Chương 5: Đến trong mơ cũng muốn chú “yêu”
"An An, dậy đi."
Đồ ăn hắn đặt cũng tới rồi, chỉ tội là Nhật An ngủ nướng đến giờ chưa dậy. Hôm nay cô được nghỉ liền có bao nhiêu chuyện xấu hổ ập tới.
Người đàn ông mở cửa phòng hắn, thân thể yêu kiều cuộn tròn trong chăn chưa tỉnh, gò má vẫn ửng lên một chút.
"Chú ơi! Chú... Em muốn..."
Chút nước mắt sinh lí được tiết ra nơi khoé mắt, thì ra là cô đang nằm mơ. Dáng vẻ ấy đều được Châu Hoành thu vào tầm mắt, tiếng rên rỉ lọt vào tai hắn giữ ở lại. Người đàn ông phóng tầm mắt xa hơn bước lại gần Nhật An.
"Ưm... Chú... Sướng quá."
"Nhóc con mơ việc làm tình à?"
Hắn khẽ vuốt ve một bên má hồng, mà bên dưới đã không chịu được mà cương cứng. Đôi tay thon dài của cô ôm trước ngực xiết chặt, nước mắt nhẹ nhàng chảy ra.
Thật làm hắn không chịu nổi!?
"Chú ơi... Chú...!"
Châu Hoành khẽ nhíu mày nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, trong lòng lại nảy ý xấu xa. Ngưng việc gọi Nhật An dậy, hắn lấy tay véo lên má cô mấy cái chỉ thấy cô nhăn mặt mà không tỉnh lại hắn liền đưa tay xoa nắn khuôn ngực căng tròn.
"Mẹ kiếp, mềm dell chịu được!" Hắn cảm thán một câu.
Tầm mắt hắn dời xuống bàn tay đang xoa xoa nơi gò bồng mềm mại, lại không dám dời tay xuống nơi tư mật kia. Hắn sợ rằng khi nhóc con tỉnh dậy phải đối diện với tình cảnh đáng xấu hổ. Nhưng sức hút của cô bé mười bảy tuổi này làm hắn không kiềm chế được mất.
Châu Hoành dặn lòng không được làm chuyện đồi bại với cô, hắn cắn mạnh vào tay một cái, dấu răng in lên cánh tay nhắc nhở hắn không được làm bậy.
Nhìn người đang nằm ngoan ngoãn trên giường của hắn đột nhiên lại không muốn gọi cô dậy.
"An An, mau dậy!?"
Hắn lay tay cô gái nhỏ trên giường, chốc lát cô đã mở mắt. Biểu cảm đầu tiên khi thấy hắn là... Giật mình.
Giọng cô ú ớ vang lên trong không gian rộng.
"Chú... Chú sao lại trong này." Mặt cô tái xanh, tái mét khi nhìn thấy Châu Lăng Hoành khi mở mắt. Là do cô có tật giật mình.
"Dậy ăn đi, đồ ăn tôi để dưới bàn."
Nhật An ánh mắt ngờ ngợ nhưng không dám nói nửa lời, cảm giác bày tay xiết lấy ngực cô rất chân thật, cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng lưu huyết bên trong mình.
Chậm chạp lê từng bước xuống lầu, đồ ăn trên bàn là đồ ăn nhanh lại là món cô rất thích ăn thế nên nhanh chóng ngồi xuống rồi ăn vài miếng cho xong bữa. Hôm nay thật không muốn ăn gì cả.
Chạy lên phòng, Nhật An lấy điện thoại ra liền gọi cho Dực Minh. Mấy hồi chuông vang lên đã có người nhấc máy.
"Chú Minh bao giờ chú trở về?"
"Sao thế, có chuyện gì?!"
Ngẫm nghĩ đôi lúc cô mới chịu lên tiếng.
"Cùng nhà với Châu Lăng Hoành, cháu ngại."
Đột nhiên có tiếng cười phá lên trong điện thoại, cô không nghĩ được chú cô đang suy xét điều gì.
"Nhật An cô nương cháu có khúc mắc thì cứ nói!"
Trước đến giờ, chỉ có Dực Minh là người thân duy nhất nên cô một mực bộc bạch nỗi lòng.
"Gần đây, cháu có cảm giác rất lạ với chú ấy. Nhưng là... Rất ngại gặp mặt, mỗi lần gặp chú ấy cháu đều cảm giác rất nóng."
Dực Minh như bắt được điểm yếu của cô, liền nghiêng giọng ngả ngớn.
"Nhật An... Lo học hành đi, không nên yêu sớm!" Chú cô phán một câu nghe xong ai cũng sẽ cảm tưởng cô thích Châu Lăng Hoành.
"Cháu không yêu sớm... Chú mau về với cháu."
"Ít nhất thì cũng phải 4 tháng nhiều thì một năm nữa mới có thể trở về. Công việc bên này nhiều gấp trăm lần trong nước."
Nhật An thều thào vài chữ rồi vâng dạ tắt máy.
Dực Minh hắn cũng chẳng có gì lo lắng, Nhật An rơi vào lưới tình của hắn cũng tốt. Sau này đỡ phải lo lắng chuyện dựng vợ gả chồng. Chỉ sợ cô chê bạn hắn già nhăn già cuội.