Chương 12: Chap 12
Vừa nhìn thấy Viêm Duật cô liền cảm thấy vui vẻ định bước đến liền nhìn thấy anh kéo tay Thảo Lam đi vào trong nhà.
Lại còn đứng trước mặt mẹ anh to tiếng.
“Mẹ, mẹ mau xin lỗi cô ấy đi! Dù mẹ có làm gì đi chăng nữa thì con và Tiểu Lam cũng sẽ không bao giờ chia tay đâu.”
Chát!
Lời của Viêm Duật còn chưa dứt đã nhận về một cái tát của mẹ Viêm.
“Con bị điên rồi có phải không? Hay là nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà con dám ăn nói với mẹ như vậy? Bắt mẹ xin lỗi loại trà xanh giật chồng người khác này hả? Có phải là chê mẹ tát cô ta chưa đủ mạnh?”
Viêm Duật bị đánh vào mặt đau. Cô thấy một mảng da trên khuôn mặt anh đỏ bừng. Mẹ Viêm tát rất mạnh, có lẽ là vì tức giận liền không thể kìm chế được mà ra tay nặng như vậy.
“Mẹ dám đụng đến cô ấy còn liền không để yên đâu.”
“Con nói những lời này có nghĩ đến Tiêu Vi hay không? Nó là vợ con, nó đang mang thai con của con đấy? Con định đối xử với nó như thế sao?”
Lúc này Viêm Duật mới chú ý đến cô, cô nhìn về phía anh, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng năm nào đã biến thành một nỗi thất vọng tràn trề dành cho anh.
Tại sao chứ? Tại sao cô bỏ ra cho anh nhiều như vậy, yêu anh nhiều như vậy? Tình cảm của hai người nhiều năm như vậy, tưởng sâu đậm như vậy đến một ngày lại bỗng chốc hóa bẽ bàng như vậy.
Phải chăng là cô đã thua rồi?
Cô thua vì cô yêu anh nhiều hơn.
Cô thua vì tình cảm của cô trước sau như một không thay đổi.
Trong tình yêu kẻ thật lòng thường nhận về thua thiệt.
“Con đã nói rồi, cho dù con có bên ai thì đời này con cũng cho cô ấy một mái nhà, cho cô ấy vị trí Viêm phu nhân mà bao nhiêu người mơ ước. Một đứa trẻ mồ côi như cô ấy rốt cuộc là còn điều gì không vừa ý mà làm loạn lên đến bước đường này?”
Thì ra tình yêu của cô trong mắt hắn lại hèn mọn như vậy. Chỉ là tìm một chỗ dựa, tìm một mái nhà cho nửa đời sau, không phải là vì yêu nên mới muốn ở bên cạnh anh. Không phải là vì đã thương anh mà liền ngậm đắng nuốt cay.
Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, điều cô muốn chưa từng là vị trí Viêm phu nhân. Điều mà cô muốn chỉ là chàng trai năm đó vì biết cô thích hoa hồng mà không ngại trồng cho cô cả một vườn hoa.
Đối với hắn đó có lẽ không phải là điều gì to tát nhưng đối với cô là tâm ý của anh chỉ hướng về một mình cô.
Một người xem cô là tất cả, không phải là một Viêm Duật vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi cô khi cô đang cần hắn nhất. Một Viêm Duật sẽ không để cho cô lo lắng mà lên giường với người phụ nữ khác ngay trước mặt cô.
Đúng là cô đã quá ngây thơ. Lúc niên thiếu cho rằng tình yêu chính là tất cả, chỉ tiếc không thể liều mạng móc gan móc phổi ra cho người mình yêu nhìn thấy.
“Viêm Duật, rốt cuộc… bây giờ anh có còn yêu em hay không?”
Một Viêm Duật từng chỉ trong mắt trong tim có một mình cô thôi. Một Viêm Duật luôn nghĩ đến cảm nhận của cô đầu tiên, yêu thương cô như chính bản thân mình.
Viêm Duật năm đó liệu có còn tồn tại hay không?
Trước câu hỏi của Tiêu Vi, Viêm Duật lại lựa chọn im lặng. Một sự im lặng giết chết con người ta đến nghẹt thở. Một sự im lặng thay cho câu trả lời mà Tiêu Vi không thể đối diện nổi.
Nếu như bây giờ anh thật sự trả lời là không. Liệu trái tim của cô có tan nát làm trăm mảnh hay không?
Trong đôi mắt cô bây giờ chỉ còn lại một màu xám xịt. Lúc này Thảo Lam lại bất ngờ đẩy Viêm Duật một cái về phía cô.
“Viêm phu nhân, xin lỗi, tôi đem anh ấy trả cho cô. Tất cả đều là lỗi của tôi, tại sức khỏe của tôi không tốt hại Viêm tổng phải lo lắng cho tôi. Sau này tôi sẽ không để anh ấy đến gần tôi nữa. Viêm tổng, xin anh đừng quan tâm đến em.”
Nói rồi cô ta định bỏ đi nhưng bị Viêm Duật giữ lại, năm ngón tay đan vào nhau.
“Thảo Lam, em đi đâu vậy? Không quan tâm đến em là như thế nào? Có phải mẹ anh đã nói gì đó không?”
Thảo Lam mắt đỏ hoe nhìn anh ta.
“Viêm tổng, không quan trọng. Anh là người đã có gia đình rồi, em biết là anh không thuộc về em. Em không muốn anh phải khó xử.”
“Ngốc ạ, vậy còn em thì sao?” Giọng điệu của Viêm Duật nhẹ nhàng như nước.
Thật khiến cho con người ta hoài niệm mà. Giống như cái cách trước đây anh ta từng đối với Tiêu Vi. Chỉ khác là bây giờ ánh mắt đó đã dành cho người khác rồi.
Trong giây phút này Tiêu Vi đã nhận được câu trả lời của câu hỏi lúc mới nãy. Thì ra là anh đã hết yêu cô rồi.