Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Châu Lăng Hoành biết ghen

Có điều hắn không thể chịu đựng được cái thân thể đang uốn éo của Hạ Trúc. Chuyện này hắn cũng chưa từng gặp phải bao giờ. Nhưng hắn chỉ biết cô ta làm hắn điên tiết. Ban nãy đi ngang qua Nhật An ánh mắt cô đã sớm hoe đỏ rồi. Châu Lăng Hoành hắn thực sợ cô nhóc hiểu nhầm.

Cáu quá hoá giận, hắn lại giường ôm lấy Hạ Trúc ném thẳng vào bồn tắm, bật nước lạnh cho cô dãy giụa còn hắn đã ra ngoài từ lâu.

Đến khi Hạ Trúc tỉnh lại thì mới ngại ngùng xin lỗi hắn. Thực tình mà nói, cả đêm hôm đó hắn cũng chả đụng vào người Hạ Trúc lấy một cái, liếc mắt làm ngơ cho qua.

"Châu Lăng Hoành, xin lỗi đã làm phiền. Mình có việc phải về trước."

Hắn chỉ khẽ nhếch miệng "Ừ" một tiếng rồi quay người đi vào phòng tắm.

Gương mặt nhợt nhạt vì đêm qua không có chỗ ngủ lại phải lo lắng cho cô nhóc trong nhà. Hiện tại đầu hắn nhức mỏi vô cùng chỉ muốn ôm Diệp Nhật An ngủ một giấc.

Khi Hà Trúc bước xuống cầu thang thì đụng mặt Diệp Nhật An. Cô chỉ gượng nét mặt cười như không rồi ngang qua. Diệp Nhật An dậy muộn nên bây giờ cũng muộn học mất rồi. Bởi vậy cô đành phải xin nghỉ tiết học buổi sáng.

Đi ngang qua phòng Châu Hoành, đôi chân cô khựng lại vài nhịp, muốn xem bộ dạng của chú bây giờ thế nào nhưng không dám bước vào trong.

Thân thể to lớn vùi đầu vào trong chăn, bọng mắt thâm quầng ẩn hiện bên ngoài nên cô dễ dàng nhìn thấy. Cô thực muốn ôm hắn vào lòng một chút nhưng khi nghĩ lại cảnh động tình của hắn tối qua. Diệp Nhật An không thể quên được.

"Nhật An ghét chú!" Cô thì thầm bên ngoài khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn vào khuôn mặt ưu tú, nghiêm nghị ấy.

Đến khi hắn tỉnh lại thì đã xế chiều, đêm qua mặc dù không vận động nhưng thân xác như "đăng xuất" khỏi trái đất.

Mở mắt ra không thấy Diệp Nhật An, hắn cũng đoán được cô đã đi học.

Cô gái ưu tú, xinh đẹp ngọt ngào học lực xuất sắc được bao nam nhân mến mộ muốn "yêu thương" nhưng đều bị từ chối.

Ngẫm đến giờ tan học, hắn liền lái xe đến cổng trường đón cô.

Gương mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo cùng thân hình cường tráng thật khiến ai nấy mê mệt.

Châu Lăng Hoành gửi cho cô một tin nhắn chỉ thấy "đã xem" chứ không có phản hồi.

"Nhật An, cẩn thận."

Sau tiếng gọi ấy Nhật An ngã nhào, vạt áo cũng bị chiếc xe ban nãy va phải mà rách thành đôi để lộ eo thon mềm mại.

"Cậu có sao không?" Uyển Uyển khẽ hỏi cô, một tay đỡ lấy tay mà kéo lên.

Cùng lúc ấy, Thục Nam đàn anh khoá trên cũng ở đấy, lợi dụng một chút mà chạm vào ngực Nhật An. Cô không để ý mà vẫn cười với hắn cho rằng hắn chỉ muốn giúp cô đứng lên. Không hề có ý gì xấu xa.

"Đàn anh, em không sao!"

Ngã đau điếng người, toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố kiêu ngạo.

"Không sao, tớ ổn. Cậu về trước đi."

Trước sự soi xét của đám nam sinh kia, cô chỉ lẳng lặng rời đi.

Ba vòng của cô cũng là chủ đề bàn tán của nhiều nam sinh hư hỏng, cô chán ghét nhưng cũng chẳng muốn nói gì thêm.

Sắc mặt Châu Hoành trở nên khó coi vô cùng, trước giờ cô nhóc nhà hắn luôn ra đúng giờ sao hôm nay lại muộn những 15 phút?

Hắn không chần chừ liền lao thẳng vào trường học tìm cô. Cảnh trước mắt khiến hắn không khỏi xót xa, đau lòng đến nhói lên.

Châu Lăng Hoành bước đến chẳng ngại mà bế thốc cô gái nhỏ lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, cô im lặng không chống đối chỉ biết rúc mặt vào cơ ngực rắn chắc, rộng rãi đang áp sát vào gương mặt ngấn nước.