Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2

Có lúc Đăng Phong tự hỏi trở thành ba sẽ như thế nào, bạn bè của anh đã làm ba làm mẹ hết rồi. Trở về tổ ấm sau một ngày làm việc căng thẳng. Có ai đó nấu cho mình một bữa ăn, có ai đó chờ mình mỗi chiều tan ca. Điều đó ấm lòng biết bao nhiêu. Nhưng Đăng Phong chưa bao giờ trải qua điều kỳ diệu đó vì Phụng Kiều chưa một lần bước vô bếp. Cô rất quý đôi tay của mình, luôn sợ bị bỏng. "Bạn của mẹ có đứa con gái vừa mới tốt nghiệp. Con có muốn làm quen với nó không? Mẹ làm mai cho." Bà Thanh Hồng gợi ý. "Con không có hứng thú." "Vậy con hứng thú với ai." "Con chỉ yêu Phụng Kiều thôi." “Mẹ đã nói là cô ta không hợp với con.” Bà Thanh Hồng kéo ghế ra, ngồi xuống. “Mấy ngày qua, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Mẹ không muốn con sống ở một nơi tồi tàn như thế này." Bà cho tay vào túi áo ấm, lấy ra chiếc chìa khóa, đưa cho con trai. "Nếu con không muốn sống với mẹ thì... mẹ đã mua cho con một căn hộ rồi." "Sao mẹ không để tiền tiết kiệm đó mà an hưởng tuổi già, mua chi vậy?" Đăng Phong không đồng tình. “Đừng sống ở đây nữa. Mẹ không thích con ở đây một mình… với cô gái đó. Cô ta chỉ lợi dụng con thôi." "Mẹ à…" Anh mệt mỏi vuốt mặt. “Con trai." Bà nghiêng người về phía trước. “Con đang nuôi cô ta theo đúng nghĩa đen đấy. Con nên sống trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi hơn là phòng trọ nhỏ bé, tồi tàn này. Chia tay với cô ta đi." Bà Thanh Hồng viết vội địa chỉ vào tờ giấy, dúi vào tay Đăng Phong, nghiêm nghị nói. "Suy nghĩ lại đi, Phong à. Mẹ già rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên yếu ớt, mắt mờ tai kém, không thể làm được gì cho bản thân. Mẹ muốn nhìn thấy con lập gia thất trước khi về với ba con. Mẹ không thể nào ở cạnh con cả đời được đâu." Đăng Phong nắm chặt tờ giấy trong tay, trong lòng có chút dao động. *** Tú Lan đi qua đi lại trước cổng một khu chung cư cao cấp, nơi mà Thành Huân đang ở, đấu tranh suy nghĩ. Sao mình có thể đối mặt với anh ấy được đây? Thật xấu hổ. Mình không thể nói ra chuyện cái thai được. Đúng rồi, mình sẽ phá thai trước khi đám cưới diễn ra, không ai biết gì cả. Mình và Thành Huân vẫn sẽ kết hôn như dự định. Nhưng trái tim Tú Lan đang gào thét. Làm vậy có tàn nhẫn lắm không? Đứa bé có lỗi gì? Thôi kệ, tới đâu tính tới đó. Vào trong trước đã. Hít một hơi thật sâu, Tú Lan bước vào bên trong. Tay cô ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt túi xách. Trên đường đi lên căn hộ của Thành Huân, cô ước gì thang máy bị trục trặc nhưng điều ước của cô đã không thành. “Em đến rồi à?" Thành Huân cười vui khi mở cửa cho Tú Lan. Thành Huân là chàng trai tuấn tú. Mí mắt sâu đậm, mũi góc cạnh vừa phải. Cô đã từng hôn lên quai hàm của anh nhiều lần, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để nhìn huống chi là hôn. Lặng lẽ bước vào, Tú Lan nhìn chăm chú chiếc bàn đầy ắp đồ ăn mà anh đã bày biện. Chính giữa bàn là ngọn nến sáng lung linh. Không gian lãng mạn và ấm áp. Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, lan tỏa trong không khí một cách hoàn hảo. Thành Huân thật biết cách làm trái tim cô say đắm. Thành Huân kéo Tú Lan lại gần mình, cúi đầu hôn lên môi cô. Ngay lập tức, cô đáp lại sự thân mật của anh, cảm nhận được đôi môi ẩm ướt của anh, nụ hôn cuồng nhiệt trong bóng tối mờ ảo. Choáng ngợp với khoái cảm tình dục khi hai bàn tay cô đưa xuống, sau đó cô nhìn thấy một khuôn mặt, vội đẩy Thành Huân ra, đầu hơi cúi. Khuôn mặt hiện lên trong trí nhớ của Tú Lan, cô xoay người, lắc đầu để tỉnh táo lại. Cô biết khuôn mặt đó, không những thế còn nhớ rất rõ. "Em sao vậy?" Thành Huân chạm vào vai cô.  