Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Chap 15

“Tiêu Vi… em có thể tha thứ cho anh không? Anh đã thật sự đã biết sai rồi. Anh đã chấm dứt với cô ta rồi. Sau này anh sẽ không khiến cho em phải đau lòng như vậy nữa.”

Viêm Duật giơ điện thoại lên, cô thấy anh dòng tin nhắn cuối cùng anh nhắn với cô ta.

“Đây là phí bồi thường chia tay. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”

Anh chuyển cho cô ta ba mươi vạn phí chia tay.

Sau đó thì block cô ta rồi.

Lần này Viêm Duật hành động rất dứt khoát, có lẽ đến ngay cả Thảo Lam cũng không thể ngờ tới.

“Anh đã block cô ta rồi.”

“Anh xin lỗi… tha thứ cho anh lần này có được không?”

Anh nắm lấy tay Tiêu Vi, trong giọng nói có chút khẩn cầu lại có chút khiến cho cô day dứt.

Cô đột nhiên nhớ lại những lần trước đây, khi anh lỡ hẹn hay làm sai chuyện gì đó với cô, anh cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy mà an ủi cô.

Nếu như là lúc trước cô sẽ cảm thấy rất đau lòng, sẽ vì một hai câu xin lỗi của anh mà nguôi ngoai. Bởi vì anh là người cô yêu nhất trên đời này. Không ai nỡ làm tổn thương người mình yêu cả.

Cô cảm thấy đời người quá ngắn ngủi, nếu như có thể thì sống thật lòng với nhau một chút, tìm một người yêu mình mà bản thân mình cũng yêu người đó, cùng nhau trải qua quãng thời gian vô vị không phải là rất tốt sao?

Trong trí nhớ của cô, Viêm Duật là một chàng trai rất lạnh lùng, không bận tâm đến ai nhưng anh luôn luôn dịu dàng với riêng một mình cô.

“Tiêu Vi, chú Tiêu không còn nữa thì còn có anh, anh sẽ bảo vệ em.”

“Cả đời này không?”

Lúc đó anh đã không do dự mà nhìn vào mắt tôi, giọng nói của anh trầm ấm, dịu dàng, anh đáp.

“Cả đời này chỉ đối tốt với một mình em. Tiêu Vi, gả cho anh nhé, anh thề sẽ bảo vệ em cả đời, làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”

Sau đó anh lại giơ tay lên mà thề độc.

“Tôi, Viêm Duật xin thề với trời, cả đời này chỉ yêu một mình Tiêu Vi, đối tốt với một mình cô ấy. Nếu như tôi dám phản bội lời thề thì tôi sẽ không được chết toàn thây.”

Thì ra lời thề đối với đàn ông mà nói thật sự không đáng giá. Chỉ là có người nguyện ý tin tưởng, nguyện ý chờ đợi. Nhưng có lẽ là vì cô đã kỳ vọng quá nhiều cho nên mới cảm thấy thất vọng như vậy.

Cả đời này chỉ đối tốt với một mình em?

Haha… haha…

Thì ra cả đời trong miệng anh nói đó không tồn tại quá bảy năm.

Những lời đó giống như một con dao cứa vào tim cô hết lần này đến lần khác.

Lúc cô mang thai con của hắn, lúc cô tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc của mình sau này thì anh lại đang vui vẻ lên giường với người phụ nữ khác.

Có mấy người phụ nữ thực sự có thể tha thứ cho chồng mình khi đã ngoại tình chứ?

Khoảnh khắc cô thấy anh cùng người phụ nữ khác ở trong bệnh viện, cô đã biết mọi thứ đã không thể trở lại như lúc trước được.

Từ lúc anh lên giường với Thảo Lam, từ lúc anh bảo vệ cho người phụ nữ kia mà bỏ qua cô, giữa anh và cô đã có vết nứt vĩnh viễn không thể hàn gắn lại được.

Cô đỏ mắt nhìn anh, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo anh.

“Viêm Duật, anh nói xem, làm sao em có thể tin tưởng anh được nữa đây?”

Gương mặt hắn biến sắc, gương mặt trước nay luôn âm trầm giờ đây tràn đầy vẻ đau khổ.

“Anh xin lỗi…”

Hắn cúi đầu, cô không thể nhìn rõ được tâm tư của hắn khi nói xin lỗi tôi. Mà cô sớm cũng đã chẳng thể nhìn rõ được tâm tư của người đàn ông trước mặt mình.

Thứ cô cần không phải là lời xin lỗi. Tại sao lại làm sai rồi xin lỗi?

Lời xin lỗi có thể chữa lành những vết thương đã rách sao?

Lời xin lỗi có thể khiến mọi chuyện trở về như cũ sao?

“Tại sao anh lại phản bội lời thề?”

Hắn nhìn cô bối rối, giống như một đứa trẻ con làm sai, nhưng hắn biết lỗi sai của hắn quá lớn, có lẽ không đáng được tha thứ.

“Anh không biết lúc đó anh đã bị làm sao nữa.”

“Là bắt đầu từ lúc nào?”

Có lẽ Viêm Duật thật sự không hiểu được ý của tôi, anh hỏi lại:

“Sao cơ?”

“Anh đã phản bội em từ lúc nào?”

“Có lẽ… có lẽ là từ lúc cô ấy cướp lấy ly rượu trong tay anh, nghênh ngang mà uống đỡ cho anh. Có lẽ là từ lúc cô ấy cứ liên tục xuất hiện trước mặt anh, yếu đuối nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ, anh đã lạc lối. Sau khi nếm thử mùi vị đó, anh giống như bị nghiện không thể thoát ra được, càng lún càng sâu.”

Cô biết loại mật ngọt của loại chuyện lén lút sau lưng người khác khiến cho Viêm Duật giống như sa chân vào bùn lầy. Những lời ngọt ngào của Thảo Lam cùng với cám dỗ cô ta đưa ra không ai có thể kháng cự được.

Anh không biết mỗi một lời anh nói ra đều như đâm vào tim cô vậy. Nó giống như đang nói với cô anh thật ra đã phản bội cô không chỉ một lần.

Nước mắt mà cô kìm nén hồi lâu bắt đầu rơi xuống từng giọt, anh lộ vẻ bối rối, luống cuống lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Trước đây nước mắt từng là vũ khí cô lấy ra để làm nũng với anh, bởi vì cô biết chỉ cần cô khóc, anh liền sẽ dịu dàng đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô.

Nhưng bây giờ đó không còn là đặc quyền của riêng cô nữa.

“Viêm Duật, là em chưa đủ tốt với anh sao?”

“Không, Tiêu Vi, em rất tốt. Người không tốt là anh. Là anh tội đáng muôn chết.”