Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Chap 16

“Viêm Duật, là em chưa đủ tốt với anh sao?”

“Không, Tiêu Vi, em rất tốt. Người không tốt là anh. Là anh tội đáng muôn chết.”

Đuôi mắt hắn đỏ hoe.

Tha thứ cho anh? Cô đương nhiên là có thể tha thứ cho anh được nhưng chẳng thể trả lại chàng trai trong sáng như ánh mặt trời lại cho cô được.

Làm người thì ai cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm nhưng mà Viêm Duật, anh có biết không?

Nếu như lần này cô tha thứ cho anh, không phải chỉ là một lần này mà là sau này mỗi lần nhớ lại đều phải tha thứ cho anh thêm một lần.

Sau này mỗi lần anh ôm cô, cô đều sẽ nhớ đến có một cô gái từng ở trong vòng tay anh ôm ấp như vậy.

Sau này mỗi lần ở chung giường với anh, cô đều sẽ nhớ đến anh từng ở trên giường cùng với cô gái khác, làm những loại chuyện mà người ta không thể tưởng tượng được.

Sau này mỗi lần như thế đều là đang giày vò cô, đều là như đang rút đi máu thịt của cô.

Thì ra ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cũng sẽ có lúc biến thành bóng đêm không thể nào thoát ra được.

Cuộc hôn nhân mà cô cố gắng vun vén thì ra chỉ là một màn kịch mà thôi. Tình yêu mà người khác hằng ngưỡng mộ đó lại đang giết chết cô từng ngày.

Nỗi đau đớn tột cùng khi bị lừa dối, bị phản bội gặm nhấm cô mỗi phút mỗi giây.

Tình yêu thay đổi, nguyên nhân chưa bao giờ là ở người thứ ba, là do anh dung túng mà thành.

Viêm Duật ôm cô rất chặt, tựa như giữa bọn họ chưa từng có Thảo Lam chen vào, tựa như bọn họ vẫn còn như xưa.

“Viêm Duật, anh có còn yêu em không?”

Cô hỏi lại câu hỏi mà ban sáng cô đã hỏi anh lúc anh ôm Thảo Lam trong lòng. Cô muốn biết vị trí của cô trong lòng anh như thế nào?

“Tiêu Vi, anh đương nhiên là vẫn còn yêu em rồi. Nếu không tại sao lại muốn cắt đứt với cô ta mà trở về bên cạnh em?”

“Viêm Duật, nếu như yêu em, tại sao lại phản bội em?”

Cô hỏi hắn nhưng ánh mắt Viêm Duật ngay lập tức né tránh.

“Tiêu Vi, chúng ta trở lại như xưa có được không? Sau này đừng nhắc lại chuyện không vui nữa có được không?”

Cô gỡ tay anh ra, đứng dậy.

“Viêm Duật, anh có biết con người em mắc bệnh sạch sẽ, sẽ không thể chạm qua thứ từng thuộc về người khác.”

Cô lãnh đạm thốt ra, đứng dậy quay trở lại phòng ngủ.

Không nói là tha thứ hay không, bởi vì cô biết không thể quay về được nữa rồi. Tha thứ cho anh, cô biết mình không thể làm được.

Nhưng mà đây là nhà của Viêm Duật, cô khiến cho anh phải ngủ sô pha, cô không dễ chịu gì, trái tim cô cũng không dễ chịu gì.

Sau hơn một tuần không thể chợp mắt nổi, hôm nay cô đã có thể an giấc ngủ ngon. Những ngày sau đó Viêm Duật đối với cô rất tốt, tốt đến mức cô tưởng chừng như tất cả những chuyện vừa qua đều là một cơn ác mộng.

Anh gác lại mọi thứ ở công ty ở nhà nấu ăn cho cô, anh nấu tất cả những món mà tôi thích ăn nhất.

“Tiêu Vi, em ăn đi. Hôm nay anh đích thân xuống bếp nấu cho em.”

Nếu như là trước đây chắc chắn cô sẽ vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh. Còn bây giờ đối với cô mà nói lại chẳng khác nào như đang lấy lòng cô vậy.

Cô ăn cá, bị nôn đến xanh mặt anh lại cẩn thận đút sữa cho cô uống.

“Không ngờ khi mang thai lại vất vả như vậy. Sau này khi con sinh ra anh nhất định sẽ đánh đòn nó.”

“Con của em, anh đánh đòn làm gì?”