Tú Lan quay lại nhìn anh, chợt nhớ đến cuộc cãi vã của họ cách đây một tháng rưỡi. Sau khi cãi nhau, Thành Huân bực bội bỏ đi trước, để Tú Lan một mình giữa phố rồi cô gặp lại bạn cũ thời đại học. Người bạn ấy rủ cô đến quán bar, bạn bè cô đang tụ tập tại đó hàn huyên tâm sự sau nhiều năm không gặp. Tú Lan vì bực tức chuyện cãi nhau với Thành Huân nên đồng ý đi, không ngờ lại gặp tình đầu ở đó. "Em… không thể…" Tú Lan bước lùi, đứng cách Thành Huân một khoảng ngắn. "Tú Lan, sao tự nhiên em cư xử lạ vậy?" Nếu Thành Huân biết cô trải qua tình một đêm với người đàn ông khác, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Ba mẹ anh sẽ nhìn cô bằng nửa con mắt, cấm cô lại gần anh. Số tiền trăm triệu mà gia đình anh chi cho đám cưới của cả hai sẽ khiến cô phải trả cả đời. “Em xin lỗi." Tú Lan cúi đầu, tung cửa, chạy ra ngoài. Thời sinh viên, Tú Lan phải lòng Đăng Phong, không ngừng mơ về một ngày nào đó anh sẽ đến tỏ tình với mình. Hy vọng cuộc đời cô có thể giống như một bộ phim truyền hình, nơi mà nữ chính vốn rất ít nói, nhút nhát, bị bỏ quên bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dù cho Đăng Phong không hay biết Tú Lan tồn tại nhưng cô vẫn để ý đến anh mỗi ngày. Vào thứ tư hàng tuần, căng tin phục vụ món mì xào, anh sẽ đến ăn. Anh không thích nước cam nên luôn đổi với một người bạn. Vào mỗi buổi chiều, Đăng Phong cùng bạn bè chơi bóng rổ. Tú Lan ngồi trên khán đài, nhìn anh ném cú ba điểm vào rổ. Cú ném trong ánh hoàng hôn năm ấy thật tuyệt vời. Tú Lan nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Lý do khiến cô và Thành Huân cãi nhau không còn quan trọng nữa. Cô chỉ nhớ mang máng tối đó cô uống rất nhiều, say khướt. Đăng Phong cũng ngà ngà say. Tàn cuộc, mọi người tản ra, ai về nhà nấy.  Tương phùng với người mà mình từng thích rất nhiều khiến Tú Lan quên hết mọi sự việc trên đời. Trong mắt cô chỉ có hình bóng anh. Về phần Đăng Phong, vì buồn bực chuyện Phụng Kiều cứ bỏ đi hoài, anh vô thức nắm lấy bàn tay bên cạnh, cứ ngỡ đó là bạn gái mình. Hai tâm hồn cô đơn đi về phía nhà nghỉ cách đó không xa. Hình ảnh que thử thai hai vạch đã theo cô suốt đoạn đường về nhà. *** Đăng Phong lại gọi điện thoại cho Phụng Kiều nhưng cô không bắt máy, anh ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, nhìn vào một điểm cố định, lo lắng cho tương lai của mình và cô. Mẹ bắt anh chia tay Phụng Kiều nhưng bà không biết rằng anh quan tâm cô đến nhường nào. Dù biết cô vô tâm nhưng anh vẫn cố chấp tin tưởng.  Đăng Phong gọi lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng chuông reng lên không ngừng. Gọi thêm ba cuộc nữa, Đăng Phong từ bỏ, trèo lên giường, vùi mặt vô gối. Phụng Kiều luôn miệng nói yêu anh, hầu như mỗi ngày. Anh không biết liệu cô có nói thật không. Nếu anh chờ cô thêm một năm nữa thì tình cảm giữa họ sẽ đi về đâu? Đăng Phong không biết Phụng Kiều muốn ổn định cuộc sống với anh hay vẫn muốn theo đuổi những ước mơ chưa thành của mình? Anh có nên đợi thêm một năm nữa không? Đăng Phong cũng muốn có tổ ấm nhỏ, cho mẹ anh có cháu ẵm bồng trước khi tuổi tác của bà ngày càng già đi. Đến lúc anh bước sang tuổi 30, liệu có cô gái nào muốn quen một ông chú 30? Một mối quan hệ mới nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa. Lúc đó anh sẽ già đi bao nhiêu tuổi? Thời gian nào có đợi con người. Nằm ngửa ra, Đăng Phong nhìn chằm chằm lên trần nhà được thắp sáng rực rỡ bởi ngọn đèn bàn. Dù sao thì anh và Phụng Kiều cũng có nhiều điều để nói. Mối tình của họ có lẽ sẽ không kéo dài đến cuối năm nay. Nhắm mắt lại, anh chìm vào giấc ngủ. Đến sáng anh lại gọi cho Phụng Kiều. Vẫn không được. Anh nhắn thoại cho cô. "Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em không