Chương 3: Chap 3
Nghe những lời này trong lòng cô như có vạn tiễn xuyên tâm. Rõ ràng là trước đây anh đối với cô không như thế này.
Trước đây chỉ cần cô cau mày một chút, anh liền cuống cuồng cả lên. Cho dù chỉ là một vết xước anh cũng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô giống như sợ cô sẽ cảm thấy tủi thân vậy.
Còn nhớ mùa đông bốn năm về trước, cô đột nhiên bị ốm nặng không dậy nổi phải nhập viện, anh liền bế cô chạy đến bệnh viện. Một mình ở trong bệnh viện chăm sóc cô không ăn không ngủ suốt năm ngày năm đêm, ai khuyên bảo anh cũng không nghe. Cho đến khi cô tỉnh dậy anh mới yên tâm.
Cô vẫn còn nhớ khi cô tỉnh lại, hỏi anh tại sao lại cố chấp như vậy. Anh đã nói, anh biết em không muốn ở bệnh viện một mình, anh không nỡ để cho cô gái của anh chịu ủy khuất một chút nào.
Lúc đó ai trong bệnh viện cũng cảm thấy ngưỡng mộ hai người, nói rằng tình cảm của bọn họ thật khiến cho người ta ghen tị.
Cô cũng cảm động đến rơi nước mắt, cô cảm kích, cho rằng đời này mình đã gả cho đúng người.
Nhưng mà thì ra đó đã là chuyện của cách đây bốn năm về trước rồi.
Vậy mà bây giờ nghe tin cô khó chịu, anh lại lạnh nhạt đến như vậy. Phải chăng khi thời gian trôi qua, mọi thứ đều sẽ thay đổi, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả.
Lúc anh ta yêu bạn, bạn cau mày một cái, anh ta đã cảm thấy giống như kim đâm trong lòng. Lúc anh ta hết yêu bạn, cho dù bạn có thắt cổ tự vẫn anh ta cũng chỉ xem là bạn đang đu dây mà thôi.
Cô cúi đầu rướm lệ nhìn hắn.
“Em… vậy anh cứ đi làm đi. Em có thể tự đi một mình.”
Hắn nhìn thấy đốm lệ đỏ trong mắt cô, chân mày giãn ra hạ giọng xuống có chút nhẹ nhàng hơn.
“Em nên hiểu chuyện một chút. Đừng làm loạn nữa, tôi đây là đang giúp em giải quyết mớ lộn xộn kia. Đợi xong việc tôi trở về sẽ giải thích với em.”
“Gả cho Viêm Duật tôi, cả đời tôi che mưa chắn gió cho em, tùy ý em làm loạn, sau lưng em luôn có tôi chống lưng. Cả đời này sự thiên vị vô điều kiện chỉ dành cho một mình em.”
Đột nhiên trong đầu cô hiện lên từng câu từng chữ của Viêm Duật đã nói trong buổi hôn lễ kinh thiên của bọn họ. Ngày đó, hôn lễ một rừng hoa hồng đỏ mà cô yêu thích, đầy trời thả bóng bay chúc phúc. Cô mặc váy cưới đính kim sa thêu long phụng ba tầng gả cho người cô yêu.
Ngày đó cô cứ ngỡ bản thân là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Không ngờ thời gian ngắn ngủi, lòng người đổi thay, hạnh phúc chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, cô vẫn không thoát được khỏi cái dớp bảy năm.
Trước đây anh cho cô đôi cánh, cho cô sự tự tin, cho cô muôn vàn yêu thương rồi lại tự tay đạp cô xuống dưới đất như thế này.
Người ta nói đàn ông ai rồi cũng sẽ ngoại tình, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là có bị phát hiện hay không thôi.
Cô lại cười ngây thơ bảo Viêm Duật anh ấy khác, anh ấy không phải là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy. Nhưng hiện thực đã vả cho cô một cái tỉnh mộng.
Quả thật, đàn ông ai cũng sẽ có mới nới cũ. Một bông hoa lạ bằng vạn bông hoa hồng.
Thì ra lần này anh không phải trở về là để tìm cô mà là muốn cho cô một tâm lý chuẩn bị trước. Chuẩn bị cho sự ra đi của anh.
Cô siết chặt lòng bàn tay, những ngón tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô cảm thấy bản thân sắp không thể trụ vững được nữa.
Bây giờ anh đã ngoại tình công khai không còn giấu giếm nữa.
“Có lẽ đó chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.”- Cô tự nói với lòng mình như vậy.