Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chương 8

Đăng Phong mở miệng nhưng không có gì phát ra. Tú Lan muốn ngất đi để giả vờ như chuyện này không xảy ra nhưng cô thấy Đăng Phong liếc xuống những tờ giấy dưới chân. Anh bình tĩnh cúi người nhặt lên, từ từ đứng dậy, nhìn cô.

Nỗi sợ hãi lướt qua đồng tử Tú Lan khi ánh mắt họ chạm nhau. Cô thậm chí còn không thể tìm thấy ý chí để giật lấy những tờ giấy đó. Thời gian như đóng băng ngay tại khoảnh khắc này. Đăng Phong rất tò mò muốn hỏi nhưng miệng anh không cử động được.

Tú Lan gào thét trong lòng. Lúc này, hình ảnh Thành Huân và Phụng Kiều dường như biến mất. Người duy nhất cô nhìn thấy là Đăng Phong cùng mối tình đầu năm ấy.

Trong mắt Đăng Phong là sự trống rỗng nhưng những câu hỏi hiện rõ lên trên gương mặt.

Dạ dày Tú Lan co thắt, cô sắp nôn, muốn chạy nhưng lại khuỵu chân xuống, thở dốc.

Những hình ảnh thai thi trong tờ giấy đập vào mắt Thành Huân. Anh kiềm chế cơn giận, mặc kệ Tú Lan đang không ổn, bước tới, nắm lấy cổ tay cô. "Anh không quan tâm hai người này là ai. Đi theo anh."

Đăng Phong tiến lên một bước, giơ  tay ngăn lại. "Buông cô ấy ra."

Đôi mắt giận dữ của Thành Huân hướng về phía Đăng Phong. “Đây không phải là việc của anh. Biến đi."

“Nếu anh muốn nói chuyện thì hãy lịch sự một chút. Ở đây an ninh rất nghiêm ngặt."

Nghe Đăng Phong đe dọa, Thành Huân thả tay Tú Lan, nói như ra lệnh. "Vào trong xe anh nói chuyện." Dứt lời, anh quay người đi trước.

Tú Lan nhìn theo bóng Thành Huân, lòng đầy bất an. Suy nghĩ giằng co trong tâm trí. Cô muốn sinh đứa bé ra nhưng cô cũng cần đám cưới này.

"Cô không sao chứ?" Đăng Phong cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô.

Tú Lan cúi nhìn những tờ giấy. Hiểu ý, Đăng Phong gom chúng lại nhưng không đưa cho cô. "Tôi sẽ giữ cho đến khi cô quay lại. Tôi sẽ đợi cô ở đây."

Tú Lan mím chặt môi, lầm bầm chửi rủa hôm nay đúng là xui xẻo.

Không trả lời Đăng Phong, Tú Lan đi về phía xe của Thành Huân. Cô vừa mở cửa ngồi vào, anh liền lái đi, dừng lại ở lề đường dưới phố.

Sự im lặng băng giá làm tăng thêm bầu không khí thê lương. Tay Tú Lan đầy mồ hôi. Can đảm nói sự thật tan biến nhanh như hơi thở thoát ra khỏi miệng cô.

"Chúng ta sẽ kết hôn, đúng chứ Tú Lan?" Giọng Thành Huân run rẩy.

Cảm giác tội lỗi cào xé lồng ngực, từ trong khóe mắt Tú Lan trào ra những giọt nước ân hận.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy?" Nỗi đau trong giọng nói của Thành Huân dâng tràn. "Anh luôn yêu thương em, lo cho em đủ thứ. Muốn em được hạnh phúc, anh không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng tại sao… tại sao lại phản bội anh?"

Tú Lan cắn môi, không biết phải nói gì.

Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp. “Bỏ nó đi, anh sẽ không tính toán những chuyện trước kia."

Tú Lan quay phắt sang người bên cạnh, một giọt nước mắt rơi xuống má, cô lắc đầu. "Không được."

Thành Huân nhướng mày. "Em nói 'không' có nghĩa là sao? Em muốn đẻ nó ra à? Nhưng nó không phải là con của anh. Tú Lan, em không thể cưới anh khi trong bụng em mang thai con của thằng đàn ông khác."

Tay Tú Lan siết chặt lấy chiếc túi xách, nức nở. "Em không thể."

Thành Huân không để tâm, anh chuẩn bị khởi động xe, giận dữ nói. "Bây giờ anh chở em đến bệnh viện."

