Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chap 13

Người ta nói đúng, chân thành thường rẻ mạt mà hiểu chuyện thì thiệt thòi.

Nhưng tại sao người thiệt thòi lần này lại là cô chứ?

Rốt cuộc là cô đã làm sai ở đâu?

Cô yêu anh là sai hay sao chứ? Cô thật lòng muốn ở bên cạnh anh cũng là mong ước lớn lao hay sao chứ?

Tại sao ông trời lại cho cô có được rồi lại bắt cô phải nhường hạnh phúc đó cho người khác?

Anh không nỡ bỏ mặc cô ta vậy còn cô thì sao?

Còn con cô thì sao?

Khoảnh khắc này Thảo Lam dứt khoát vùng ra khỏi tay của Viêm Duật, lấy tay lau đi nước mắt. Viêm Duật làm sao mà chịu nổi cảnh này?

Khi cô khóc, anh ta chỉ thấy cô đang làm loạn vô cớ, chuyện bé xé ra to, nhất định phải đẩy con người ta vào đường cụt nào có hiểu chuyện như Thảo Lam của anh ta.

Cô ta biết tiến biết lùi, cô ta không yêu Viêm Duật giống như cô cho nên mở miệng liền đòi từ bỏ. Đàn ông chinh là như vậy, càng dễ dàng có được càng không biết cách trân trọng.

Cái gì càng khó lại càng muốn nắm bắt.

“Anh nên quay về với chị ấy đi. Chị ấy mới là vợ hợp pháp của anh. Chị ấy còn đang mang thai con của anh. Còn em, anh cứ mặc kệ em đi.”

Trông bọn họ bây giờ giống như là sinh ly tử biệt, giống như thể một đôi uyên ương mà cô là nữ phụ phản diện chia cắt tình yêu long trời lở đất của bọn họ vậy.

Mẹ chồng không thể nhịn được mà tiến lên đẩy hai người kia ra.

“Có thôi đi không hả? Loại cái thứ giật chồng người khác mà làm như mình vô tội lắm ý. Bộ đàn ông trên thế giới này chết hết rồi hả mà cô đâm đầu vào con trai tôi?”

“Con không cố ý đâu…”

“Nếu như tôi là cô thì đã cầm tiền cút khỏi đây rồi. Dù sao thì thời gian qua ở bên cạnh con trai tôi chắc cũng đã có được không ít nhỉ?”

Viêm Duật tức giận nhìn mẹ mình.

“Mẹ, tại sao mẹ lại có thể nói những lời như vậy chứ? Thảo Lam cô ấy làm gì có tội tình gì?”

Chát!

Lại thêm một cú tát nữa rơi xuống má Viêm Duật.

“Vậy Tiêu Vi nó có tội tình gì à? Đang mang thai mà phải chứng kiến chồng lên tiếng bảo vệ tình nhân. Rốt cuộc con có coi nó là vợ con hay không?”

“Tao… sao tao lại sinh ra một đứa con trai bạc tình bạc nghĩa lại còn bất hiếu như vậy chứ?”

Mẹ Viêm nói rồi bật khóc ôm lấy ngực mà ngã xuống, Viêm Duật liền không thể chịu được mà chạy đến đỡ mẹ mình.

“Mẹ, mẹ có làm sao không?”

“Hôm nay mày chọn nó hay chọn cái nhà này?”

Viêm Duật nhìn Thảo Lam rồi lại nhìn Tiêu Vi và mẹ mình, sau đó nhắm mắt dứt khoát nói.

“Con ở lại, con ở lại là được chứ gì?”

Thảo Lam nghe thấy vậy liền không cam tâm, cô ta không ngờ bà lại dùng bản thân ra ép Viêm Duật quay về. Vốn dĩ định diễn một màn lùi một bước mà được lòng anh nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng nổi chữ “hiếu” trong tim của người đàn ông này.

Dù biết rằng ván này cô ta đã thua nhưng cũng không thể ngay lúc này ép Viêm Duật một lần nữa phải lựa chọn được.

Đàn ông chính là như vậy, cái gì càng ép bức thì cho dù có ngoan ngoãn đồng ý nhưng trong lòng anh ta sẽ lại càng khao khát phá bỏ xiềng xích hơn mà thôi.

Viêm lão thái và Tiêu Vi có thể giữ được thân xác của Viêm Duật nhưng làm sao dữ được trái tim anh?

Thảo Lam nhanh chóng xoay người rời khỏi đó. Cô ta biết chắc không sớm thì muộn Viêm Duật cũng sẽ đến tìm cô ta thôi.

Bởi vì thủ đoạn của cô ta không chỉ có thể quyến rũ một người đàn ông chính trực như Viêm Duật, khiến cho anh ta thần hồn điên đảo mà còn không thể từ bỏ cô ta được.

Viêm lão thái được Viêm Duật nhanh chóng đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Anh lấy thuốc đem cho bà uống nhưng đã bị bà ngăn lại.

“Mẹ, mẹ mau uống thuốc đi.”

“Ta không uống, trừ khi con hứa từ nay về sau sẽ không gặp lại con hồ ly tinh đó nữa.”

“Mẹ!”

“Không thì để ta đi chết đi.”

Viêm lão thái tỏ vẻ giận dỗi nhất quyết không chịu uống thuốc, Viêm Duật chỉ đành miễn cưỡng mà gật đầu.

“Được, sau này con sẽ không gặp cô ấy nữa. Mẹ uống thuốc trước đi.”

“Nếu như con còn gặp lại nó thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ.”