Chương 2: Chap 2
“Anh về rồi. Anh có đói bụng không? Để em đi nấu cho anh bát mì.”
“Không cần. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Viêm Duật từng là ánh trăng sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của cô. Nhìn dáng vẻ anh bây giờ thật sự rất khác với trước đây, đến nỗi tôi còn không dám tin đây từng là người đàn ông yêu tôi.
Trước đây cho dù là Viêm Duật rất bận, anh cũng sẽ trở về nhà ăn cơm với cô. Mỗi lần Viêm Duật trở về nhà, dù là rất muộn anh cũng sẽ ghé mua cho cô một chiếc bánh hạnh nhân mà cô thích ăn nhất.
Giữa cô và Viêm Duật không chỉ là bảy năm thanh xuân mà còn là rất nhiều những hồi ức tươi đẹp.
Nhưng hiện tại Tiêu Vi không còn nhớ rõ lần cuối cùng cô nhận được bánh kem hạnh nhân từ tay của Viêm Duật là từ lúc nào nữa.
Có lẽ là từ lúc Thảo Lam xuất hiện.
Có lẽ là từ lúc anh bắt đầu trở về nhà muộn hơn.
Có lẽ là từ lúc anh chẳng còn nhớ đến ngày sinh nhật của cô hay ngày kỷ niệm giữa hai người.
Có lẽ là từ lúc anh bắt đầu nói dối cô về những chuyến công tác dài ngày rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Trái tim một khi đã có vết xước có giả vờ cách mấy cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.
Cô không tin nổi, người vừa mới quấn quýt má tựa vai kề với cô bây giờ lại trông như một người hoàn toàn xa lạ.
Có phải thời gian trôi qua, tất cả đàn ông đều sẽ thay đổi như thế này không?
Có phải tất cả đàn ông đến một thời điểm nào đó đều sẽ ngoại tình?
Giống như những gì mà Thảo Lam nói với tôi, thời gian thật sự không nói lên điều gì cả. Đàn ông khi có được tất cả rồi liền sẽ cảm thấy nhàm chán với những thứ đã trở nên quen thuộc.
“Cô nhất định phải làm khó người ta như thế sao? Là tôi không đúng nhưng cô có cần ép chết người ta mới vừa lòng cô không? Tôi lại không biết Tiêu Vi mà tôi quen lại có thể nói ra những lời độc địa như vậy đó.”
Giọng điệu của Viêm tỏ ra vô cùng tức giận.
Cô không hiểu chuyện gì cả, anh rốt cuộc là đang oán trách cô chuyện gì?
Tất cả đều là sự thật? Chuyện của anh và Thảo Lam…
Câu hỏi muốn thốt ra nhưng lại thôi.
Chỉ cần cô phá vỡ sự thật này thôi, rất có thể những thứ cô đã xây dựng bấy lâu nay đều sẽ vụn vỡ mất.
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi luôn cho rằng em là một người hiểu chuyện nhưng xem ra bây giờ lại không phải.”
Sau đó anh ta không kiên nhẫn mà đứng dậy nói với quản gia.
“Thu dọn đồ đạc cho tôi.”
“Anh muốn đi đâu?” Cô cất giọng hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ.
Có phải… có phải bây giờ đến ngay cả việc giả vờ anh cũng lười giả vờ với cô?
Có phải thực sự muốn bỏ rơi cô và con để chạy đến chỗ của nhân tình rồi không?
“Hôm nay Thảo Lam không chịu được đả kích uống rất nhiều thuốc ngủ, hiện tại đã nhập viện. Tôi thân là chủ tịch công ty không thể không đến đó chăm sóc cô ấy.”
Cô lại không biết, nhân viên trong công ty anh có được đặc quyền chăm sóc như vậy.
“Hôm nay em cảm thấy trong người không được khỏe, muốn đến bệnh viện, anh có thể...”
Những lời muốn nói trong lòng lại thôi. Cô mong hắn có thể đi cùng cô, cô rất sợ đến bệnh viện.
Ba mẹ cô đều đã chết ở đó, mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong đầu cô lại hiện lên những ký ức đau khổ đó. Từng ký ức cô tận mắt nhìn thấy ba mẹ chết như thế nào.
Ngày đó cô khóc nghẹn đến đỏ mắt.
Năm đó cô mới mười hai tuổi, tận mắt chứng kiến hai người thân quan trọng nhất rời khỏi thế giới này.
Cô bơ vơ không nơi nương tựa, không ai bên cạnh. Chính nhà họ Viêm đã đưa cô về nhận nuôi, đem cô từ một đứa trẻ mồ côi trở thành một đứa trẻ có gia đình.
Năm ấy Viêm Duật cũng chỉ mới là chàng trai mười tám tuổi, trong tim chảy đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và trái tim đơn thuần của một thiếu niên gặp một chú chim nhỏ bé đáng thương cần được che chở.
Anh ta tìm được cảm giác muốn được che chở ở chỗ cô, đem cô từ bóng tối đen kịt bước ra ngoài phía ánh sáng.
Anh nói với cô rất nhiều, rằng anh ta sẽ trở thành người thân của cô, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, cả đời này sẽ luôn che chở và bảo vệ cô.
Nhưng mà đó là lời của Viêm Duật năm mười tám tuổi, không phải lời của Viêm Duật năm hai mươi lăm tuổi. Mà có khi năm đó anh ta hứa gì với cô đến ngay cả chính bản thân anh ta cũng không còn nhớ nữa.
Người hứa thì đã quên, còn người nghe thì nhớ mãi. Chỉ trách cô thôi, lại đi tin vào lời hứa của đàn ông.
Cô biết ơn nhà họ Viêm, biết ơn Viêm Duật đã cho một gia đình. Cho nên bao nhiêu năm qua cô luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con dâu tốt.
Cô không muốn đến bệnh viện một mình, cô muốn đi cùng anh nhưng nghe xong câu nói của cô, gương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, bình tĩnh kéo vali bước qua cô.
“Không khỏe thì kêu tài xế đưa đi là được rồi. Tôi có rất nhiều việc, chỉ là một chuyện nhỏ chắc không cần tôi phải đích thân đưa cô đi đó chứ?”