Chương 3: Tôi là trâu già em là cả non
Chương 3:
"Chú ơi! Cháu... Lạ lắm! Đừng liếm nữa."
"Ngoan! Mở mắt ra nhìn chú liếm cho Nhật An."
Mấy câu đầy mùi vị tình ái đấy cứ vẩn vây quanh đầu Nhật An. Cô bị chú khai phá, người đầu tiên đụng vào cơ thể cô.
Là chú!
Diệp Nhật An hé mở mắt, đập ngay vào mắt là nhũ hoa bị người ta liếm mút không ngừng. Nhật An cô thực rất xấu hổ, đến mức khuôn mặt và cơ thể đã phấn hồng cả lên.
"Chú ơi... Chú ơi... Cháu đau!"
Hình như hắn đã cắn lấy nhũ hoa của cô này thì phải. Bởi thế nên cô mới kêu đau, âm thanh phát ra cũng khiến hắn mộng tưởng Nhật An dâm đãng vô cùng.
"Ngoan nào!"
Bàn tay hắn nào yên phận như thế, liền mò xuống nơi mẫn cảm bên dưới. Nơi tư mật cũng bị hắn đùa giỡn đến chảy nước rồi.
"Nhật An thật dâm đãng."
Hắn buông lời như thế rồi cho ngón tay vào bên trong cơ thể. Nơi riêng tư hút chặt lấy ngón tay hắn không rời mà cắn mút. Ngón tay hắn cứ ra vào như thế nhưng hắn biết lượng mà cho tay vào không sâu. Cô cảm nhận được rõ ràng nhưng thực sự khó chịu.
Mơn trớn cánh hoa ẩm ướt một lúc, âm thanh cô nhóc lại vang lên.
"Chú ơi... Giúp cháu... Cháu..."
"Thế nào? Nói tôi nghe..."
"Muốn... Muốn tiểu... Chú ơi đừng làm nữa. Cháu chịu không nổi."
Nước mắt Nhật An trực trào ra ngoài, thì ra con nhóc này sướng đến mức muốn tiểu rồi.
"Ngoan, tiểu ra đi lát chú sẽ đi giặt."
"Chú..."
Động tác tay của hắn ngày một nhanh, tiếng nức nở của cô cũng ngày một dày đặc.
"Chú ơi... Đừng nhìn, chú... Cháu ra..."
Không ngờ Nhật An lại phun mưa xuân trên tay hắn, nhóc con này lên đỉnh rồi. Bên dưới hắn cứng đến phát trướng nhưng vẫn phải nhịn. Bởi nhóc con này chưa đủ 18, chưa ăn được.
Nhật An thở dốc từng đợt, dụi đầu vào lòng hắn, khuôn mặt đã đỏ ửng từ bao giờ. Trên giường, mưa xuân của cô cũng làm ướt một mảng, tay hắn vẫn đang cắm trong nơi tư mật của Nhật An.
"Chú ơi... Xấu hổ lắm! Chú đừng nhìn mà."
Lần đầu tiên, cô cảm giác ngại ngùng như thế! Bên dưới còn đang co giật liên hồi, chưa dừng lại.
Châu Hoành xoa đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc vấn vương mùi của hắn. Ân cần dịu dàng như thế!
"Nhật An... Cơ thể cháu thật đẹp. Làm chú đây mê chết mất."
Kì thực, hắn đã thấy tất thảy cảnh vừa rồi, trong đầu hắn còn đang tua chậm ngược nữa chứ! Hắn sao lại có cảm giác khác lạ với nhóc con này...
Cảnh xuân mới hiện ra rõ ràng như thế sao có thể nói quên là quên.
Nhật An đánh nhẹ vào ngực người đàn ông.
"Bắt đền chú, xấu hổ quá! Chú quên ngay đi."
Hắn khẽ phì cười thành tiếng, cơ thể cô bị hắn khai phá rồi. Chỉ có trinh tiết là chưa muốn lấy đi thôi, bởi nhóc con còn nhỏ, vẫn phải nuôi.
Châu Hoành đánh nhẹ vào mông Nhật An thì thầm.
"Em muốn gì tôi đều cho em!"
"Chú...!" Nhật An đỏ mặt hét vào mặt hắn, mặc cho hắn phì cười thành tiếng.
Người đàn ông mặc lại quần áo cho Nhật An rồi đem đống phiền phức mà cô vừa tạo ra ngoài. Hắn còn lấy cả đồ lót của cô đi mất. Cảm giác mát lạnh bị gió lùa vào đúng là rất ngượng ngạo.
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm, không nói cũng biết hắn chịu không nổi. Vừa mới đứng trước xuân cảnh làm sao mà không hứng lên được chứ. Nói ra thì người đàn ông này lại hứng thú với mỗi cô.
Đúng là trâu già gặm cỏ non. Cả đời chỉ muốn thứ cỏ non là Diệp Nhật An thôi.
Đến hắn cũng nhận thấy hắn kém xa loài cầm thú.