Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chap 5

“Xin lỗi nhé! Em không biết là chị Tiêu Vi hôm nay cũng đến đây để khám thai. Nếu như em biết đã không cùng anh Duật đến đây rồi. Chị Tiêu Vi, xin chị đừng trách anh Duật!”

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với kẻ thứ ba. Cô ta quả nhiên là xinh đẹp thanh thuần, lại còn có một đôi mắt hồ ly biết câu dẫn đàn ông. Chẳng trách Viêm Duật vừa gặp đã bị cô ta câu dẫn mất hồn phách.

Thảo Lam là nữ nghệ sĩ trẻ duy nhất được tuyển thẳng vào giải trí Thiên Thành. Trước đây tất cả các nghệ sĩ muốn gia nhập vào giải trí Thiên Thành đều phải trải qua những cuộc tuyển chọn và vượt qua vô vàn thử thách chông gai mới được chọn làm thực tập sinh tại công ty giải trí số một thành phố Giang Tô.

Vậy mà Thảo Lam lại được tuyển thẳng.

Lúc đầu Tiêu Vi còn cho rằng là vì cô ta có tài năng lại có gia thế tốt, sau này mới phát hiện thì ra trước khi cô ta đến Thiên Thành đã từng có mặt trong chuyến công tác của Viêm Duật.

Viêm Duật là một người rất có nguyên tắc trong công việc, không phải người nào cũng có thể tiếp cận được.

Cô lại tự tin quá, cho rằng bản thân là người anh yêu nhất, cho rằng không ai có thể thay thế được mình. Kết quả, một Thảo Lam xinh đẹp đang đứng khoác tay anh lên mặt với cô.

Cô quên mất, có những thứ mới lạ thường khiến cho con người ta dễ dàng lạc lối. Nhất là trong một mối hôn nhân đã ở bên nhau lâu dài, con người ta thường dễ dàng đánh mất bản thân vào sắc giới hơn.

Chẳng trách cô ta vừa xuất hiện anh liền không màng tất cả mà bỏ rơi tình cảm bảy năm với cô.

Có Viêm Duật ở bên cạnh, cô ta quả nhiên là rất giỏi diễn kịch, tỏ vẻ mỏng manh yếu đuối giống như cô sẽ ăn thịt cô ta vậy.

Tiêu Vi tuy trong lòng ngập tràn sự tức giận nhưng cô hiểu bây giờ cô đã làm mẹ rồi không thể tùy tiện hành động giống như trước đây nữa.

Nếu như bây giờ cô xông lên tát cho cô ta một cái, người mất mặt không chỉ có Thảo Lam mà còn là tôn nghiêm của nhà họ Viêm.

Cô vẫn còn là phu nhân của Viêm gia, cho dù là ai mất mặt, trong lòng cô cũng không hề dễ chịu gì.

“Là cô Thẩm sao? Hóa ra cô cũng ở đây à? Tôi nghe nói cô không được khỏe không ngờ anh Duật lại đưa cô đến khám tại bệnh viện của chúng tôi. Xem ra dạo này quyền lợi của nhân viên công ty chúng tôi cũng không tệ.”

Từng câu từng chữ của Tiêu Vi khiến cho mặt của Thảo Lam phút chốc xám xịt lại. Lại còn bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân ở đây nói chuyện với cô ta, không biết là bản thân sắp mất chồng đến nơi rồi à.

“Tôi xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy không được khỏe, đã làm phiền anh Duật đích thân đưa tôi đến bệnh viện, không thể đưa chị đi khám thai được.”

Những lời xin lỗi cô ta nói nghe qua trông thật ủy khuất nhưng thật chất lại giống như đang cười mỉa mai tôi vậy.

Hay thật, chỉ là uống vài viên thuốc ngủ liền có thể có được sự quan tâm của Viêm Duật.

Chỉ là vài viên thuốc ngủ liền có thể kéo người đàn ông của cô đi. Chỉ là tình nhân cảm thấy không được khỏe liền quan trọng hơn cả vợ con anh ta sắp chào đời.

Tiêu Vi quả thật không thể hiểu được một người đàn ông lý trí như Viêm Duật rốt cuộc đang bị làm sao vậy?

Chỉ là một cô gái trẻ liền khiến cho bảy năm tình sâu nghĩa nặng của bọn họ phút chốc rạn nứt.

Hiện tại trong mắt trong lòng của Viêm Duật chỉ có Thảo Lam. Từ lúc nhìn thấy cô đến giờ anh hoàn toàn chưa từng hỏi đến cái thai của Tiêu Vi.

“Em đó vẫn nên kiểm tra một chút không thì anh không thể an tâm được. Em lại không biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình.”

Miệng Tiêu Vi cố rặn ra một nụ cười gượng, xoa xoa chiếc bụng lớn trước mặt Thảo Lam.

Cô biết bây giờ cô chỉ còn đứa con là sợi chỉ duy nhất níu lấy được Viêm Duật. Anh ta là cha của đứa bé trong bụng cô.

“Không hỏi con có khỏe không sao?”

Lúc này anh ta mới liếc nhìn đến chiếc bụng lớn của cô, miễn cưỡng hỏi.

“Con thế nào rồi?”

“Là một bé trai.”