Chương 8: Hình phạt nhẹ nhàng (H)
Không nhiều lời mà bế cô vào trong xe, không khí mát lạnh lồng xộc vào từng thớ da thịt mềm yếu. Sắc mặt Châu Hoành tỏ ý không tốt nhưng cũng không muốn động miệng.
"Như thế này là sao?"
"Cháu... Bị bạn học đụng trúng nên ngã."
Diệp Nhật An cố giấu đi nét mặt ngượng ngạo không muốn đối diện với hắn càng không muốn lộ ra ủy khuất sau ánh mắt long lanh.
"Vậy nên cháu khóc?!" Hắn gằn giọng hỏi Nhật An.
Lần đầu tiên sau những câu trêu chọc thì cuối cùng cũng nổi cáu. Không hẳn vì thấy cô bị thương mà là những giọt ngọc rơi từ khoé mắt "tiên nữ hạ phàm".
Trên người cô quần áo vấy bẩn xộc xệch thật khiến người đàn ông muốn tra khảo. Vạt áo Diệp Nhật An bị rách đến tận dây áo trong, chút nữa sẽ lộ ra vòng một đầy quyến rũ hút người.
"Khóc lóc cái gì?! Cháu mạnh mẽ lắm mà nhỉ?"
"Chú..."
Nhật An rúc đầu vào hõm cổ hắn, nước mắt ấm ức lập tức trào ra. Khoé môi hắn lộ ra đường cong gợi cảm.
"Nhật An, cởi áo ra cho tôi!"
Nét mặt Nhật An thoáng chút giật mình. Giọt sương long lanh trên mí mắt cũng ngước nhìn lên.
"Hình phạt nhỏ vì tội không nghe lời. Tôi bảo cháu tuần này nghỉ học vậy mà lại cãi lời tôi?"
Chả là sắp tới, Dực Minh có một buổi ra mắt nhãn hàng xe mới cần cô tham gia muốn cô lộng lẫy như bà hoàng. Diệp Nhật An cãi lời đi học kết quả lại thành ra xây xước cả người.
"Chú... Có cần thiết phạt như vậy không?"
"Còn chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn qua?"
Đôi má cô phớt hồng, cô càng không muốn cởi bỏ áo bên ngoài của mình ra, càng không muốn cho hắn thấy xuân sắc đậm đà.
"Phòng tôi có gắn camera, nếu không nghe lời tôi liền gửi sang cho Dực Minh xem cháu gái dâm đãng đến mức nào."
Nghe tới Dực Minh, đồng tử Diệp Nhật An co rúm lại, không ngờ lại đem cách này ra đe doạ cô. Vốn dĩ cô thích hắn nên bị hắn làm như này cảm giác xúc phạm đến thân thể cô dâng cao hơn sóng trào.
"Chú... Sao có thể nói vậy? Khuôn mặt uy tín của chú là giả tạo?!"
"Mẹ kiếp!"
Diệp Nhật An buột miệng chửi thề một câu liền khiến hắn nhíu mày không hài lòng. Hắn chỉ mang tâm thế đùa giỡn với cô nhóc này, ai ngờ được cô lại dám chửi hắn.
"Mau cởi ra cho tôi!"
Giọng người đàn ông lạnh nhạt vang lên trong không gian khép kín. Đáng sợ gấp vạn lần Dực Minh, uy quyền đến thượng cấp.
"Chú... Có người nhìn thấy mất..."
"Cởi!?" Hắn quát lên một câu, động tác tay cô phải làm theo ý hắn, cô giật mình, cởi từng cúc áo sơ mi ra bên ngoài. Hiện tại chỉ còn mặc quần jeans bên dưới eo thon mềm mại.
Khí thế của hắn ngất trời, cô sợ hắn còn hơn cả mấy lời đe doạ kia. Không ngờ Châu Hoành lại có kiểu trừng phạt quái gở như thế!
"Chú..." Diệp Nhật An rơm rớm nước mắt nhìn hắn còn hắn không để cô vào tầm mắt một giây nào chỉ âm thầm theo dõi cô qua gương chiếu hậu.
Ngón tay thon dài ôm trọn lấy khuôn ngực của thiếu nữ mới lớn như che đi chỗ xấu hổ bị phơi bày. Sở dĩ hắn bắt cô làm vậy vì khi nãy, hắn bắt gặp lúc nam sinh đỡ cô dậy bàn tay hắn đã chạm vào thắt dây áo ngực của cô. Thế nhưng cô thật thoải mái, còn cười với tên nhóc đó một cái.
Có thể cô không cảm nhận được việc tên nam sinh kia đụng chạm vào chỗ kín nhưng hắn thì cảm nhận được.
Một cảm giác chiếm hữu ngập lên trong não hắn, thật muốn xé xác tên đã đụng chạm vào thân thể Diệp Nhật An thành trăm mảnh vứt cho chó ăn.