Chương 9: Chương 9
Tú Lan mệt mỏi ngước nhìn Đăng Phong, thở dài một cái rồi đứng lên, bước ra khỏi xe, mở cửa băng ghế sau. Vừa ngồi xuống, cô lập tức nhắm mắt lại. Đăng Phong ngồi vào ghế lái, lùi xe ra khỏi bãi đậu xe.
Đến bệnh viện, Tú Lan cứ thấy đầu óc choáng váng nên Đăng Phong phải đi chậm để chờ cô. Nhìn xung quanh, anh tóm được một y tá khi cô ấy đi ngang qua.
“Xin lỗi. Tôi cần giúp đỡ. Bạn tôi… cô ấy bị bệnh..."
“Tôi xin lỗi nhưng tôi đang bận chút việc, anh phải lấy số rồi xếp hàng…”
Đăng Phong nhanh chóng cắt lời y tá. “Cô ấy đang mang thai. Làm ơn giúp cô ấy đi."
Anh dìu Tú Lan vào trong một căn phòng, ngồi chờ trên ghế. Một y tá khác đến đo nhiệt độ cho cô. Trong khi y tá làm việc, Đăng Phong nhìn tờ giấy điền thông tin cá nhân. Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại.
“Cô ấy bị sốt, khoảng một trăm hai độ." Y tá nhìn chằm chằm vào nhiệt kế. “Sốt cao nhưng đừng lo quá. Cô ấy sẽ khỏe sau khi nghỉ ngơi.” Quay sang Đăng Phong, y tá hỏi. “Anh điền vào tờ giấy chưa?"
“Tôi... chưa." Đăng Phong cười ngượng nghịu.
"Anh mau điền vào đi, lát nữa tôi quay lại lấy." Nói xong, y ta bước ra khỏi phòng.
Đăng Phong đợi y tá đi rồi lại liếc xuống tờ giấy. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Tú Lan đã ngủ say trên giường. Phải làm sao đây? Anh không biết nhiều về cô, có cảm giác như anh đang xâm phạm quyền riêng tư của cô bằng cách điền vào tờ giấy này.
Nghĩ ngợi một hồi, Đăng Phong điền mọi thứ nhưng để trống mục số điện thoại. Về địa chỉ, anh ghi địa chỉ chung cư cô đang ở. Khi y tá trở lại phòng, anh nói. "Cô ấy có thể nằm ngủ một chút được không? Tôi không muốn đánh thức cô ấy dậy."
Y tá gật đầu, lấy tờ giấy thông tin rồi rời đi.
Chỉ còn lại anh với cô. Đăng Phong ngắm nhìn Tú Lan ngủ một cách yên bình. Cô vẫn còn hơi mệt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua chắc cô đã đau lòng đủ rồi. Rút điện thoại ra, anh lướt web trong khi chờ Tú Lan thức dậy. Phụng Kiều gửi cho anh một bức ảnh kèm theo dòng tin nói rằng cô đã được công ty người mẫu nhận vào.
Đột nhiên anh thấy một bóng người nhỏ bé ở phía sau bức ảnh. Chiếc áo màu xanh rất quen thuộc. Ngẩng đầu lên, anh nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh lam mà Tú Lan đang mặc rồi nhìn xuống điện thoại, không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy.
Tú Lan cựa mình rồi mở mắt. Đăng Phong hạ điện thoại xuống, đứng lên khỏi ghế, đi đến ngồi ở mép giường, giải thích. "Cô bị sốt, bác sĩ bảo cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe."
Tú Lan ngồi dậy, nhìn thẳng về phía trước, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, quầng mắt sẫm màu hơn, chứng tỏ cô ngủ không ngon giấc. Đặt tay lên bụng, cô nói. "Tôi đói."
***
Trên đường về lại căn hộ, Đăng Phong lái xe, thỉnh thoảng liếc trộm Tú Lan. Cả hai còn chưa có cuộc trò chuyện tử tế nhưng anh cảm thấy như mình phải chịu trách nhiệm về mọi thứ.
Chạy xe vào bãi đậu xe tối om, họ lặng lẽ bước ra. Tú Lan không nói một lời, thậm chí còn không cảm ơn Đăng Phong. Khi thang máy lên tầng hai, Tú Lan cuối cùng cũng tỉnh táo, nhấn nút lên tầng sáu, nhưng Đăng Phong nhấn nút lần nữa để hủy bỏ.