nghe máy của anh? Nhận được tin nhắn này thì hãy gọi lại cho anh." *** Đồng nghiệp vỗ vai Tú Lan làm cô giật mình, nhận ra mình đang… đứng ngủ trong thang máy. Hôm qua Tú Lan thức khuya, chỉ để nhớ lại những chuyện cũ. Tay cô nắm chặt bức ảnh của Đăng Phong rồi ngủ quên trên bàn. Càng nghĩ về quá khứ đó, cô càng mỉa mai chính mình. Chàng trai nổi tiếng Đăng Phong chưa bao giờ để ý đến cô khi học đại học nhưng đột nhiên, cô lại có con với anh. Chuyện này thật buồn cười. "Cậu ổn chứ?" Cô đồng nghiệp lo lắng. “Mình không cố ý nói điều này nhưng mình thấy dạo gần đây cậu có hơi mập một chút. Nếu cậu căng thẳng và cần người tâm sự, cậu có thể nói chuyện với mình." Lời nói vô tư của cô bạn đồng nghiệp khiến Tú Lan vô thức nhìn xuống bụng mình. “Mình ổn. Cảm ơn cậu." Tú Lan nói, cố nở nụ cười. Khi cửa thang máy mở, Tú Lan vội vã ra ngoài, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đến văn phòng làm việc của mình, Tú Lan thấy Thành Huân đang đứng chờ bên ngoài, chân cô liền khựng lại. Trông thấy cô, anh gọi lớn. "Tú Lan." Cô định quay người bỏ chạy nhưng biết rằng không thể tránh né mãi bèn hít thở sâu rồi bước tới. Nụ cười của anh khiến cô càng thêm hoang mang, cô ước gì mình không chung thủy với anh. “Anh mang cho em bữa trưa nè." Thành Huân giơ chiếc túi lên cao. “Anh không cần phải làm như vậy đâu. Em ăn ở căng tin cũng được." Tú Lan nuốt nước bọt nói, sợ anh thấy mình mập ra. Thành Huân nắm tay Tú Lan, dẫn cô đi. "Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài vườn ăn. Tối nay tụi mình ăn tối rồi đi xem phim nhé. Em thấy sao?" "Để em xem đã." Tú Lan cười gượng. Nếu biết cô lên giường với người đàn ông khác, Thành Huân sẽ chia tay tức thì. Trên hết, anh sẽ bị tổn thương sâu sắc. Nghĩ đến điều đó, tim cô nhói lên. Chưa bao giờ cô thấy việc mang thai lại giống như cơn ác mộng thế này. Tới khuôn viên công ty, Thành Huân xếp đồ ăn lên bàn, đưa cho Tú Lan chiếc bánh sandwich và ly trà đào. Đó là món yêu thích của cô.  Vòm lá xòe rộng trên đỉnh đầu, che khuất ánh nắng chói chang. Thành Huân lên mạng bằng điện thoại rồi nói. "Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới tại bãi biển. Em xem nơi này được không?" Anh đưa điện thoại lại gần cô, hai vai chạm nhau, má anh sượt qua mặt cô. "Em thích lễ cưới của chúng ta diễn ra ở đâu?" Đáng lẽ Tú Lan nên mỉm cười, vui sướng mới đúng đằng này, trái tim cô đập thình thịch, không có tâm trạng gì cả. Cô thờ ơ đáp. "Ừm… ở biển cũng được." "Vậy chúng ta quyết định tổ chức lễ cưới ở biển nhé?" Thành Huân không nhận ra sự hờ hững từ Tú Lan, vui vẻ nói, vuốt tóc cô một cách trìu mến. Tâm trí Tú Lan hoàn toàn trống rỗng, không còn cười vui mỗi lần anh tỏ ra âu yếm. Tệ hơn nữa, cô không thể quên được sự thật rằng cô đã ngủ với người khác sau lưng anh. Cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi giả vờ ngây thơ như thế này. *** Vừa cởi giày đặt lên kệ, Đăng Phong vừa gọi tên của Phụng Kiều nhưng không có ai đáp lại. Căn phòng trống trơn, quạnh quẽ. Không gian im lặng một cách lạ kỳ. Vali, quần áo, giày dép của cô đã không còn chứng tỏ Phụng Kiều vẫn chưa trở về. Đăng Phong gọi một cuộc rồi hai cuộc, cô vẫn không bắt máy, chỉ nghe thấy thư thoại của cô trả lời anh. “Xin chào, tôi là Phụng Kiều, bây giờ tôi không thể nghe điện thoại. Hãy để lại tin nhắn, tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể…” Đăng Phong chán nản, vứt điện thoại rồi vào bếp nấu hai phần ăn vì tin rằng Phụng Kiều sẽ về. Anh tự nhủ hôm nay sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô. Nếu cô không muốn có chung tương lai với anh, cả hai sẽ chia tay, để mỗi người tự do đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.