Chương 4: Chap 4
Sau đó Tiêu Vi đi đến bệnh viện, Viêm Duật không thể đi cùng cô cho nên liền cử một vệ sĩ đi theo cô vào bệnh viện.
Dịch Thành- cậu ấy là vệ sĩ vừa mới được Viêm Duật tuyển vào. Trông chỉ trạc tuổi cô thôi, có lẽ vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên khi tiến lên đỡ lấy cô, bộ dạng anh ta lóng ngóng không biết phải làm gì.
“Phu nhân, để tôi đỡ cô.”
“Tôi không sao.”
Y tá vừa nhìn thấy cô liền gấp gáp hỏi:
“Viêm phu nhân, hôm nay chồng cô không đến cùng cô à?”
Cô nhìn một dãy hành lang dài. Có ai là không đi cùng chồng, cùng cha mẹ ngồi chăm sóc ở kế bên, lại chỉ có cô là đi cùng vệ sĩ thôi.
Bụng bầu cô đã lớn vượt mặt, đi đứng cũng khó khăn. Lúc này đây Tiêu Vi cảm thấy vô cùng tủi thân.
Lúc cô mang thai đứa trẻ này, trong lòng đã vô cùng vui vẻ biết bao. Đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của cô và Viêm Duật, là điều mà bấy lâu nay anh và cô cùng chờ đón.
Cô còn nhớ hình ảnh Viêm Duật lúc nghe tin cô có thai đã vui vẻ đến nhường nào. Anh nói cuối cùng hai bọn họ cũng có con rồi. Anh nói anh yêu hai mẹ con cô nhất trên đời.
Nhưng bây giờ anh lại bỏ mặc cô một mình ở nơi đây để cho người khác chỉ trỏ.
Bác sĩ kiểm tra nước tiểu rồi lại siêu âm tổng quát cho cô. Cả quá trình đều không lâu nhưng lại ngập tràn lo lắng.
Lúc sau Tiêu Vi liền ôm lấy chiếc bụng lớn đi đến trước mặt bác sĩ.
“Bác sĩ, con của tôi thế nào rồi?”
“Đứa bé vẫn bình thường, chỉ là cô Tiêu, trong giai đoạn mang thai, phụ nữ rất mẫn cảm và rất dễ bị trầm cảm. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều.”
Bác sĩ đưa cho cô bản báo cáo kiểm tra, trong mắt có vài phần thương cảm. Không biết có phải là đã nhìn thấy đoạn tin tức kia rồi hay không?
Cũng đúng tin tức lớn như vậy kia mà. Lúc kết hôn thì kinh diễm cả thành phố, Viêm Duật lại là một nhân vật có máu mặt ở Giang Tô, chuyện của anh ta đương nhiên là không muốn biết cũng phải biết.
Cô cầm lấy đơn thuốc cùng với các loại vitamin tốt cho thai nhi.
“Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể biết là con trai hay con gái không?”
“Ừm… là con trai. Ngài Viêm chắc chắn sẽ rất vui.”
Cô cũng nghĩ như vậy.
Trước đây Viêm Duật từng nói với cô trai gái không quan trọng. Nếu như sinh con trai trước thì bảo vệ em gái nhỏ, sinh con gái nhỏ trước thì là tiểu công chúa giống như cô. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ sinh thật nhiều con.
Dù là trai hay gái miễn là cô sinh ra, hắn ta đều thích.
Nhưng Tiêu Vi vẫn luôn hy vọng đứa con đầu lòng của hai người là con trai. Bởi vì Viêm gia ba đời độc đinh, chỉ có một mình Viêm Duật là con trai, cô không hy vọng anh có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Viêm.
Cô mỉm cười quay sang nhìn Dịch Thành đang đỡ cô ở kế bên.
“Cậu nói xem, nếu như anh ấy biết được đứa bé là con trai thì anh ấy có vui hay không?”
“Chắc chắn là rất vui rồi thưa phu nhân.”
Dịch Thành vừa đỡ cô ra khỏi cửa thì đã đụng mặt người không nên gặp. Viêm Duật đang dìu Thảo Lam đi ra khỏi phòng bệnh, trông bộ dạng cô ta rất yếu ớt dựa cả người vào Viêm Duật, giống như chỉ một cơn gió thổi qua liền khiến cho cô ta bị thương vậy.
Tim tôi như bị mèo cào, đau đến nghẹt thở.
Cô ta biết nắm bắt tâm lý đàn ông muốn được che chở người phụ nữ của mình. Trước đây cô cũng như vậy. Nhưng cô là yếu đuối thật, không nơi nương tựa, không cha không mẹ, một khắc bỗng dưng mất hết tất cả mọi thứ.
Lúc đó cô đã từng nghĩ tại sao bố mẹ không mang cả cô đi cùng? Để cô phải một mình lẻ loi trên thế giới này.
À, thì ra là để cho cô gặp được anh. Bố mẹ không thể bên cạnh cô nhưng đã phái anh xuống ở bên cạnh cô, cho cô hạnh phúc, yêu thương cô.
Ít nhất khoảng thời gian đó là thật. Nhưng chắc bố mẹ cô cũng không thể ngờ một ngày trái tim anh lại thay đổi đến mức này.
Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, chắc là đêm qua anh đã không ngủ. Thế giới đúng là rất nhỏ bé, quay đi quẩn lại thế nào mà cô lại gặp anh ở đây.
Cô một mình đi khám thai còn anh lại bận đưa tình nhân nhỏ đi khám bệnh.
Không ngờ lại có một ngày ba người họ lại gặp nhau theo cách này.
Bệnh viện này là bệnh viện của nhà anh ta, do nhà họ Viêm bỏ tiền đầu tư xây dựng. Trang thiết bị, máy móc và bác sĩ đều thuộc dạng tốt nhất thế giới.
Cô định sẽ xem như không nhìn thấy gì mà bước qua hai người bọn họ nhưng giọng nói của Thảo Lam đã cất lên phá tan bầu không khí nặng nề ngay lúc này.
“Xin lỗi nhé! Em không biết là chị Tiêu Vi hôm nay cũng đến đây để khám thai. Nếu như em biết đã không cùng anh Duật đến đây rồi. Chị Tiêu Vi, xin chị đừng trách anh Duật!”