"Làm gì vậy?" Cô cau mày hỏi.
Anh ngập ngừng rồi nói. “Đến căn hộ của tôi đi. Tôi nấu gì đó cho cô ăn."
Họ nhìn nhau không rời mắt cho đến khi thang máy đáp xuống tầng của căn hộ Đăng Phong. Anh bước ra ngoài trước. Tuy ngày xưa học chung lớp nhưng chưa lần nào trò chuyện nên cả hai vẫn được coi là người xa lạ. Tú Lan không có lý do gì để tin tưởng anh và anh cũng không có lý do gì để làm hại cô. Vì cô không đủ sức để chăm sóc mình, người thân lại không có ở đây, bạn trai cũng bỏ mặc nên anh giúp cô, chỉ vậy thôi.
Thấy Tú Lan đứng tần ngần, Đăng Phong kéo tay cô ra khỏi thang máy, đi đến căn hộ của mình, mở khóa cửa.
Ngoài mẹ anh, trước giờ vẫn chưa có ai tới căn hộ này. Mấy ngày trước Phụng Kiều có đến nhưng anh không mời cô vào. Nhà cửa bề bộn, cần phải được dọn dẹp lại. Những chiếc hộp các tông vẫn còn nằm trong phòng khách. Cửa sổ vẫn chưa treo rèm lên. Sách nằm vương vãi trên sàn nhà. Hiệu ứng ấm cúng duy nhất là chiếc ghế sofa êm ái. Đá đôi giày sang một bên, anh mở rộng cửa, nói một cách hiển nhiên. “Tôi mới chuyển đến nên mọi thứ vẫn còn lộn xộn.”
Tú Lan đứng một góc, xoắn hai tay vào nhau, lúng túng chẳng biết làm gì.
“Ngồi đi.” Đăng Phong nói, mở tủ lạnh. "Cô thích ăn cháo gà không, để tôi nấu, tại vẫn còn một ít thịt gà trong tủ lạnh."
"Tôi ăn gì cũng được." Tú Lan nhỏ nhẹ đáp, không còn tỏ ra bực bội như trước.
Đăng Phong rót cốc nước ấm đặt trước mặt Tú Lan. Thấy cô nhấp một ngụm, anh mỉm cười hài lòng rồi đeo tạp dề vào.
Khi nước bắt đầu sôi, anh bỏ thịt gà vào luộc, lấy ra mấy cái bánh quy, đưa cho Tú Lan. "Cô ăn tạm cho đỡ đói. Tôi nấu hơi lâu đấy."
Tú Lan nhìn túi bánh, bóc một cái bỏ vào miệng.
Đăng Phong lại nói tiếp. “Cô muốn uống sữa không? Tôi luôn uống sữa khi ăn bánh quy.”
Tú Lan ngước nhìn anh, gật đầu. Vui mừng vì có việc để làm, Đăng Phong lấy chiếc cốc khác, rót sữa vào, để bên cạnh túi bánh. Tú Lan ăn hết cái này tới cái khác, cảm thấy bánh rất ngon. Đăng Phong nghĩ chắc đứa bé trong bụng cô cũng thích bánh quy, giống mình.
Phải mất gần một tiếng, nồi cháo gà thơm phức mới hoàn thành. Thấy cô ăn xong chén đầu tiên, Đăng Phong đặt muỗng xuống, múc chén cháo thứ hai cho cô, nghĩ lại hôm qua cô đã khóc một mình bao nhiêu để hôm nay đổ bệnh như thế này.
Ăn xong, Đăng Phong rửa chén. Xong xuôi ngoảnh lại thấy cô gục đầu xuống bàn. Anh không biết phải làm gì trước tình cảnh này? Đánh thức cô? Nhưng cô đang say giấc. Làm vậy có vẻ không hay cho lắm.
Đăng Phong ngập ngừng, đưa tay ra rồi lại thu về, anh làm như vậy cả chục lần. Cuối cùng, anh nhè nhẹ đưa tay ra sau đầu cô, nâng lên. Tú Lan vẫn không thức dậy. Một cái chạm nhẹ lên trán, anh thấy trán cô hơi nóng. Đăng Phong nhẹ nhàng bế Tú Lan đi về phía phòng ngủ của mình.
