Chương 17: Chap 17
“Con của em, anh đánh đòn làm gì?”
Ánh mắt anh nhìn cô có chút tủi thân. Cô ăn xong, bảo mình muốn đi dạo, anh liền đưa cô đi dạo trong sân.
“Đi chầm chậm thôi em, cẩn thận một chút.”
Anh xoa xoa bụng cô, hôn lên bụng cô, cô định ngăn lại thì anh đã nói.
“Con cũng của anh, em không thể ngăn anh yêu thương nó được.”
Cô không cãi lại được. Dù sao thì anh cũng là cha của đứa bé trong bụng cô. Cô có thể không tha thứ cho anh nhưng không thể cấm anh chạm vào con mình được.
Mỗi một lần như vậy cô lại cảm thấy đau lòng biết bao. Cô ước giá như những chuyện kia chưa từng xảy ra, giá như cô có thể tha thứ cho anh. Bởi vì ngoài anh ra cô làm gì còn nơi nương tựa nào khác?
Buổi tối, chân của Tiêu Vi bị phù khiến cho cô đi rất khập khiễng. Bụng của cô bây giờ đã lớn vượt mặt, đi đứng cũng rất khó khăn. Viêm Duật không nói không rằng liền ôm cô lên phòng, cô bị bất ngờ cho nên liền ôm lấy cổ anh.
Vào đến phòng Viêm Duật liền cầm lấy chai dầu thoa lên và bóp chân cho cô. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó xử.
Mấy hôm nay bởi vì biết cô vẫn còn giận nên Viêm Duật dọn ra ngủ ngoài sô pha. Mỗi lúc như vậy trong lòng Tiêu Vi lại cảm thấy rối loạn, cô không biết mình làm vậy có phải là khắc nghiệt với anh hay không? Nhưng nếu như cô mềm lòng tha thứ thì bản thân cô không làm được.
Nhiều lúc cô không biết là anh đang đối tốt với cô hay là với đứa bé trong bụng cô nữa.
“Bác sĩ nói em dự sinh mấy tuần nữa?”
Không thấy cô trả lời anh liền quay lại nhìn cô đã thấy gương mặt của cô đẫm nước mắt.
“Tiêu Vi, tại sao em lại khóc? Tôi nói điều gì khiến em buồn à? Hay nhìn thấy tôi khiến cho em không được vui? Em đang có thai thì khóc không tốt cho đứa bé đâu.”
“Nếu như vậy tại sao lúc trước lại để cho em phải khóc?”
“Tôi xin lỗi! Nếu như nhìn thấy tôi khiến cho em cảm thấy khó chịu như vậy thì để tôi đi ra ngoài.”
Viêm Duật đứng dậy định đi ra ngoài nhưng cô đột nhiên giữ lấy bàn tay anh.
“Trời tối rồi, anh định ngủ sô pha cả đời à?”
Viêm Duật bối rối nhìn cô.
“Cũng không phải.”
“Anh về phòng ngủ đi. Em muốn đi ngủ.”
Tuy cô không hề nói là có tha thứ hay không nhưng cô nói như vậy giống như là đang hạ một bước để anh quay về. Dù sao thì đây cũng là nhà của anh, phòng của anh. Cô càng đẩy anh ra xa chỉ càng khiến cho anh rời xa cô mà thôi.
“Tiêu Vi, mẹ biết Viêm Duật đã khiến cho con rất đau lòng nhưng con có thể nể mặt bà già này mà tha thứ cho nó có được không?”
“Là đàn ông ai cũng sẽ có lúc phạm sai lầm nhất là lúc vợ mang thai nhưng mà con hãy nghĩ đến đứa bé mà tha thứ cho nó có được không?”
“Nhưng đó không phải là cái cớ để anh ấy phạm sai lầm. Ngoại tình có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai.”
“Mẹ sẽ không để nó có thêm một lần nào nữa.”
Mẹ chồng cô nói là làm, sau đó cô liền nhìn thấy một đoạn tin tức trên mạng.
Mẹ chồng cô ra tay rất độc ác, chỉ một ngày thôi liền nói với bên phá dở muốn bỏ tòa nhà đó đi. Thảo Lam liền bị đuổi ra khỏi đó không có nơi để đi.
Tiêu Vi ở trong phòng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Viêm Duật cứ không ngừng reo lên.
Cô biết là ai đang gọi đến, là Thảo Lam. Không có gì ngạc nhiên, cô biết giờ này cô ta làm gì còn cái phao cứu sinh nào khác ngoài Viêm Duật?
Cô chỉ là không biết lần này Viêm Duật sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây?
Lại không nỡ bỏ mặc cô ta bị cả thế giới quay lưng hãy sẽ lựa chọn gạt bỏ mà trở về bên cạnh cô.
Nhìn thấy Viêm Duật từ phòng tắm đi ra, lại nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ kia, hắn hốt hoảng nhìn cô.
“Tiêu Vi, em đừng hiểu lầm.”
Cô lại chỉ cười lạnh lùng.
“Viêm Duật, hôm nay anh có bận gì không?”
Thấy Tiêu Vi chủ động mở lời với anh, Viêm Duật quả thật cảm thấy rất vui.
“Không, anh không bận gì cả.”
“Anh có biết không, mấy đêm nay đêm nào em cũng thèm bánh hạnh nhân nhưng không ai mua cho em cả.”
“Được, để anh đi mua cho em.” Anh không do dự trả lời.
Tiêu Vi thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã nhìn thấy rồi, chắc anh cũng đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy dòng tin nhắn cầu cứu của Thảo Lam.
Cô tự nói với mình lần này cô sẽ đánh cược một lần cuối. Nếu như anh trở về thì cô sẽ vì đứa con trong bụng mà tha thứ cho anh. Còn nếu như anh không quay về thì cứ cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho anh.