Chương 14: Chap 14
Buổi tối Viêm Duật không trở về phòng ngủ mà đi sang phòng sách nhưng tâm trí của hắn không ở trên bản hợp đồng hay là nơi này.
Hắn cảm thấy mệt mỏi lại có chút đau đầu. Trên tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở. Hắn ngửa đầu ra sau phun ra một làn khói trắng, muốn tìm kiếm một chút cảm giác thanh tịnh sau tất cả những mớ hỗn độn từ mấy bữa nay.
Mấy ngày gần đây hắn làm sao thế không biết, ban đầu chỉ là tìm kiếm một chút cảm giác kích thích cho bản thân.
Hắn thành công, có nhiều tiền bên cạnh có không ít bóng hồng xinh đẹp muốn tiếp cận hắn. Nhưng bên cạnh hắn từ thuở niên thiếu đã có Tiêu Vi ở bên cạnh, cô mong manh yếu ớt như một đóa tường vi cần được che chở.
Từ nhỏ cô đã bám lấy hắn, nở nụ cười rạng rỡ gọi hắn một tiếng, “Anh Duật”. Lúc đó hắn cảm thấy cô không thể sống thiếu hắn được, ba mẹ rất vừa lòng cô. Mọi người đều mặc định cô chính là cô dâu của hắn.
Cho đến khi hắn gặp Thảo Lam, vẻ đẹp sắc sảo cùng đôi mắt cuốn hút đó. Thảo Lam lại không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ dành cho hắn, cảm giác được người đẹp yêu thích quả thật khiến cho con người ta như được bay trên không trung vậy.
Bọn họ có cơ hội tiếp xúc rất nhiều trong những bữa tiệc rượu. Thảo Lam ăn mặc quyến rũ, diện những bộ quần áo hở bạo, nếu như không hở ngực thì cũng là xẻ tà.
Người ta ta bảo cô chính là loại phụ nữ không ra gì, để lộ thân thể để kiếm đại gia. Nhưng khi anh bị khách hàng ép uống rượu, chính cô ta lại là người sẽ uống rượu đỡ cho anh, một điều mà Tiêu Vi sẽ không bao giờ làm được.
Tiêu Vi không thích ồn ào, trái tim Tiêu Vi giống như ánh trăng sáng, mỏng manh và thanh tịnh. Còn Thảo Lam lại giống như đóa dã quỳ hoang dã, không ai có thể chạm vào, cô muốn làm gì thì sẽ làm như thế, không sợ mất lòng ai cả.
Tiêu Vi và Thảo Lam là hai loại người khác nhau.
Cô ta uống đến nôn ói nhưng môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp với anh. Có lẽ là vì cảm giác mới lạ, cũng có lẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Thảo Lam đưa đẩy, chủ động mời gọi anh. Ban đầu anh còn giữ vững được lý trí mà từ chối. Nhưng sau này… không một con mèo nào chê mỡ cả.
Tiêu Vi mang thai con đầu lòng của bọn họ, anh chính thức ngã vào vòng tay của Thảo Lam. Từ đó, sai lại càng thêm sai, không có cách nào vãn hồi.
Nhớ lại hình ảnh Tiêu Vi ôm bụng bầu đứng đó khóc trước sự thay đổi của anh, trong lòng Viêm Duật cảm thấy vô cùng áy náy.
Có lẽ mẹ anh nói đúng, anh sẽ không tìm được người phụ nữ thứ hai tốt như Tiêu Vi đâu.
Cô không làm loạn, không đánh ghen, cũng không chất vấn anh tại sao lại làm đối với cô như vậy. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhưng trong đôi mắt cô đã không còn tình yêu nguyên vẹn dành cho anh.
Anh không dám đối diện với cô, không dám đối diện với tình cảm của hai người, không thể trả lời cho những câu hỏi còn dang dở. Bảy năm qua đối với anh bây giờ lại giống như một trò đùa vậy.
