Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Ngoài tôi ra bất cứ ai cũng không được phép đụng vào em!

Có thể cô không cảm nhận được việc tên nam sinh kia đụng chạm vào chỗ kín nhưng hắn thì cảm nhận được.

Một cảm giác chiếm hữu ngập lên trong não hắn, thật muốn xé xác tên đã đụng chạm vào thân thể Diệp Nhật An thành trăm mảnh vứt cho chó ăn.

"Buông tay khỏi ngực."

"Chú..." Ánh mắt đã sớm rớm vài giọt nước trong veo, là cô gái này xấu hổ đến bật khóc hơn nữa vì tủi thân bởi nãy giờ hắn đều đe doạ Diệp Nhật An làm cô không khỏi sợ hãi trước con người khác lạ này của hắn.

Về tới nhà, đợi hắn đậu xe vào gara biệt thự, cô đã nhanh chóng lao thẳng ra ngoài. Miệng không ngừng hét lớn.

"Tôi ghét chú! Hức... Ghét chú!"

Đôi môi đã bị cô cắm chặt đến mức bật máu đáng thương, cũng tại hắn ghen quá đáng, bắt ép cô làm chuyện xấu hổ. Cũng bởi vì trời khuya rồi nên dù cô có trần truồng chạy long nhong cũng chẳng sao. Biệt phủ này của hắn cũng chỉ mình hắn ở.

Lương tâm Châu Hoành bị cô bé khuấy đảo liền trở nên cắn rứt, sóng cuộn trong lòng dập dờn lên xuống.

Có phải đã quá đáng với con bé quá không? Hắn thầm suy nghĩ vẩn vơ như thế. Nhưng hắn không cam tâm để cô bị tên đàn ông khác đụng chạm, chỉ hắn mới có thể.

Đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu bị tên ranh con nào đó xỏ mũi chịu thế dell nào được!

Suy ngẫm đến nửa đêm, Châu Hoành liền lén qua phòng Nhật An làm loạn. Cô vẫn chưa ngủ mà trằn trọc cả đêm, lúc hắn bước vào Nhật An liền quay mặt đi chỉ lộ nửa sườn mặt cho hắn nhìn thấy.

"Chú mau ra ngoài, cút đi cho tôi!"

Chưa gì đã bị cô chửi sắc mặt hắn tối sầm đến khó coi, lại nhớ lại lúc đó máu ghen trong người lập tức sôi lên sùng sục. Người đàn ông thân thể vạm vỡ kéo mạnh tay cô dậy đối mặt trực diện với hắn.

Dường như cánh tay mỏng manh bị kéo gần rụng rời, khớp xương kêu cộp một tiếng nhức nhói.

"Cháu lén tôi yêu đương?" Châu Hoành quát gầm lên một tiếng.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng khó thở.

Nghe đến đó cô càng tức giận hơn, không phải vì chú hiểu nhầm cô yêu đương mà đến ngay cả tình cảm mình dành cho chú, chú cũng chẳng biết. Giờ đây lại ngồi trách cô yêu đương vớ vẩn.

"Là thắng nhóc lúc chiều âu yếm đỡ cháu dậy?"

Diệp Nhật An hắng giọng, cười chua chát, mắt đã thâm quầng từ lâu rồi. Những việc Châu Hoành làm với cô bấy lâu nay cô sao mà quên được. Hôm nay lại lấy những hình ảnh nhạy cảm đe doạ sẽ gửi chúng cho Dực Minh khiến cô căm ghét không thôi.

Thì ra Châu Hoành là con người cầm thú như thế! Hắn mang vỏ bọc người trưởng thành đẹp trai ưu tú ra để che giấu. Thật vô sỉ!

Xem ra đời này Diệp Nhật An lại chọn nhầm kẻ hai mặt để gửi gắm tâm tình. Trong phút chốc cô đã nghĩ như thế!

Nói đúng ra kinh nghiệm yêu đương hắn không có nhưng tính chiếm hữu trong chuyện ái tình lại cực kì cao. Lời nói của hắn phun ra đều độc địa, cao thượng như cái tên của hắn.

"Là ai không liên quan tới chú. Chú không có quyền can dự vào đời tư của tôi!"

Là hắn hiểu nhầm Diệp Nhật An trước, dù có thế nào chăng nữa hắn vẫn là người sai!

"Cháu..."

Châu Hoành ngậm một cục tức trong cổ họng không thể phát tiết ra. Hắn quan tâm cô nhưng lại quan tâm không đúng cách.

Hắn một mực yêu cô nhưng không biết làm thế nào để cô cảm nhận được.

Hắn muốn chiếm lấy cơ thể ngọc ngà kia nhưng muốn đợi cô cho phép.

Hắn là người đàn ông đủ trưởng thành, một chút gia trưởng nhưng lại cực cưng chiều em!