Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Người đó không phải tình nhân

Ngày qua ngày cô sống với hắn như thế thật có chút khô khan, hình tượng mà cô gìn giữ bao lâu cũng vì hắn mà tan thành mây khói.

Cũng chỉ vì hôm đó mà đến bây giờ cô vẫn ngượng ngùng đỏ mặt, còn hắn thì được tận hưởng khoái lạc đến mức đỏ mắt.

"Hôm nay tôi có việc ra ngoài, lát đói thì cháu gọi đồ ăn, không cần chờ tôi về."

"Chú... Nhật An không có tiền."

Lâu nay, cô chỉ cần đòi một tiếng là sẽ có đồ cô cần vả lại như thế nên cô cũng chẳng đòi hỏi về mặt tiền bạc. Châu Hoành lập tức rút trong ví thẻ đen đưa cho Nhật An.

"Cầm lấy!"

Chưa dứt lời hắn đã vội vàng bước ra khỏi cửa. Một tay nghe máy tay còn lại cầm vô lăng rồi lái đi. Khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, cô mới hoàn hồn lại.

Mấy nay hắn có chút khác lạ với cô. Lạnh nhạt hơn, ít quan tâm hơn. Đặc biệt rất hay đi sớm về khuya. Bởi Nhật An đã dần quen thuộc với dáng vẻ nhã nhặn chiều chuộng cô thế nên thấy hắn như vậy cô có nghi ngờ đôi chút.

Đêm hôm đó, Diệp Nhật An sửng sốt với dáng vẻ cao ngạo phải cúi đầu trước một cô gái, nhanh chóng bế cô gái ấy vào trong phòng. Nhật An cô hơi sững người lại một chút.

"Chú... Cô ấy..."

Hắn nhìn cô một cái rồi lướt ngang qua như không có gì. Người đàn ông bỏ mặc cô đang chôn chân đứng một góc vẻ mặt hối hả đưa người phụ nữ vào trong.

Thân thể cô gái ấy đúng như tỉ lệ hoàn chỉnh, ngực cong, mông thủ, eo thon trông khác xa với vẻ ngoài của Nhật An.

Ánh mắt Nhật An đọng vài giọt nước nghẹn ngào. Người phụ nữ ấy xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ nhàng quý phái. Không nói ra cũng biết chú của cô ôm cô gái ấy vào phòng làm gì.

Diệp Nhật An áp tai vào cửa phòng Châu Lăng Hoành chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ trong phòng.

Người phụ nữ luôn miệng gọi tên hắn một cách thành thục.

"Châu Lăng Hoành... Em muốn anh. Cho em!"

"Ưm... Ưm..."

Cổ họng Nhật An đắng ngắt không dám phát ra tiếng động. Thì ra lâu nay chú lạnh nhạt với cô là vì người phụ nữ này. Chỉ thoáng nghe mấy câu đó thôi Nhật An đã rơi vào hoảng loạn vô tình tạo ra màn chắn bảo hộ quanh người, không muốn ai khác đụng vào.

Cô chỉ muốn một mình, im lặng và không muốn làm phiền một chút nào cả. Cơ thể cô run rẩy từng đợt, nước mắt cũng rơi xuống từ bao giờ.

Khi Nhật An trở về phòng, bên trong thêm một tiếng quát dữ tợn.

"Im miệng cho tôi!"

Người phụ nữ kia là bạn thân của hắn, cả hai bên gia đình thân thiết từ lâu. Thực tình hắn không muốn mang cô về nhà nhưng Hạ Trúc cô bị hạ xuân dược thì làm sao hắn dám để cô một mình. Qua chuyện này, hắn mới biết được cô thầm thích hắn lâu như thế. Hôm nay còn có ý định trao thân cho hắn, một lòng nói muốn hắn làm cô.

Thế nhưng Hạ Trúc nào biết được, trong lòng hắn vốn đã có bạch nguyệt quang từ lâu rồi. Chỉ là chưa có cơ hội được làm chuyện xấu hổ với bạch nguyệt quang trong lòng hắn mà thôi.

"Rắc rối thật!"

Hắn lạnh giọng phàn nàn một câu, nhìn người phụ nữ trước mặt cứ lăn qua lăn lại, lại muốn nhổm lên người hắn làm càn thực sự không biết phải làm sao. Vả lại, cơ thể của hắn trước xuân sắc hữu tình cũng chưa hề động.

Không thể phủ nhận rằng, hắn chỉ hứng tình với một người. Trừ khi bị hạ xuân dược thì khi tỉnh táo chỉ mỗi mình cô gái ấy mới đủ khả năng làm vật nam tính của hắn nhô cao.

Người hắn xem là bạch nguyệt quang vốn dĩ ở rất gần trước mắt nhưng không có cách nào để làm cô tự mình chui vào hang cọp tự nguyện hiến dâng tình yêu và tình dục cho hắn.

Thật khiến người đàn ông hơn ba mươi này đau đầu.