Chương 4: Tiểu yêu tinh muốn chú bóc lịch dài hạn
Mùi hương gỗ phảng phất trong căn phòng rộng, nhè nhẹ lọt vào chóp mũi. Châu Hoành bước vào phòng hắn thêm lần nữa khi ấy cô đã cuộn tròn lại như cục bông trên giường.
Nhật An không dám đối diện với hắn chút nào. Hôm nay, cô đã chẳng còn mặt mũi để nhìn người đàn ông đó.
"Nhật An, có muốn ăn chút gì không?"
"Không đói."
Hắn bước lại gần giường rồi trèo lên kéo tay cô xách ngược, ôm gọn cô gái nhỏ vào lòng. Đến hắn cũng không ngờ là mình lại phải đi dỗ dành đứa trẻ này.
"Giận dỗi à?"
Hắn thẳng thừng hỏi Nhật An, mặt cô từ bình thường mà chuyển đỏ ngượng ngùng.
"Chú... Ăn cháu xong giờ lại quay ra hỏi cháu. Chú đáng ghét!"
"Tôi chưa ăn cháu mà."
Nhật An bất lực trừng mắt nhìn hắn.
"Chú liếm... Chỗ đó rồi. Như vậy cũng tính là đã ăn."
"Cháu muốn thì Châu Hoành sẵn sàng liếm cho cháu."
"Mỗi ngày!?"
Nét mặt cầm thú lại xuất hiện, khoái cảm ban nãy cô cảm nhận chưa đủ nhưng cũng không có gan lớn muốn hắn làm lần nữa. Sự ngại ngùng của trẻ vị thành niên quả làm hắn mê mẩn không thôi.
"Chú... Không cần! Không muốn."
"Muốn ăn gì? Tôi đi mua!?"
Ngẫm nghĩ vài giây, Nhật An đáp lại lời hắn hỏi cô.
"Chú không ăn sao?"
"Tôi ăn ngực cháu no rồi!" Hắn chẳng vòng vo mà lập tức trả lời.
Khuôn mặt cô hiện rõ ba chấm cũng vài con quạ bay qua. Hết nói nổi. Ban nãy thì "Tôi chưa ăn cháu!" Bây giờ lại "Ăn cháu no rồi!"
Là sao? Chữ trong miệng hắn sắp đánh nhau tới nơi rồi. Cô chỉ là muốn quan tâm hắn chút ít nhưng hình như Châu Lăng Hoành này không biết tận hưởng. Ngược lại còn ra sức mà thả rông mấy chữ dâm đãng ấy lung tung.
"Chú... Quá đáng."
"Chú mua gì cũng được. Cho cháu no thôi!"
Nhật An cô không đòi hỏi hắn nữa, lập tức ngoan hơn cả cún con nũng nịu trong lòng. Ngay lập tức hắn bước xuống giường đặt mua bữa trưa cho cô.
Mớn trớn trên từng tấc da thịt cô, vậy mà cô còn thèm muốn thêm chút nữa. Nhóc con mới 17 tuổi mà lại suy nghĩ đến chuyện người lớn rồi. Thật là giống tiểu yêu tinh hết lòng đi dụ dỗ đàn ông. Mang đàn ông bỏ vào ngăn kéo tủ khi cần lại lôi ra chơi đùa.
Đến ngay cả Châu Lăng Hoành cũng không dám đụng đến nhóc con này. Cũng bởi... Con nhóc này 18 tuổi còn chưa đủ. Đụng phải coi chừng đi tù mọt gông, ăn cơm nhà nước miễn phí lại được bóc lịch dài hạn.
Đúng là tiểu yêu tinh.
Người ta thường có câu "ăn mặn khát nước!" Chớ có sai đi đâu được.
Trong phòng lớn có mỗi cô nằm bên trong, hình ảnh chú liếm mút khuôn ngực tròn trịa cứ hiện lên không ngừng. Cảm giác ấy vẫn chân thật không thể chấm dứt! Vẩn vơ trong suy nghĩ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi bao giờ.
Đến Châu Hoành cũng ý thức được ban nãy hắn dở trò cầm thú với cô nhóc này rồi, sau Nhật An sẽ khó nhìn mặt hắn.
"Điên thật rồi, Châu Lăng Hoành... Mày lại đi hứng lên vì con nuôi của bạn thân hay sao?"
Hết thuốc chữa mà.
Bây giờ điện thoại hắn reo chuông, một lúc sau mới có thể bình tĩnh mà bắt máy. Dực Minh trên tay cầm sấp tài liệu vừa thăm dò Châu Hoành.
"Nhật An nó không phá mày nữa chứ? Có gì tao bồi thường thiệt hại sau!"
Tiếng của hắn bỗng vang lên ngay sau đó, không kiêng dè mà nói thẳng.
"Không phá phách, chỉ làm bạn thân mày mấy phen hú hồn."
Sau đó, Châu Hoành tắt máy, nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ dâm đãng ra khỏi đầu thay vào đó là bộ óc bàn chiến sự làm việc.