thơm phức tỏa ra khiến bụng cô cồn cào. Vừa hay cô đang đói nên ăn một cách ngon lành.
Khi ăn được nửa chừng, Tú Lan nghĩ về món cháo gà mà Đăng Phong đã nấu cho mình ngày hôm qua. Chiếc muỗng suýt rơi khỏi tay. Nhìn những hộp đồ ăn, cô tròn mắt ngẫm nghĩ. Lẽ nào túi đồ ăn này là của Đăng Phong... không… anh ấy không thể…
Tú Lan lại nhìn số thức ăn để trên bàn, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút, lớn hơn một chút.