Đặt cô xuống giường, Đăng Phong đắp chăn cẩn thận rồi đi lấy một chiếc khăn, nhúng nước, vắt ráo, ngồi bên mép giường lau mồ hôi trên trán cô, anh lặp lại quá trình đó thêm hai lần nữa. Đến nửa đêm, anh dọn bàn, đi tắm, ngay khi đặt lưng xuống ghế sofa, anh ngủ thiếp đi.
***
Bản Kiss the Rain của Yiruma phát ra du dương. Ở cuối nhà thờ, Tú Lan đứng nhìn thẫn thờ. Không có Thành Huân đợi cô. Không có mục sư nào đọc kịch bản đám cưới, đứng ra làm nhân chứng cho lễ cưới của họ. Tú Lan chợt mở mắt, ngửi thấy một mùi hương mà mình không quen thuộc. Tim cô đập thình thịch, cảnh giác, đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi ngồi dậy. Chiếc khăn ẩm rơi xuống từ trán. Cô chạm vào nó, nhận ra tấm chăn bông này không phải của mình.
Biết được mình đang ở đâu, Tú Lan xấu hổ, thở dài thườn thượt. Cô muốn đất nứt ra để chui xuống che đậy sự xấu hổ này. Bụng réo lên inh ỏi. Nhớ đến món cháo gà tối qua mà Đăng Phong nấu, cô gần như chảy nước miếng.
Đặt chiếc khăn ẩm lên bàn, Tú Lan bước xuống giường, thò đầu ra khỏi phòng, nhìn thấy Đăng Phong đang ngủ trên sofa. Suy nghĩ một chút, cô rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng để không đánh thức người nào đó.
Tú Lan giở nắp nồi, nhìn vào bên trong. Cháo Đăng Phong nấu cho cô vẫn còn. Nhìn quanh kệ chén đĩa, Tú Lan cẩn thận lấy ra một cái, co rúm người lại khi mấy cái chén chạm vào nhau kêu leng keng. Cô nhìn về phía phòng khách, Đăng Phong vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy gọi là thức giấc. Cô nhủ bụng sẽ chỉ ăn vài thìa thôi rồi sau đó nhanh chóng ra khỏi bếp.
Tú Lan múc đầy chén cháo, đem lại bàn. Vui sướng vì sắp được ăn, cô kéo ghế ra để ngồi xuống mà không cần suy nghĩ, âm thanh cọt kẹt làm tóc gáy cô dựng đứng rồi cô nghe thấy một tiếng phịch, thứ gì đó vừa rơi xuống sàn.
Tú Lan nhìn Đăng Phong ngồi dậy xoa mông. Mắt anh dừng lại trên người cô. Tú Lan bối rối và lo lắng, không biết phải phản ứng thế nào nên cô nói đại. "Trời sáng nên tôi…"
Tú Lan nhìn nụ cười ngốc nghếch của Đăng Phong khi anh nhăn nhó xoa cặp mông đau ê ẩm. Tim đập nhanh hơn, cô phải ngó đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.
Vài phút sau, Tú Lan ngồi vào bàn, chờ Đăng Phong hâm nóng lại thức ăn. Anh lôi thịt gà luộc còn sót lại từ trong tủ lạnh ra, Tú Lan nghe bụng mình kêu ùng ục. Anh không phản ứng gì cả nhưng điều đó vẫn làm cô xấu hổ.
Tất cả những gì cô có thể làm là thưởng thức đồ ăn mà anh đang bày ra trước mặt. Sự thôi thúc cầm muỗng và ăn mà không đợi anh mời dâng trào trong cô một cách mạnh mẽ. Tú Lan cắn môi để kiềm chế bản thân. Xấu hổ nhưng cô không thể làm được gì. Đăng Phong nấu ăn rất ngon, đúng tiêu chuẩn mà ba của Tú Lan đặt ra.
“Xin lỗi, lẽ ra tôi nên dậy sớm hơn để nấu món mới, chứ không phải là bắt cô ăn lại món từ hôm qua." Đăng Phong ngồi xuống ghế, áy náy nói rồi anh hỏi. "Cô đỡ hơn chưa?"
Tú Lan nhớ đến chiếc khăn ướt trên trán mình, đoán là anh đã chăm sóc cô đêm qua.
"Tôi đỡ hơn nhiều rồi." Tú Lan khẽ nói, nhúng muỗng vào nước luộc gà.
"Vậy là tốt." Đăng Phong mỉm cười.