"Đừng. Thành Huân, xin anh, em không muốn phá thai. Đây là đứa con duy nhất mà em có. Đừng bắt em phải bỏ con." Tú Lan vừa khóc vừa cầu xin Thành Huân, bám lấy cánh tay anh một cách tuyệt vọng.

Anh thô bạo đẩy cô ra. "Tránh ra, đừng chạm vào tôi."

Tú Lan nghẹn giọng, thu tay về. "Xin lỗi."

Thành Huân đè cơn giận xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, gằn từng chữ. "Đi ra khỏi xe của tôi."

Biết rằng không thể thuyết phục được Thành Huân, với lại lúc này anh đang giận, có nói gì cũng vô ích, Tú Lan lau nước mắt, mở cửa, bước ra khỏi xe. Thành Huân phóng đi ngay khi cô vừa đóng cửa lại.

Cô muốn chạy theo anh nhưng đôi chân không thể cử động. Ngồi phịch xuống lề đường, cô vùi mặt vào đầu gối, lặng lẽ khóc. Kể từ giây phút này, cô biết rằng giấc mơ trong cô hoàn toàn vỡ vụn, không thể hàn gắn.

***

Sau khi Phụng Kiều rời đi, Đăng Phong nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ năm. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Tú Lan vẫn chưa trở lại. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nghĩ ngợi. Họ đã làm lành hoặc cãi vã nhau. Anh hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.

Chán nản, Đăng Phong lại nhìn vào những tờ giấy trên tay mình. Sự thật là Tú Lan đã có thai. Không hiểu sao anh muốn đứa bé là con của mình. Có đúng như vậy không? Dựa theo thời gian tính từ đêm đó thì chính xác đến 90%. Hơn nữa, trước đây anh chưa từng lên giường với bất kỳ ai, Tú Lan là cô gái đầu tiên. Dù sống chung với Phụng Kiều nhưng cô đi thường xuyên, cả hai cũng chưa từng có hành động thân mật nào ngoại trừ nắm tay. Nhưng bây giờ không phải là lúc yêu cầu cô xác nhận chuyện ba đứa bé là ai. Anh nên xin lỗi Tú Lan thay vì hỏi đứa bé trong bụng cô có phải là con của mình không.

Lát nữa gặp, Đăng Phong sẽ nói với Tú Lan rằng anh hy vọng mọi chuyện giữa cô và bạn trai sẽ ổn thỏa. Nhưng khi nghĩ đến đứa con chưa bao giờ biết mặt ba nó, anh từ bỏ ý định đó. Nếu đứa bé thật sự là con của anh, anh muốn nhìn nó lớn lên như ba anh từng nhìn anh trưởng thành. Anh sẽ ở bên con khi nó lần đầu tiên tìm thấy tình yêu thương, khi nó khóc và cười. Anh muốn trải nghiệm cảm giác làm ba…

Cánh cửa mở ra cắt ngang dòng suy tư trong đầu Đăng Phong. Tú Lan thất thểu đi vào, dáng vẻ mệt mỏi chán chường. Những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng vì anh không biết phải nói gì để không làm tổn thương cô.

Tú Lan đi lướt qua người Đăng Phong, lê bước vào thang máy. Mắt cụp xuống, vẻ mặt tuyệt vọng. Khi cánh cửa mở ra, Đăng Phong nhìn cô lặng lẽ đi vào. Thấy cửa sắp sửa đóng lại, anh vội chạy tới, nghĩ xem có nên nói ngay bây giờ hay đợi vài giây để suy nghĩ trong anh rõ ràng hơn.

Như đọc được suy nghĩ của Đăng Phong, Tú Lan lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm. "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện."

Đăng Phong mím môi, nhìn lên tường, họ đang ở tầng sáu. Tú Lan bỏ mặc anh trong thang máy, bước ra ngoài, vai rũ xuống, đầu cúi thấp.

*** Lúc yêu đơn phương Đăng Phong, Tú Lan không buồn, không khóc nhưng đêm nay, nước mắt cô đã làm ướt gối.

Chiều sâu của sự đau khổ trong tim Tú Lan không được tính bằng những giọt nước mắt. Trái tim cô đau đớn vô cùng. Cô yêu Thành Huân, không bao giờ muốn mất anh theo cách này. Đã qua rồi những khoảnh khắc hạnh phúc. Có lẽ từ đây, cô sẽ phải tìm một ngôi mộ để chôn trái tim mình.

Tú Lan dường như không còn chút sức lực nào. Gần sáng, cô mới chìm vào giấc ngủ, mơ về một đám cưới không tồn tại.