Viêm Duật mở điện thoại lên, đập vào mắt là dòng tin nhắn của Thảo Lam. Cô ta gửi sang là hình ảnh quần lót của anh, nhưng dòng tin nhắn bên dưới lại không liên quan gì.
“Vợ anh như thế nào rồi?”
Tiêu Vi ngồi trong phòng đợi anh bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh trở về phòng ngủ của hai người.
Cô đi sang phòng sách, lại thấy anh nằm co ro trên ghế sô pha. Có lẽ là sợ cô gái kia buồn nên mới không muốn ngủ cùng cô chăng, hay là vì cảm thấy cô sẽ không tha thứ cho anh?
Trong đầu cô hiện lên khoảng thời gian tươi đẹp trước kia của hai người.
Từ năm mười hai tuổi, anh đã luôn là người che chở và cưng chiều cô vô điều kiện. Cô luôn cho rằng cho dù tất cả đàn ông trên thế giới này đều sẽ phản bội thì anh cũng sẽ không như vậy.
Nhưng trên đời này không có ván cược nào là tuyệt đối.
Cuối cùng anh cũng chứng minh cho cô thấy, đàn ông tất cả đều giống như nhau cả thôi, đều sẽ vì một phút yếu lòng mà phản bội lại hôn nhân của hai người bọn họ. Phản bội lại lời thề của anh.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô không chút gợn sóng nào. Sau một hồi chứng kiến tình yêu của anh dành cho cô gái đó, ban đầu có chút đau lòng, ghen tị bây giờ đã biến thành cảm giác bình thản, nhẹ nhõm.
Có lẽ là cô càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Tâm tư của đàn ông chính là như vậy, nhìn không thấu, chạm không tới. Một khi đã có vết nứt liền cảm thấy không thể nguyên vẹn như lúc ban đầu được.
Tốt nhất là đừng để cho đàn ông nhìn thấy được bạn yêu anh ta bao nhiêu, nếu không anh ra liền không sợ mất đi.
Con người của Tiêu Vi cô tuy không phải là tiểu thư danh giá gì nhưng lại thích những thứ sạch sẽ, thanh tao. Một khi đã dơ bẩn thì cô sẽ không còn cảm thấy muốn chạm vào nó nữa.
Vật cũng vậy mà người cũng vậy.
Lúc anh bước chân trở về nhà, cô đã tự nói với lòng. Chỉ cần anh không nói ra hai từ ly hôn, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Nếu như ly hôn cô biết phải đi về đâu đây?
Ba mẹ của cô đều đã chết hết rồi, bỏ cô lẻ loi một mình trên thế giới này không nơi nương tựa, không chốn dung thân. Phía sau cô không có người chống lưng, phía trước cô không có nơi để quay về.
Nhưng tương lai cô còn một đứa trẻ chưa chào đời. Cho dù anh không còn là người đàn ông của riêng cô nhưng đứa trẻ vẫn cần có ba.
Cô nhận ra, sau khi con người ta kết hôn rồi không thể sống chỉ nghĩ đến bản thân mình mà còn phải nghĩ đến con cái nữa.
Đứa trẻ không có tội, là người lớn làm sai, sao phải bắt nó chịu cảnh không có cha?
Cô đi sang phòng lấy chăn đắp cho anh. Viêm Duật bị hành động của cô làm cho thức giấc, nhìn thấy cô, trông dáng vẻ cô tiều tụy đi rất nhiều. Hai hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cô khô đọng trên đôi mi. Anh có chút xót xa.
Không cần nghĩ cũng biết cô vì ai mới trở nên như vậy.
“Em trở về phòng ngủ đi. Con sẽ bị lạnh đó.”
“Tại sao anh không về phòng?”
“Tiêu Vi… em có thể tha thứ cho anh không? Anh đã thật sự đã biết sai rồi. Anh đã chấm dứt với cô ta rồi. Sau này anh sẽ không khiến cho em phải đau lòng như vậy nữa.”