Sáng hôm sau, cô dậy muộn. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm việc. Cô vội vàng thay đồ, chạy ra khỏi căn hộ, đến công ty muộn một phút.

Tú Lan cầm theo danh sách kiểm tra hàng tồn kho, đi thang máy xuống tầng hai, nơi các người mẫu đang tập trung. Bụng cồn cào nhưng bây giờ cô không thể ăn được. Cảm giác tội lỗi dâng lên, một giọng nói vô hình khiển trách cô vì đã bỏ đói đứa trẻ.

Tú Lan mở cửa, bước vào phòng họp. Nhiều tiếng nói vang lên như sấm, đầu óc quay cuồng. Tài liệu trên tay rơi xuống đất, cô mất thăng bằng, vai đập vào cánh cửa đang mở gây ra âm thanh lớn. Tú Lan lấy lại bình tĩnh, nheo mắt lại khi tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt. Tú Lan nhìn thấy một cô gái gầy gò cúi xuống nhặt tài liệu lên giúp mình.

"Của cô đây." Cô gái đưa nó cho Tú Lan.

Tú Lan nhìn kỹ hơn, nhận ra đó là cô gái xinh đẹp, sang chảnh ngày hôm qua, cô gái đã đến chung cư tìm Đăng Phong. Tú Lan cầm lấy tập hồ sơ, môi mím lại.

"Tôi là Phụng Kiều." Cô gái tự giới thiệu về mình.

"Chào." Tú Lan nói cộc lốc, nhìn đi chỗ khác.

Phụng Kiều ngạc nhiên trước phản ứng thờ ơ của Tú Lan, cô thở ra rồi cười nhẹ. "Cô biết Đăng Phong à? Tôi là bạn gái của anh ấy."

"Không. Tôi không biết anh ta." Tú Lan nhìn thẳng vào mặt Phụng Kiều, cảm thấy hơi ngột ngạt. Cô không muốn nghe cái tên đó thêm một lần nào nữa, nếu không cô sẽ phát điên lên mất.

Buổi trưa, Tú Lan chỉ ăn một thanh sôcôla rồi quay lại phòng họp để kiểm tra danh sách trang điểm mà các người mẫu yêu cầu. Cô dành cả ngày hôm đó ở trong phòng trước khi lái xe về nhà.

Vừa bước qua cửa, Tú Lan đã nôn ngay, cô nằm lơ mơ trên ghế suốt nửa giờ, mong chờ Thành Huân sẽ gọi cho mình dù là một tin nhắn thôi cũng được nhưng không có gì cả. Có phải anh đã hủy bỏ lễ cưới rồi không? Trong mắt ba mẹ anh, có lẽ cô là kẻ đáng khinh vì đã phản bội đứa con trai duy nhất của họ. Lãng phí số tiền mà họ đã chi ra cho tương lai của cô và Thành Huân cuối cùng lại trở nên vô nghĩa.

Nước mắt lại tuôn ra nhưng sức Tú Lan quá yếu để khóc toáng lên cho vơi nhẹ lòng. Cô nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy nóng bức, tựa như cả thế giới đã tan biến dưới chân. Và rồi tiếng nói của lý trí khiến cô đứng dậy. Nhặt chìa khóa xe lên, cô bước đi trên hành lang sau khi khóa cửa căn hộ. Không có ích gì khi đắm mình trong sự thương hại. Vào trong xe, cô gục xuống tay lái, ngủ thiếp đi.

***

Đăng Phong vừa ngáp vừa lái xe vào bãi đậu nhưng vị trí đỗ xe thường ngày của mình đã bị ai đó chiếm lấy. Đỗ xe vào chỗ trống khác, anh bước ra ngoài, nhìn chiếc xe màu bạc, tự hỏi chủ nhân của nó thuộc về ai.

Anh tính bỏ đi nhưng nhìn thấy ai đó ở trong xe. Nhìn kỹ lần nữa, anh nhận ra đó là Tú Lan liền bước lại, gõ tay lên cửa sổ, cô cựa quậy. Mồ hôi ướt đẫm tóc, bọng mắt rất sâu mà lớp trang điểm cũng không che đi được. Đăng Phong gõ lần nữa, đợi cô hạ cửa kính xuống.

"Cô đang làm gì đấy?" Đăng Phong hỏi.

"Tôi tính đến bệnh viện." Giọng cô nghe có vẻ mệt mỏi.

Đăng Phong với tay vào để mở khóa cửa xe rồi nói. "Sắc mặt cô kém lắm, tôi chở cô đi."